Top 10 Món ăn vỉa hè ngon nhất ở quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Riaka Akira 7540 1 Báo lỗi

Thưởng thức các món ăn tại quán vỉa hè có thể coi là một trong những nét văn hóa tự phát của người Sài Gòn, các món ăn ở đây khá ngon mà lại rẻ. Toplist sẽ ... xem thêm...

  1. Top 1

    Chè

    Chè là một trong những món tráng miệng truyền thống rất phổ biến ở Việt Nam nói chung và tại quận Gò Vấp nói riêng. Chè tại đây được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau như đậu xanh, bột báng, nước cốt dừa, trái cây, thạch, hoặc các loại hạt như đậu đỏ, đậu phộng, thạch sen, và thậm chí cả trân châu. Mỗi loại chè mang hương vị riêng, tạo nên sự đa dạng phong phú cho món ăn này.


    Chè không chỉ là một món tráng miệng ngon mà còn có giá trị văn hóa sâu sắc. Việc làm chè thường được coi là nghệ thuật, từ cách chọn nguyên liệu, nấu chín đến việc trang trí món ăn. Mỗi vùng miền ở Việt Nam cũng có những loại chè riêng biệt và tại TP. Hồ Chí Minh sẽ mang một hương vị ngọt ngào đặc trưng. Không chỉ ngon miệng, chè còn mang đậm bản sắc văn hóa và là một phần không thể thiếu trong các dịp lễ tết truyền thống của người Việt. Chính vì vậy, nên bạn có thể bắt gặp món chè này ở bất cứ đâu ngay cả trên vỉa hè. Với hương vị đa dạng và ý nghĩa, món chè đã trở thành một món ăn vặt không thể thiếu đối với người dân tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

    Chè
    Chè
    Chè
    Chè

  2. Hột vịt lộn là một món ăn đặc sản nổi tiếng tại TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là tại quận Gò Vấp. Đây là trứng vịt trong giai đoạn phôi thai của con vịt, chưa được ấp trứng hoàn chỉnh. Món này thường được chế biến và bày biện một cách độc đáo, đậm chất ẩm thực đường phố. Ở quận Gò Vấp, hột vịt lộn thường được nấu chín trong nước dùng gia vị, sau đó được bày ra bàn ăn cùng với các loại rau sống như rau răm, cùng với rau sống khác và các loại gia vị như muối ớt, mắm tép chấm kèm. Hương vị đặc trưng và béo ngậy của hột vịt kết hợp hoàn hảo với vị cay của rau sống và hương thơm của gia vị, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực đặc sắc.


    Mặc dù có thể gây ngạc nhiên ở những người chưa từng thử, nhưng hột vịt lộn đã trở thành một phần không thể thiếu trong danh sách đặc sản đường phố tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách muốn khám phá hương vị độc đáo của ẩm thực Việt Nam.

    Hột vịt lộn
    Hột vịt lộn
    Hột vịt lộn
    Hột vịt lộn
  3. Bánh tráng trộn là một món ăn đường phố phổ biến và hấp dẫn tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - thành phố năng động và sôi động của Việt Nam. Món này được làm từ bánh tráng xốp giòn bị rạch nhỏ, sau đó được trộn đều với các nguyên liệu khác nhau, tạo nên một hỗn hợp hương vị độc đáo.


    Ở quận Gò Vấp, bánh tráng trộn thường được chế biến với rau sống như rau xà lách, rau răm, hành phi, tỏi phi, cùng với các loại gia vị như bột ngọt, đường, muối, tiêu, và chấm sốt tương tự như mắm tôm, mắm ruốc, hoặc tương ớt. Thêm vào đó là các thành phần như bò khô, tôm khô, lòng đỏ trứng gà luộc băm nhuyễn hoặc đậu phộng rang, tạo nên hương vị đặc trưng.


    Món bánh tráng trộn không chỉ mang đậm hương vị đặc trưng của ẩm thực đường phố, mà còn thú vị với sự kết hợp của các nguyên liệu và gia vị, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Với hương vị hấp dẫn và giá thành phải chăng, món bánh tráng trộn đã trở thành một lựa chọn phổ biến của người dân tại quận Gò Vấp và du khách khi muốn thưởng thức đặc sản đường phố.

    Bánh tráng trộn
    Bánh tráng trộn
    Bánh tráng trộn
    Bánh tráng trộn
  4. Trà sữa tự nấu đã trở thành một xu hướng phổ biến tại quận Gò Vấp, khiến người dân không chỉ tận hưởng mà còn thỏa mãn sở thích tự làm và sáng tạo. Đây không chỉ là một món đồ uống, mà còn là sự kết hợp tinh tế giữa hương vị truyền thống và sự sáng tạo hiện đại.


    Tại quận Gò Vấp, trà sữa tự nấu thường được làm từ những nguyên liệu chất lượng như trà đen, trà oolong hoặc trà xanh, kết hợp với sữa tươi, sữa đặc hoặc sữa bột tùy theo khẩu vị của mỗi người. Bên cạnh đó, việc thêm topping như bọt sữa, trân châu, thạch, pudding, hay các loại thạch trái cây cũng là điểm nhấn tạo nên sự phô diễn và độc đáo cho mỗi ly trà.


    Người dân quận Gò Vấp thích thưởng thức trà sữa tự nấu không chỉ vì vị thơm ngon mà còn vì quá trình tạo nên ly trà này, từ việc lựa chọn nguyên liệu, pha chế đến việc trang trí ly đều mang đậm phong cách cá nhân. Việc tận hưởng một ly trà sữa tự nấu không chỉ là trải nghiệm về hương vị mà còn là cách để tận hưởng sự sáng tạo và độc đáo trong việc thưởng thức đồ uống hằng ngày.

    Trà sữa tự nấu
    Trà sữa tự nấu
    Trà sữa tự nấu
    Trà sữa tự nấu
  5. Bánh tráng nướng, một món ăn đặc sản từ Đà Lạt, đã trở thành một phần không thể thiếu của ẩm thực đường phố ở nhiều nơi, trong đó có quận Gò Vấp ở TP. Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một món ăn vặt thông thường mà còn là biểu tượng cho hương vị ngon của miền núi Đà Lạt.


    Tại quận Gò Vấp, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những quán bánh tráng nướng với hương vị đậm đà. Bánh được chế biến từ lớp bánh tráng mỏng, thêm phô mai, trứng gà, chả lụa và đậu phộng, sau đó được nướng trên lửa than hoặc bếp than hồng. Khi bánh được nướng vàng ruộm, từng miếng bánh tráng nướng thơm phức, giòn rụm hòa quyện với mùi vị của phô mai và các loại nguyên liệu khác.


    Không chỉ ngon miệng, bánh tráng nướng còn là một lựa chọn phổ biến vì giá cả hợp lý và dễ dàng thưởng thức ngay tại vỉa hè hay quán nhỏ. Điều này tạo nên sự thú vị và quyến rũ, khiến món ăn này trở thành một phần không thể thiếu của ẩm thực đường phố tại quận Gò Vấp.

    Bánh tráng nướng Đà Lạt
    Bánh tráng nướng Đà Lạt
    Bánh tráng nướng Đà Lạt
    Bánh tráng nướng Đà Lạt
  6. Top 6

    Kem

    Kem là một món tráng miệng ưa thích tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt vào những ngày hè nóng bức. Ở Gò Vấp, có nhiều quán kem nổi tiếng với sự đa dạng về loại kem và hương vị. Các quán kem tại Gò Vấp thường mang đến cho thực khách một trải nghiệm thú vị với sự lựa chọn phong phú về các loại kem từ truyền thống đến hiện đại như kem vani, sô cô la, dâu, cafe, matcha, và nhiều hương vị khác. Đặc biệt, các quán kem cũng thường cung cấp các loại topping như nước sốt, trái cây tươi, sô cô la, kẹo, bánh quy hay nhiều loại nguyên liệu khác để thêm phần hấp dẫn và độc đáo cho mỗi ly kem.


    Không chỉ là một món tráng miệng thông thường, mỗi ly kem tại nơi đây còn mang đậm hương vị địa phương và cảm nhận riêng của từng người làm kem. Việc thưởng thức kem không chỉ là để giải nhiệt mà còn là cơ hội để thưởng thức hương vị đặc trưng của quận Gò Vấp thông qua món ăn ngọt ngào này. Và đây cũng là món ăn phù hợp nhất đối với thời tiết nóng nực tại TP. Hồ Chí Minh.

    Kem
    Kem
    Kem
    Kem
  7. Tàu hủ đá, một món tráng miệng truyền thống từ lâu, đã trở thành một phần không thể thiếu của ẩm thực đường phố tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Món ăn này là sự kết hợp tinh tế giữa tàu hủ, đường đen, đá bào và một số loại nguyên liệu khác, tạo nên hương vị thơm ngon và mát lạnh, đặc biệt vào những ngày hè nóng nực.


    Tại Gò Vấp, có rất nhiều quán tàu hủ đá nổi tiếng. Từ việc chọn lựa nguyên liệu tươi ngon như tàu hủ, đường đen nguyên chất và các loại đậu phộng, béo thơm, đến quá trình chế biến tỉ mỉ, mỗi quán đều có cách riêng để tạo nên hương vị độc đáo cho món tàu hủ đá của mình.


    Một ly tàu hủ đá tại Gò Vấp không chỉ đơn giản là một món tráng miệng, mà còn là một trải nghiệm thú vị cho người thưởng thức. Sự kết hợp hài hòa giữa vị ngọt dịu của đường đen, vị béo của tàu hủ cùng với đá bào mát lạnh, tạo nên một cảm giác sảng khoái và thư giãn tuyệt vời giữa thời tiết nắng nóng của TP. Hồ Chí Minh.

    Tàu hủ đá
    Tàu hủ đá
    Tàu hủ đá
    Tàu hủ đá
  8. Bánh canh cá lóc là một món ăn ngon và phổ biến tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Đây là một món ăn truyền thống có nguồn gốc từ vùng miền đồng bằng sông nước, và người dân Gò Vấp đã mang hương vị này đến với người dân ở đây một cách đặc biệt.


    Món bánh canh cá lóc thường được chế biến từ cá lóc tươi ngon, cắt thành từng miếng vàng ươm, sau đó nấu cùng với nước dùng từ xương cá ngọt ngào, thêm các loại rau củ như rau mùi, hành lá, cần tây và một số gia vị khác như hành tím, tiêu, muối để tạo ra hương vị đặc trưng. Bánh canh được chế biến từ bột, cắt thành sợi dài, tạo nên sự ngon miệng và ngấm đều nước dùng thơm ngon. Khi ăn vào trong miệng sẽ cảm nhận được hương vị bùi và ngọt ngọt của cá.


    Điểm đặc biệt của món bánh canh cá lóc tại Gò Vấp chính là sự tươi ngon của cá lóc được lựa chọn kỹ càng và cách nấu của người dân nơi đây, tạo nên một hương vị đặc biệt, làm say lòng bất kỳ thực khách nào ghé qua quận Gò Vấp.

    Bánh canh cá lóc
    Bánh canh cá lóc
    Bánh canh cá lóc
    Bánh canh cá lóc
  9. Ốc là một món ăn phổ biến và được yêu thích ở nhiều nơi trên khắp Việt Nam, và không ngoại lệ, ốc sinh viên tại quận Gò Vấp cũng là một trong những món ăn đặc trưng thu hút thực khách.


    Ốc sinh viên tại Gò Vấp thường được chế biến theo nhiều cách khác nhau như hấp, nướng, xào, rang muối, lẩu… Tùy thuộc vào sở thích của khách hàng, từng quán ốc có những món ăn phong phú, đa dạng và hấp dẫn khác nhau. Những loại ốc phổ biến như ốc len, ốc móng tay, ốc đỏ, ốc gai, ốc bươu... thường được sử dụng làm nguyên liệu chính.


    Vị ngọt, thơm của ốc kết hợp với gia vị đậm đà, cay nồng, chua ngọt tạo nên hương vị đặc trưng riêng biệt, làm cho thực khách khó lòng quên. Các quán ăn ở vỉa hè thường có không gian thoải mái, phục vụ nhanh chóng và chu đáo, giúp thực khách có những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời.


    Không chỉ là nơi để thưởng thức ẩm thực đặc sản, món ăn ốc sinh viên kết hợp khi ngồi trên vỉa hè còn là nơi để bạn cùng bạn bè, gia đình sum họp, trò chuyện vui vẻ, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ bên nhau. Đối với sinh viên, đây cũng là nơi lý tưởng để thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

    Ốc sinh viên
    Ốc sinh viên
    Ốc sinh viên
    Ốc sinh viên
  10. Quận Gò Vấp không chỉ nổi tiếng với các món ăn đặc trưng mà còn là địa điểm lý tưởng để thưởng thức những loại trái cây tươi ngon và đa dạng. Việc tạo ra mô hình trái cây tự chọn tại quận Gò Vấp không chỉ đơn giản mà còn mang đến sự phong phú về loại hình và chất lượng.


    Các cửa hàng trái cây tự chọn thường có một sự đa dạng đặc biệt về các loại trái cây tươi ngon được nhập từ nhiều vùng miền khác nhau trong cả nước. Khách hàng có thể tìm thấy những loại trái cây quen thuộc như dừa, xoài, dưa hấu, cam, chanh, bưởi… cũng như những loại trái cây độc đáo như măng cụt, mãng cầu, mận đỏ...


    Sự tươi ngon, chất lượng và đặc biệt là giá cả hợp lý là điểm mạnh của các cửa hàng trái cây tự chọn. Không chỉ là nguồn cung cấp trái cây tươi ngon cho người dân địa phương, mà còn thu hút sự quan tâm của du khách khi muốn thưởng thức trái cây tại nơi này. Bên cạnh việc mua trái cây tươi ngon, các cửa hàng còn cung cấp dịch vụ làm sinh tố, nước ép trái cây tươi ngon, đem đến trải nghiệm thực sự tuyệt vời cho khách hàng.

    Trái cây tự chọn
    Trái cây tự chọn
    Trái cây tự chọn
    Trái cây tự chọn




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy