Top 11 Hòn đảo đẹp nhất không thể bỏ qua khi đến Vịnh Hạ Long

Mai Tuyet Nguyen 801 0 Báo lỗi

Vịnh Hạ Long có tới gần 2000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, mỗi nơi lại có vẻ đẹp, nét đáng yêu riêng. Trong số đó, đã có những hòn đảo trở thành điểm du lịch ... xem thêm...

  1. Khu du lịch đảo Tuần Châu cách trung tâm thành Phố Hạ Long khoảng 2km, có diện tích 220ha, được kiến tạo bởi những ngọn đồi thoai thoải. Một con đường trải bê tông dài khoảng 2km nối đảo với đất liền. Bãi tắm Tuần Châu với thảm cát trải dài 2km sẽ làm cho du khách thoải mái vùng vẫy giữa làn sóng biển trong xanh. Sát bãi biển là khu biệt thự 50 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao mang đến cho du khách những phút giây thoải mái. Ở đây còn có trên 300 phòng nghỉ khác đạt tiêu chuẩn quốc tế.


    Tại Tuần Châu có rất nhiều hạng mục công trình đã và đang được xây dựng. Từ ngoài cổng đi vào lần lượt du khách sẽ đi qua một khu đồi với khu biệt thự có hạ tầng cơ sở đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đi tiếp vào trong khu phố ẩm thực với năm nhà hàng và nhà tròn được thiết kế theo kiến trúc cung đình rất đẹp cùng một lúc có thể phục vụ trên 1000 thực khách với những món ăn Âu, Á và dân tộc do các đầu bếp nổi tiếng trong nước và ngoài nước thực hiện. Các tiếp viên nhà hàng đều mang trang phục truyền thống của Việt Nam. Vào khu trung tâm du khách sẽ choáng ngợp bởi câu lạc bộ biểu diễn cá heo, hải cẩu, sư tử được xây dựng rất hiện đại và độc đáo.


    Tại đảo Tuần Châu du khách có thể tham dự các hoạt động thể thao dưới nước: mô tô trượt nước tốc độ cao; ca nô kéo dù, lướt ván; câu cá trên biển Hạ Long; chèo thuyền; khinh khí cầu tham quan vịnh Hạ Long hoặc leo núi, cắm trại. Hiện nay khu du lịch đảo Tuần Châu đang hoàn thiện. Rất nhiều dự án khác đang chờ các nhà đầu tư, biến đảo Tuần Châu thành đảo Ngọc Châu của Hạ Long, với ước mong được đón bạn đến với năm “Du lịch Hạ Long”.

    Đảo Tuần Châu
    Đảo Tuần Châu
    Đảo Tuần Châu
    Đảo Tuần Châu

  2. Đảo Quan Lạn là một hòn đảo lớn thuộc huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội khoảng 195km về phía Đông Bắc. Đến với Quan Lạn, du khách sẽ bị mê hoặc bởi những bãi biển hoang sơ với bờ cát trắng dài và làn nước trong xanh, được thăm các di tích lịch sử văn hóa và thưởng thức nhiều hải sản quý hiếm của người dân địa phương đánh bắt.


    Đảo Quan Lạn bao gồm hai xã đảo là xã Quan Lạn và xã Minh châu. Hai xã đảo này nằm trên cùng một hòn đảo cát với địa hình tương đối bằng phẳng, chiều dài của đảo khoảng 20 km bề rộng hẹp, chỗ hẹp nhất tại bãi biển cồn Trụi chỉ khoảng 100 m. Khoảng cách từ trung tâm xã Quan Lạn đến xã Minh Châu khoảng 12 km. Trên đảo có 6 bãi tắm, ở xã Quan Lạn là bãi Quan Lạn và bãi Sơn Hào còn ở xã Minh Châu là bãi chương Nẹp, bãi Bê Thính, bãi nhánh Rìa và bãi Côn Trụi. Trong đó bãi Minh Châu và bãi Sơn Hào là hai bãi tắm đẹp nhất.


    Bãi tắm Sơn Hào cách trung tâm xã Quan Lạn 6km. Đây là một bãi tắm có cát trải dài, bãi biển thoai thoải và cấu tạo kiểu eo biển nên trông rất đẹp. Nước biển ở đây rất trong và tại đây cũng có khu nghỉ dưỡng Vân Hải rất tiện cho việc tắm biển và nghỉ dưỡng. Bãi cồn trụi nằm bên phía trái bãi Minh Châu cát rất trắng, sóng to và là nơi rùa đẻ thích hợp cho những người thích khám phá và trải nghiệm.Với vẻ đẹp hoang sơ của cảnh sắc, sự hiếu khách của đất và người trên vùng đảo này nên đảo Quan Lạn đã trở thành điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến với Hạ Long.

    Đảo Quan Lạn
    Đảo Quan Lạn
    Đảo Quan Lạn
    Đảo Quan Lạn
  3. Đảo Ngọc Vừng hay còn gọi là đảo Ngọc. Hòn đảo xinh đẹp nằm giữa hai đảo đá nhỏ là Hòn Nét và đảo Phượng Hoàng thuộc huyện Vân Đồn. Trong truyền thuyết còn lưu giữ chuyện kể về tên gọi của đảo: khu vực này xưa kia có nhiều loài ngọc trai quý hiếm, đêm đêm phát sáng cả một vùng trời vì thế đảo có tên là Ngọc Vừng.


    Phía nam của đảo là bãi tắm Trường Chinh, với bãi cát dài khoảng 3,5km vàng óng dưới ánh mặt trời. Đến đây du khách được tắm biển, được vãn cảnh. Hải sản ở đây tươi ngon và rẻ, được cung cấp bởi những người dân chài địa phương. Đảo Ngọc Vừng có đầy đủ các yếu tố địa hình như: sông, bãi biển, bến cảng, đồng bằng… Cảnh quan và cuộc sống yên bình nơi đây khiến nhiều du khách ví đây như một làng đẹp nằm giữa biển khơi. Từ trung tâm, du khách có thể tham quan các di tích lịch sử: khu lưu niệm bác Hồ trên đảo, ngắm đảo trên cao từ đồi pháo 12,7 ly, cột cờ...


    Du khách đến đây như được hòa mình vào với cảnh quan thiên nhiên trên đảo và thưởng thức các món ăn hải sản đặc trưng của đảo Ngọc Vừng do bàn tay tài hoa của người đầu bếp chế biến và phục vụ. Không còn gì thú bằng khi du khách có thể ngắm cảnh bình minh mỗi sớm mai thức dậy và hoàng hôn khuất dần sau ghềnh đá. Đêm về là lúc du khách có thể quây quần bên ánh lửa hồng và tham gia các hoạt động văn nghệ như hát karaoke. Tham gia trải nghiệm cuộc sống của người dân trên đảo bằng cách câu cá, đánh lưới, bắt ốc,... để rồi sau đó lại được thưởng thức thành quả lao động của chính mình.

    Đảo Ngọc Vừng
    Đảo Ngọc Vừng
    Đảo Ngọc Vừng
    Đảo Ngọc Vừng
  4. Đảo Ti Tốp nằm trong vịnh Hạ Long, thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cách cảng tàu du lịch Bãi Cháy khoảng 7 – 8 km về phía Đông Nam. Đảo Ti Tốp có bãi cát hình vành trăng lưỡi liềm. Cát ở đây bốn mùa được thủy triều rửa sạch trắng tinh. Hồi cuối thế kỷ 19, đảo có tên là Cát Nàng. Ngày 22/11/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhà du hành vũ trụ người Liên Xô Giéc Man Ti Tốp lên thăm đảo. Để ghi dấu kỷ niệm chuyến đi đó, Hồ Chủ Tịch đã đặt tên cho đảo là đảo Ti Tốp.


    Đảo Ti Tốp không chỉ có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp mà còn sở hữu một bãi tắm tuyệt đẹp. Bãi tắm tuy diện tích không lớn nhưng yên tĩnh, thoáng đãng và rất sạch, cát trắng tinh, nước biển trong xanh bốn mùa. Là hòn đảo có bờ dốc đứng, một bờ nghiêng với một bãi cát trắng, phẳng ngay dưới chân. Dưới chân đảo là một bãi tắm có hình vầng trăng ôm trọn lấy chân đảo, bãi cát tuy nhỏ nhưng rất thoáng đãng và yên tĩnh, bốn mùa nước sạch và trong xanh.


    Các tàu du lịch thường ghé vào Đảo Ti Tốp để du khách lên bờ tắm biển hoặc leo lên một chiếc lầu ở lưng chừng và một chiếc khác ở trên đỉnh núi để ngắm cảnh từ trên cao. Hiện nay tại bãi tắm này đã có một quầy bar, có dịch vụ cho thuê áo tắm, phao bơi, tắm nước ngọt. Có dịch vụ cho thuê mô tô nước, dù bay. Nước ngọt được ban quản lý Vịnh cho vận chuyển từ đất liền ra. Bãi tắm này hiện đang thu hút rất nhiều khách ra tắm biển và thăm đảo.

    Đảo Ti Tốp
    Đảo Ti Tốp
    Đảo Ti Tốp
    Đảo Ti Tốp
  5. Đảo Cống Tây là một trong những địa điểm du lịch thu hút khách khi đến với Hạ Long, là một hệ thống du lịch bao gồm nhà nghỉ, nhà ăn đủ tiện nghi phục vụ khách du lịch nằm sát bãi biển. Từ nhà nghỉ tới bãi tắm là một hệ thống đường lát gạch đỏ au, hai bên là những hàng dừa thẳng tắp. Đó đây, dưới các tán cây đã mắc sẵn võng, du khách có thể đến thư giãn, ngắm biển, đọc sách. Đảo Cống Tây nằm ở vịnh Bái Tử Long cách Bãi cháy khoảng 40km. Để đến đảo, du khách lên tàu chạy từ Cẩm Phả khoảng 90 phút và tàu cao tốc khoảng 30 phút.

    Đảo Cống Tây
    còn là nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử, giá trị văn hóa với bến cảng cổ, dấu vết của 5 ngôi chùa và một ngọn bảo tháp thời Trần được xây dựng trên đảo đó là chùa Lấm, chùa Cát, chùa Vụng, chùa Trong, chùa Vụng Cây Quéo. Các đợt nghiên cứu, khai quật sau này của các nhà khoa học khảo cổ đã làm sáng tỏ thêm rằng Cống Tây từng là một trong những địa điểm quan trọng của hệ thống thương cảng cổ Vân Đồn trong nhiều thế kỷ; là điểm trung chuyển của “con đường gốm sứ” đi qua Vịnh Hạ Long và là trung tâm huyện lỵ của huyện Nghiêu Phong thời Nguyễn với địa danh “Cống Đông thập bát xã” vẫn còn truyền lại trong dân gian đến ngày nay.

    Do nằm gần ngay các đảo Ngọc Vừng, Quan Lạn, tiếp giáp các đảo Cống Đỏ, vùng bảo vệ tuyệt đối của Vịnh Hạ Long nên Cống Tây rất thuận lợi để phát triển du lịch. Ngoài các di tích lịch sử, văn hoá, địa hình, thiên nhiên trên đảo khá đa dạng, hấp dẫn.

    Đảo Cống Tây
    Đảo Cống Tây
    Đảo Cống Tây
    Đảo Cống Tây
  6. Đảo Soi Sim nằm ở phía Tây Nam khu di sản thế giới Vịnh Hạ Long cách bến tàu du lịch Bãi Cháy khoảng 11km. Với diện tích 8.7 ha, đảo có cấu tạo địa chất đặc biệt với hai phần ba bao phủ bởi đất feralit và đất phong hóa đỏ vụi. Đảo có 2 bãi tắm đẹp và điểm ngắm cảnh bao quát khu di sản thế giới ở phía Đông Nam và Tây Bắc.


    Trước kia người dân địa phương tìm thấy rừng trên đảo mọc rất nhiều cây sim - một loài cây bụi có quả màu tím, vì vậy đảo được gọi tên là Soi Sim. Với hệ sinh thái phong phú và ở vị trí trung tâm khu vực di sản, hiện nay đảo Soi Sim là địa điểm hấp dẫn thu hút du khách đến tham quan thắng cảnh, tắm biển, du lịch sinh thái trên Vịnh Hạ Long. Tuy không rộng lớn nhưng lại là nơi hội tụ tất cả nét đẹp quyến rũ của biển xanh, cát trắng, núi đồi. Trên đảo là một khu rừng nguyên sinh với nhiều loại thực vật phong phú, trong đó có nhiều loài cây đặc hữu, có giá trị, đặc trưng cho hệ sinh thái Vịnh Hạ Long.


    Một điều rất thú vị khi thám hiểm hòn đảo hoang sơ này đó là bạn có thể leo lên đỉnh của đảo để có thể phóng tầm mắt bao quát khung cảnh xung quanh. Trong tương lai đảo Soi Sim sẽ được phát triển thành một trong những trung tâm du lịch sinh thái với hệ thống các nhà nghỉ nhỏ bằng gỗ, vườn bảo tồn động thực vật, hệ thống lầu ngắm cảnh, nghỉ dưỡng hấp dẫn trong khu vực trung tâm di sản.

    Đảo Soi Sim
    Đảo Soi Sim
    Đảo Soi Sim điểm dừng chân lý tưởng trong chuyến du lịch Hạ Long
    Đảo Soi Sim điểm dừng chân lý tưởng trong chuyến du lịch Hạ Long
  7. Đảo Cống Đỏ nằm ở vịnh Bái Tử Long, trong khu vực di sản thiên nhiên thế giới. Đảo có diện tích 23.363 km2 với đỉnh núi cao 172 m. Đây là một trong những hòn đảo đẹp có nhiều trũng biển quanh co uốn khúc, tạo nên những hồ tự nhiên kỳ thú, là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật biển như tôm, cua, cá, mực, rong, tảo… Biển phía tây nam của đảo có rạn san hô rộng lớn với muôn ngàn sắc màu. Hệ sinh thái rạng san hô ở đây dài tới hơn 700 m, chiều ngang tới 300 m với nhiều loài san hô quý hiếm như san hô đỏ, san hô sừng… Rạn san hô nơi đây được bảo tồn hầu như nguyên vẹn, có các loài cá cảnh, cá ngựa… cùng sinh sống quần tụ.


    Phía đông nam đảo còn lưu dấu vết của di tích thương cảng cổ Vân Đồn xưa, tuy mờ nhạt nhưng điều đó khẳng định đảo Cống Đỏ xưa kia giữ vị trí quan trọng trong thương mại, buôn bán với nước ngoài. Một hồ treo trên núi mà núi ấy lại như hòn non bộ đặt trên bao la biển cả. Thế nên đảo Cống Ðỏ là một tiểu cảnh quan có nét độc đáo riêng trên đại cảnh Hạ Long, có giá trị nghiên cứu sinh học biển đã đành, còn có sức hấp dẫn lớn đối với du khách tứ phương.


    Ngoài thảm thực vật vây kín xung quanh, Cống Đỏ còn có các loài tảo, rong rêu, các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ và tôm, cua, cá, mực. Do đó, câu cá là thú vui tao nhã hấp dẫn khá nhiều du khách, họ có được cảm giác bình yên khi được bao bọc bởi thiên nhiên. Còn với ai thích khám phá thì có thể đi sâu vào rừng để được leo núi. Không khí ở đây được điều hòa bởi rừng và nước biển vì vậy luôn mát mẻ dễ dịu, giúp cho những nhà leo núi không hề thấy nóng bức.

    Đảo Cống Đỏ
    Đảo Cống Đỏ
    Đảo Cống Đỏ - thiên đường nghỉ dưỡng
    Đảo Cống Đỏ - thiên đường nghỉ dưỡng
  8. Đảo Bồ Hòn nằm trong hệ thống các vịnh đảo không thể không tới khi đặt chân tới di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long này. Đặc biệt với những ai đã từng khám phá các điểm thăm quan du lịch ở Hạ Long, họ lại càng thích thú hơn khi đến nơi này lần đầu rồi lại tới lần hai, lần ba. Đảo Bồ Hòn Hạ Long không chỉ nổi tiếng bởi cảnh đẹp của nước, mây, trời xanh ngắt mà còn hấp dẫn du khách bởi dịch vụ du lịch Hạ Long tàu paradise hấp dẫn nhất, đa dạng và phong phú nhất. Đảo Bồ Hòn bao gồm một dãy các hang động lớn nhất nằm trong vịnh Hạ Long.


    Được kể đến đầu tiên phải là hang Sửng Sốt, hang Luồn, hang Trinh Nữ, Hòn Trống Hòn Mái,… Tại đây, đảo có các vách đá cao dựng đứng, núi kề núi, biển liền biển. Tất cả như làm nên một bức tranh thủy mặc tuyệt mĩ, hoàn hảo khó có nơi nào sánh bằng. Xung quanh Đảo Bồ Hòn không có quá nhiều khách sạn nên nếu đi thăm đảo, du khách nên tranh thủ đi trong ngày, có thể ăn trưa và nghỉ trưa ngay trên thuyền và đến chiều muộn lên truyền trở về đất liền. Ngày tiếp theo tại Hạ Long có thể thuê thuyền để đi các đảo và hang động khác.

    Trên đảo Bồ Hòn Hạ Long, có rất nhiều loại thực vật sinh sống như vạn tuế, phong lan,… đều được những người dân đảo chăm chút và nhân giống. Các loài động vật sống trên đảo như khỉ, hươu, sơn dương cũng được ban quản lý chú trọng và bảo vệ. Mỗi hang động tại Đảo Bồ Hòn đều mang những nét đẹp riêng. Nơi đẹp bởi câu chuyện tình yêu lãng mạn, nơi đẹp đi vào những bức hình nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nơi lại có vẻ đẹp bởi tất thảy những khối thạch nhũ đá li kì trong hang. Vạn vật như thể bước ra tính chính sự ưu ái của mẹ thiên nhiên vậy.

    Đảo Bồ Hòn Hạ Long
    Đảo Bồ Hòn Hạ Long
    Đảo Bồ Hòn
    Đảo Bồ Hòn
  9. Nằm trong vùng vịnh Bái Tử Long, đảo Ba Mùn là một trong những cụm đảo lớn nhất, đẹp nhất và có hệ thực vật phong phú nhất của vườn quốc gia Bái Tử Long. Đảo Ba Mùn hiện nay đang là điểm đến vô cùng thú vị của những ai ưa thích loại hình du lịch khám phá, gần gũi với thiên nhiên.


    Đảo Ba Mùn là đảo phiến thạch duy nhất có rừng nguyên sinh của vịnh Hạ Long. Trên đảo có vô vàn các loài thực vật quý hiếm như đinh, lim, sến, táu, vàng hương cùng nhiều loài cây cổ thụ khác, có những cây to ba bốn người ôm không xuể. Đảo Ba Mùn là đảo phiến thạch thuộc địa phận xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, nằm song song với đảo Quan Lạn, cách Quan Lạn bằng Cửa Đối về hướng đông bắc.

    Đảo còn có tên gọi khác là đảo Cao Lô. Đảo Ba Mùn cách bờ khoảng 15 km, đảo có diện tích khoảng 1800 ha với chiều dài hơn 20 km, chiều ngang hẹp, chạy dài theo hướng đông tây. Ngọn núi cao nhất là núi Quít, đỉnh cao 397 m. Hệ động thực vật trên đảo rất phong phú và có nhiều loài quý hiếm. Rừng tự nhiên trên đảo Ba Mùn thật sự là một hệ sinh thái đặc biệt, xứng đáng là rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới. Sự đa dạng của các loài sinh vật và độ phong phú trong tổ thành của các loài cùng với cấu trúc rừng rậm rạp nhiều tầng tán là môi trường thuận lợi cho sinh vật ngày càng sinh trưởng phát triển mạnh.

    Đảo Ba Mùn
    Đảo Ba Mùn
    Đảo Ba Mùn
    Đảo Ba Mùn
  10. Cô Tô là một quần đảo nằm ở ngoài khơi xa của huyện đảo Vân Đồn, có diện tích khoảng 47.3 km2 từng xuất hiện đẹp mà hoang sơ đơn giản trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Tuân. Du lịch đảo Cô Tô luôn là một điểm đến rất được yêu thích vì cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, trời xanh vắt, mây trắng xóa, nước biển trong xanh vời vợi cùng không khí thoáng đãng trong lành. Sự hấp dẫn của Cô Tô đã làm say lòng biết bao nhiêu du khách.


    Đây chính là một trong những điểm du lịch hot nhất được nhiều bạn trẻ lựa chọn chụp hình sống ảo. Đảo Cô Tô là một quần thể gồm có hơn 50 hòn đảo lớn nhỏ như Cô Tô Con, Cô Tô Lớn, Thanh Lân,…Thanh Lân có những đồi cam trải dài ngút ngàn còn Cô Tô thì nổi tiếng bởi ngọc trai. Còn gì tuyệt vời hơn khi đặt chân lên bờ cát trắng mịn, ngâm mình vào trong làn nước xanh mát và tận hưởng tinh hoa của đất trời.


    Khắp huyện đảo Cô Tô có rất nhiều nơi lý tưởng để du khách chụp được những bức “check-in” độc đáo và cũng là điểm hẹn lý tưởng của đôi lứa đang yêu. Sự độc đáo của đảo Cô Tô không chỉ là bờ cát trắng chạy dài như vành trăng hay nước biển xanh trong mà còn là sự kết hợp kỳ diệu của đá - nước. Dọc bờ biển có những bãi đá tự nhiên, với nhiều màu sắc và hình thù độc đáo. Sóng biển bào mòn qua hàng triệu năm tạo nên các bãi này như "tấm thảm đá" vô cùng kỳ vĩ. Bất cứ khi nào du khách ghé thăm Cô Tô cũng thấy nước biển chuyển màu.

    Cô Tô - Viên ngọc quý của du lịch Quảng Ninh
    Cô Tô - Viên ngọc quý của du lịch Quảng Ninh
    Thả hồn cùng cảnh đẹp trên đảo Cô Tô
    Thả hồn cùng cảnh đẹp trên đảo Cô Tô
  11. Nếu vài năm trở lại đây Cô Tô, Quan Lạn là những hòn đảo được nhiều người thích thú lên kế hoạch khám phá thì hiện nay đảo Mắt Rồng lại đang trở thành xu hướng mới thu hút sự tò mò của nhiều nhóm bạn trẻ. Du lịch đảo Mắt Rồng hấp dẫn du khách khi đến với du lịch khám phá Quảng Ninh với một cảnh quan thiên nhiên ấn tượng và kì vĩ. Với những bãi biển nước trong xanh màu ngọc bích, những bãi cát trắng mịn cùng với một khu rừng nguyên sinh xanh mát.


    Điểm nhấn đặc biệt nhất của hòn đảo này và cũng là địa điểm hấp dẫn khách du lịch nhất tại đảo Mắt Rồng đó chính là một hồ nước trong xanh, xinh đẹp nằm lọt thỏm giữa những dãy núi đá vôi và cánh rừng nguyên sinh. Đây cũng chính là lý do mà người ta gọi hòn đảo này là đảo Mắt Rồng. Hồ nước này chính là con mắt đó và cũng là nơi sở hữu một hệ sinh thái tự nhiên độc đáo nhất tại khu vực vịnh Bắc Bộ.


    Đảo Mắt Rồng sở hữu có bãi cát thoai thoải trải dài 300 - 400m, cát trắng mịn tự nhiên. Bạn có thể nằm trên bãi cát ngắm hòn đảo xinh đẹp, hoặc dựng trại, tổ chức các hoạt động cắm trại, teambuilding cũng cực kì thú vị. Hòn đảo có diện tích khoảng 30 héc ta, với hệ thống thảm thực vật rất phong phú, cây cối xanh mướt, tha hồ cho các bạn khám phá. Trong không gian yên bình, đắm mình giữa thiên nhiên và khám phá hệ sinh thái nguyên sơ, đa dạng chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.

    Đảo Mắt Rồng được “săn đón” bởi chính sự hoang sơ, nguyên thủy
    Đảo Mắt Rồng được “săn đón” bởi chính sự hoang sơ, nguyên thủy
    Đặt chân xuống hòn đảo Mắt Rồng, bạn sẽ cảm nhận được sự êm dịu của cát chạy qua kẽ chân và nước biển trong mát
    Đặt chân xuống hòn đảo Mắt Rồng, bạn sẽ cảm nhận được sự êm dịu của cát chạy qua kẽ chân và nước biển trong mát




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy