Top 7 Lý do bạn phải có Kinh Thánh trên tủ sách

Nguyen Viet Anh 9500 1 Báo lỗi

Theo bạn quyển sách nào là quyển sách có nhiều điều màu nhiệm nhất thế giới? Hơn thế nữa, quyển sách đó lại còn ẩn chứa rất nhiều bí mật mà con người chưa thể ... xem thêm...

  1. Đúng vậy! Không phải Harry Portter hay Lord of the Rings, mà chính là Kinh Thánh. Bạn nghĩ trên thế giới này có quyển sách nào được in ra với số lượng gần với số lượng của con người chưa? Với hơn 5 tỉ ấn bản trọn bộ được in ra trong khi tổng dân số thế giới cả sơ sinh và già khú khụ cũng chỉ có hơn 7 tỉ, Kinh Thánh là quyển sách bán chạy nhất thế giới mà không một quyển sách nào làm được như vậy. Chính vì thế mà nó cũng cũng gây sức ảnh hưởng cực lớn tới nhiều nền văn hóa và chính trị các nước.

    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)

  2. Tôi sẽ nói cho bạn luôn về điều kì diệu này, nếu trên thế giới có 7 tỉ người thì việc trừ bỏ đi trẻ em từ 5 tuổi trở xuống và người già từ 60 tuổi trở lên, thì dân số chắc cũng chỉ còn 5 tỉ người, như vậy thì mô hình chung cứ mỗi một người lại sở hữu một quyển Kinh Thánh, tức là ai cũng có và không ai là không cầm đọc. Còn nếu bạn muốn thống kê cụ thể ư? Vâng, đã có hơn 6 tỉ người đọc Kinh Thánh. Như vậy cũng có nghĩa Kinh Thánh là sách được phiên dịch nhiều nhất trên thế giới, với hơn 2.100 ngôn ngữ được dịch ra, chiếm 90% tổng số ngôn ngữ trên thế giới, khá là nổi đấy.

    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
  3. Xuất hiện cách đây xấp xỉ 5.500 năm, tức là cả vào thời chưa có khái niệm khoa học kĩ thuật, chưa có bút mà phải khắc bằng đá trên vỏ cây, bảng đá hoặc da dê. Mất hơn 1600 năm để hoàn thiện mà chỉ có gần 40 người chép lại, không có một ai nhận mình là tác giả. Ấy vậy mà, dù có là thời nào đi chăng nữa, những nội dung trong Kinh Thánh luôn luôn đúng đắn và chuẩn xác với hiện thực, thời đại nào cũng có thể đọc, thời đại nào cũng thấy cần. Có lẽ bạn thử tìm hiểu xem?

    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
  4. Hãy đọc và cảm nhận, bạn sẽ biết như thế nào là yêu thương, như nhận định được rút ra từ Kinh Thánh "Không có tình yêu thương nào lớn lao bằng việc hi sinh mạng sống của mình vì người khác". Bạn sẽ gặp tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong hình dạng con người, hi sinh trên khổ hình thập tự giá vì loài người. Bạn sẽ gặp hình ảnh Adam vì Eva mà chấp nhận sự chết. Rất nhiều và rất nhiều, những câu chuyện giúp bạn dấy lên tình yêu thương mạnh mẽ giữa người và người.

    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
  5. Thật ra điều này thì cũng hoàn toàn chấp nhận được, vì cho đến ngày nay thì chưa thấy một ai tìm ra được tác giả thật sự của Kinh Thánh. Nhiều người nói rằng Kinh Thánh không phải là quyển sách được ghi chép bằng suy nghĩ và sự sáng tạo của loài người, mà tất cả là nhờ Đức Chúa Trời chỉ dẫn và chép lên, ai đọc Kinh Thánh mà hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được ban ơn đời đời. Theo nghiên cứu mới nhất hiện nay, các nhà Khoa Học đã chứng minh Đức Chúa Trời là có thật.


    Dù bạn theo đạo hay không theo đạo, thì việc tin vào có sự tồn tại của Đức Chúa Trời hay không cũng chả liên quan tới bất cứ tôn giáo hay tín ngưỡng nào. Còn cả quyển Kinh Thánh, trọng tâm đầu tiên mà nó cho chúng ta thấy chính là có sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Nếu ai tin Đức Chúa Trời mà không dùng Kinh Thánh để soi đường chỉ lối thì người đó sớm rơi vào con đường tội lỗi mà thôi.

    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
  6. Mọi lời nói tiên tri trong Kinh Thánh đều là những lời chắc chắn và chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta có thể tìm thấy câu nói về Trái Đất lơ lửng trong không gian vũ trụ, câu nói về Vòng tuần hoàn của nước, câu nói về Lõi Trái Đất, câu nói về Chiếc điện thoại, câu nói về những Chiếc máy bay và cả những câu nói về nhân phẩm đạo đức của cả loài người... cách đây 3.500 năm trước. Và kể cả vào thời đại này, từ cá chết, chim chết, mặt trời nắng nóng... tất cả đều đã được tiên tri trong Kinh Thánh một cách không thể ngờ tới.


    Ngay cả việc hình thành các nước trước khi những nước đó xuất hiện cũng được tiên tri trong Kinh Thánh. Cả cuộc đời bạn cũng nằm gọn trong Kinh Thánh hết cả rồi. Bạn hãy đọc đi, biết đâu, bạn sẽ biết điều gì xảy ra với chính mình trong tương lai gần.

    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
  7. Con người bị giới hạn bởi không gian và thời gian, từ bụi đất mà sinh ra, già cỗi, rồi lại về với bụi đất, không ai thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Người ta nói rằng, trong Kinh Thánh có những điều mà mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Việc bạn chưa hề đọc Kinh Thánh và không tin vào Đức Chúa Trời thì coi như bạn mất một nửa cuộc sống. Những tri thức được viết lên trong Kinh Thánh vượt ngoài tầm hiểu biết của con người và những thứ có mặt trên Trái Đất này, rất nhiều nhà khoa học đạt giải Nobel nhờ nghiên cứu Kinh Thánh mà biết được những điều không tưởng.


    Bạn có thể tham khảo một số câu nói nổi tiếng của những người nổi tiếng sau, trong đó có Bác Hồ của chúng ta:
    - Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được... - Hồ Chí Minh (Tuyên ngôn độc lập)
    - Tôi muốn biết Chúa trời đã sinh ra thế giới như thế nào. Tôi không quan tâm đến hiện tượng cụ thể này nọ, trong bối cảnh nọ kia. Tôi muốn biết Chúa đã nghĩ như thế nào, tất cả phần còn lại chỉ là chi tiết mà thôi. - Albert Einstein
    - Trong Kinh Thánh có nhiều biểu hiện chắc chắn về tính có thực hơn trong bất cứ một câu chuyện nào chống lại sách đó - Isaac Newton
    - Nước Anh có hai cuốn sách, Kinh Thánh và Shakespeare. Nước Anh sinh ra Shakespeare, còn Kinh Thánh làm nên Nước Anh - Victor Hugo


    Và một câu chuyện sau: "Nhà bác học Newton đã làm một mô hình hệ thống Mặt Trời rất đẹp để ngay trên bàn làm việc. Một hôm có một người bạn vô thần đến thăm. Ông bạn khen mô hình đẹp quá và hỏi rằng "Ai đã làm nên vậy?". Newton cười hóm hỉnh trả lời "Tự nhiên mà có đấy thôi". Ông bạn không tin. Newton trả lời: "Thế thì tại sao cậu lại tin cả cái vũ trụ vĩ đại chuyển động nhịp nhàng này tự nhiên mà có, không cần Đấng Sáng Tạo?".

    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)
    (Ảnh minh họa)



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy