Top 10 Quảng trường đẹp nhất thế giới

Renie Roser 1811 0 Báo lỗi

Trang báo điện tử uy tín nhất nước Anh - The Telegraph vừa công bố danh sách những quảng trường đẹp và được yêu thích nhất thế giới. Mỗi quảng trường đều mang ... xem thêm...

  1. Place des Vosges, hay "Place Royale", là quảng trường công cộng cổ nhất Paris. Nằm giữa quận 3 và 4, trong khu Marais. Được xây dựng trong nhiều năm và chính thức khánh thành vào năm 1612 để kỉ niệm đám cưới thời đại của vua nước Pháp Louis XVIII và nàng Annie nước Áo xinh đẹp, quảng trường Place Des Vosges không chỉ là niềm tự hào của người dân Paris mà còn là địa điểm được yêu mến nhiều nhất đất nước. Công trình thế kỉ này được các chuyên gia hàng đầu đánh giá là mang biểu tượng vẻ đẹp của thủ đô hoa lệ nước Pháp. Nơi đây hàng năm thu hút cho quốc gia một lượng khách tham quan khổng lồ. Tất cả kiến trúc đồng nhất, chỉ có hai trường hợp ngoại lệ có kiến trúc khác thường: Tòa của Vua (Pavillion du Roi) ở phía Nam, được cân bằng bởi Tòa Hoàng hậu (Pavillion de la Reine) ở phía Bắc của quảng trường.


    Cả hai tòa nhà đều cao hơn một tầng so với phần còn lại của các toà hàng khác của quảng trường. Tuy nhiên Nhà vua lẫn Nữ hoàng đều không bao giờ ở đó. Nhân viên cai quản của Vua, từng sống trong một tòa bên cạnh tòa nhà của vua. Khi thời tiết đẹp, người Paris thường đến đây với quyển sách ưa thích, kính râm, đồ ăn vặt để nằm xuống thảm cỏ xanh hàng giờ liền. Một vài người khác thì kéo theo lũ trẻ đến chơi cát rồi ngồi ngắm chúng chơi đùa. Quảng trường công cộng này là một trong những lý do mà khu Marais trở thành khu ăn chơi, đắt đỏ ở Paris. Con đường với mái vòm xinh xắn này dẫn bạn đến Maison de Victor Hugo (nhà của Victor Hugo), là nơi ông đã sống 16 năm từ 1832 đến 1848. Sau đó, ngôi nhà được chuyển thành bảo tàng cho du khách đến tham quan.

    Quảng trường Place Des Vosges
    Quảng trường Place Des Vosges
    Quảng trường Place Des Vosges
    Quảng trường Place Des Vosges

  2. Quảng trường Jamaa El Fna trở thành biểu tượng tự hào của đất nước Maroc khi được UNESCO công nhận là một trong những di sản của thế giới. Nhưng đối với đời sống của người dân thành phố Marrakech nói riêng thì công trình này còn có nhiều giá trị và ý nghĩa cao cả hơn nữa. Vào mỗi buổi chiều khi hoàng hôn buông mình xuống bên kia địa cầu, hàng trăm người bán hàng rong ùa ra các góc quảng trường, bán các mặt hàng tiêu khiển, tiện ích, đồ chơi trẻ con, đồ ăn vặt... tạo thành một thương trường lưu động vô cùng khốc liệt. Nhưng hơn hết nơi đây là điểm vui chơi nổi tiếng cho cả người dân thành phố lẫn khách du lịch, sự ồn ào huyên náo nhưng không hề có lộn xộn, xô bồ là điểm cộng lớn của nơi này. Quảng trường Jemaa El Fnaa là một điểm nhấn ấn tượng trong bất kỳ chuyến thăm nào đến thành phố Marrakech và là một trong những điểm du lịch hàng đầu ở Maroc.


    Quảng trường ở trung tâm của thành phố là nơi tập trung rất nhiều người biểu diễn các tiết mục đặc sắc như dụ rắn, dạy khỉ, và những người bán hàng lưu niệm. Quảng trường có niên đại từ thế kỷ 11 nổi tiếng bởi vô vàn hoạt động và sự kiện hấp dẫn. Mỗi khoảnh khắc tại điểm đến vừa bí ẩn vừa thú vị này đều thấp thoáng bản sắc văn hóa địa phương. Chẳng ai biết trong tiếng Ả Rập tên quảng trường mang ý nghĩa gì, có thể là Nhà thờ Hồi giáo nơi Tận cùng Thế giới, cũng có thể chỉ là Chốn Tụ hội. Theo một vài người, cái tên đó mang nghĩa Vùng đất Chết, do quảng trường từng là nơi hành quyết công khai vào thế kỷ 11. Bao thế kỷ qua, nơi đây có lúc rực rỡ thăng hoa, cũng có khi chìm trong tăm tối. Quảng trường không thu phí tham quan và lúc nào cũng sẵn sàng đón khách. Từ sáng đến tận nửa đêm, bất kể ngày tháng, khu chợ và các hoạt động giải trí không lúc nào ngơi nghỉ. Du khách nhớ mặc cả khi mua bất cứ món gì, đồng thời bảo quản tư trang để tránh bị móc túi. Và đừng quên tiền boa khi xem biểu diễn hay chụp ảnh...

    Quảng trường Jamaa El Fna
    Quảng trường Jamaa El Fna
    Quảng trường Jamaa El Fna
    Quảng trường Jamaa El Fna
  3. Niềm tự hào của thành phố Siena nước Ý còn là một trong những quảng trường Trung cổ đẹp nhất Âu châu, với lối thiết kế bắt nguồn từ sự nghiên cứu đến tận giá trị tinh túy nhất trong văn hóa nước Ý. Quảng trường Piazza Del Campo còn là nơi từng diễn ra những giải đua ngựa lừng lẫy thế giới một thời của đất nước này, chứng kiến không ít những tay đua ngựa có tài năng bậc thầy ở khắp mọi nơi. Các du khách đến đây mỗi năm đều cần khá nhiều thời gian để tham quan và khám phá hết vẻ đẹp của không chỉ quảng trường mà còn có các khu kiến trúc khác bên cạnh, như nhà thờ, bảo tàng, thư viện... Quảng trường có mặt bằng hình rẻ quạt, được tạo một độ dốc hợp lý từ tây bắc đến đông nam với tác dụng hướng người sử dụng vào trung tâm là công trình Palazzo Pubblico. Những con đường đi bộ ngắn kết nối quảng trường với con đường song song phía tây bắc được tạo độ dốc lớn hơn độ dốc quảng trường với điểm thấp nhất là cốt sàn của quảng trường nhằm với mục đích định hướng người đi bộ vào trung tâm quảng trường.


    Nếu các quảng trường ở các khu vực hay nhà nước khác hầu hết được xây dựng theo kiến trúc hình vuông, hình chữ nhật và lát đá thì quảng trường Piazza del Campo lại xây bằng gạch với kiến trúc hình bán nguyệt. Gạch được xây cắt lớp, chia làm nhiều ô nhỏ, xoai xoải như lòng chảo. Quảng trường Piazza del Campo nơi có Duomo xây dựng trong thế kỉ XVII – XIV. Một sự thật ít được biết đến là ban đầu Duomo này dự định xây thành nhà thờ lớn nhất thế giới nhưng phải dừng giữa chừng do không đủ kinh phí. Đây cũng là nơi lưu giữ bức tượng Michelangelo với tư thế được cho là nguồn cảm hứng tạo nên bức tượng tác David nổi tiếng khắp thế giới. Nhìn từ trên xuống, quảng trường trung cổ này trông như một chiếc đồng hồ chia làm nhiều múi giờ khác nhau với tâm điểm là ngọn tháp cao chọc trời.

    Quảng trường Piazza Del Campo
    Quảng trường Piazza Del Campo
    Quảng trường Piazza Del Campo
    Quảng trường Piazza Del Campo
  4. Đúng với chữ "Old Town" trong tên của mình, quảng trường "Thị trấn già" này đã được ra đời từ rất lâu của thế kỉ trước, là một trong những công trình kiến trúc lâu đời của thành phố Prague. Xây dựng trên mảnh đất trung tâm thủ đô của Séc, mỗi năm nơi đây thu hút một lượng khách khổng lồ đến tham quan và nghiên cứu lịch sử, mang lại lợi nhuận không nhỏ cho ngành du lịch cả nước. Vào dịp giáng sinh cuối năm, quảng trường Old Town tổ chức ra một trong những khu chợ giáng sinh lớn nhất cả nước, trở thành một địa điểm nên đến vào mỗi dịp cuối năm nhất châu Âu. Quảng trường Old Town đã từng là một trung tâm thành phố thịnh vượng của Prague. Hãy đắm mình trong bầu không khí Châu Âu truyền thống khi dạo qua các cửa hàng và nhà hàng trang trí màu tùng lam có trên khắp quảng trường. Quảng trường sôi động này luôn đầy ắp những nghệ nhân biểu diễn đường phố, các nghệ sĩ và hướng dẫn viên du lịch.

    Ngắm nhìn khung cảnh 360 độ của một số phong cách kiến trúc đặc trưng ở Prague từ trung tâm của quảng trường hoặc các tháp quan sát. Nhà thờ Týn theo kiến trúc Gô tích, Nhà thờ St. Nicholas theo kiến trúc barôc và Đồng hồ Thiên văn trung cổ là những điểm thu hút lượng lớn du khách. Du khách hãy nhớ đến quảng trường đúng giờ để xem màn biểu diễn của chiếc đồng hồ nổi tiếng này trên Tòa thị chính cổ. Bề mặt rải sỏi được đánh bóng của quảng trường đã chứng kiến bước chân của nhiều thế kỷ và một lịch sử đầy hấp dẫn. Hãy tìm 27 cây thánh giá màu trắng được khắc trong đá, mỗi cây thánh giá là để tưởng nhớ một người sùng đạo bị chặt đầu sau Trận White Mountain. Hãy nhìn kỹ bức tượng Jan Hus bằng đồng và tìm hiểu về người thuyết giáo địa phương đã bị giáo hoàng rút phép thông công và tự thiêu vào năm 1415 này...

    Quảng trường Old Town
    Quảng trường Old Town
    Quảng trường Old Town
    Quảng trường Old Town
  5. Quảng trường tại thành phố Seville được chính thức hoàn thành các bước xây dựng cuối cùng vào năm 1928, trở thành một trong những công trình có kiến trúc độc đáo nhất thế giới. Với khung cảnh tuyệt đẹp gồm một bên là tòa nhà hình bán nguyệt được cách tân cổ kính, một bên là con lạch nước chảy theo bờ đá được lát gạch, quảng trường Plaza De Espana là một trong những nơi thu hút khách du lịch đông đảo nhất đất nước Tây Ban Nha, chỉ đứng sau các thành phố bóng đá như Barcelona và Madrid vốn là đối thủ bất khả kháng đối với mọi điểm du lịch trên thế giới. Plaza de España nằm ở giao lộ của một số đường phố náo nhiệt nhất của Madrid. Tòa nhà chọc trời theo phong cách tân ba rốc cao 25 tầng được xây dựng từ năm 1947 đến năm 1953, biến công trình này thành tòa nhà cao nhất trong thành phố vào thời điểm bấy giờ.

    Hướng đến trung tâm quảng trường để tham quan tượng đài nhà viết kịch và tiểu thuyết gia Miguel de Cervantes Saavedra. Những người yêu thích văn học sẽ nhận ra Don Quixote và cận vệ Sancho Panza được đúc bằng đồng dưới chân tượng đài, với Cervantes được tạc bằng đá dõi mắt xuống các nhân vật của mình. Ở mỗi bên tượng đài, du khách sẽ tìm thấy đại diện cho tình yêu đích thực của Quixote: Dulcinea del Toboso ở bên này và Aldonza Lorenzo ở bên kia. Đi bộ đến đầu quảng trường để chiêm ngưỡng đài phun nước lớn sáng lấp lánh vào buổi tối. Vào mùa hè, du khách sẽ bắt gặp những hàng rong bán đồ ăn và các mặt hàng khác. Ngoài ra còn có hàng chục nhà hàng xung quanh quảng trường. Nổi bật nhất ở trung tâm của quảng trường là Đài tưởng niệm Cervantes, được xây dựng vào năm 1916 để kỷ niệm ba trăm năm sau sự ra đi của nhà văn vĩ đại nhất Tây Ban Nha, Cervantes. Tượng Cervantes nằm ngay đằng trước , cùng với đó là hình ảnh Don Quixote và người cộng sự Sancho Panzacác ở các sảnh chính....

    Quảng trường Plaza De Espana
    Quảng trường Plaza De Espana
    Quảng trường Plaza De Espana
    Quảng trường Plaza De Espana
  6. Với diện tích rộng lớn được bao bọc bởi 3 tòa thành chính điện, Grote Markt là quảng trường lớn nhất thành phố Brussels nước Bỉ. Các tòa thành được thiết kế xây dựng như những tòa lâu đài hoàng gia, màu vàng tinh tế phả ra tạo cảm giác vô cùng sang trọng. Các nhà chuyên gia đã gọi quảng trường trung tâm vùng Brussels là một món trang sức tô điểm cho vẻ đẹp hoa lệ của thành phố, là một kiệt tác mà nghệ thuật kiến trúc đã dày công tạo nên. Các khách du lịch đến đây đều bị choáng ngợp và ngỡ ngàng. Grote Markt từng là khu chợ hàng hóa, buôn bán nhỏ lẻ. Đến khoảng những năm 1405 – 1455, Quảng trường mới dần được hình thành, từ các tòa nhà đến các khu phố với kiến trúc từ các thời kỳ Baroque, Gothic và Louis XIV.


    Nơi đây đã ghi lại những mốc lịch sử của thành phố: Trong thế kỷ 16 và 17, hàng trăm người đã bị hành quyết trên quảng trường vì nhiều lý do khác nhau. Các phù thủy và người biểu tình đã bị đốt cháy trên cọc, trong khi những kẻ nổi loạn và những kẻ phản bội khác bị chặt đầu. Những con phố lân cận tuy đã có nhiều thay đổi nhưng tên thì vẫn còn nguyên sơ theo ngành nghề buôn bán như phố hàng bơ, pho mát, phố hàng than, phố cá trích,… Không còn là một quảng trường với một màu như nhiều thế kỷ trước, ngày nay, cứ 2 năm 1 lần, vào tháng 8, quảng trường lại như khoác cho mình một chiếc áo mới với rực rỡ hương sắc của mọi loại hoa. Thảm hoa dài 77 mét và rộng 24 mét, hàng triệu bông hoa cùng nhau khoe sắc sẽ là cảnh tượng khó quên với những ai may mắn được chứng kiến.

    Quảng trường Grote Markt
    Quảng trường Grote Markt
    Quảng trường Grote Markt
    Quảng trường Grote Markt
  7. Quảng trường Gendarmenmarkt là một trong những quảng trường đẹp nhất Châu Âu và là địa điểm du khách không thể bỏ qua khi đến với nước Đức xinh đẹp. Người ta nói quảng trường đẹp nhất thủ đô nước Đức này giống như một tòa cung điện buổi chiều, khi mà các quan khách lai vãng rời đi hết, khi mà chỉ còn mỗi không gian rộng lớn với nền trời hoàng hôn nhạt dần, toàn bộ quảng trường như mê hoặc bởi những nét cổ điển và tinh tế của nó. Nơi đây còn nổi bật hơn khi được bao quanh bởi những công trình kiến trúc xứng tầm khác như nhà hát, quán cà phê, nhà thờ... tạo thành điểm giải trí nghệ thuật lớn nhất thủ đô Berlin. Quảng trường Gendarmenmarkt luôn là nơi du khách tham quan đầu tiên khi đặt chân đến thành phố Berlin xinh đẹp. Bạn có thể hòa vào nhịp sống của người dân Đức hay thảnh thơi thưởng thức nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng tại nơi này.


    Mỗi năm vào dịp sáng sinh, nơi đây lại nhộn nhịp tổ chức hội chợ, thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm. Đến tham quan quảng trường này, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng 3 công trình kiến trúc tiêu biểu gồm nhà thờ Đức “Deutscher Dom” (German Cathedral), phòng hòa nhạc (concert hall) “Konzerthaus” và nhà thờ Pháp “The Französischer Dom” (French Cathedral). Nếu có dịp ghé thăm quảng trường chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ lỡ 3 công trình kiến trúc đặc biệt này. Tất cả những công trình này đều được xây dựng vào thế kỷ 18 và 19. Ngay tại khu vực trung tâm quảng trường là bức tượng của thi sĩ nổi tiếng Friedrich Schiller. Ngoài ra, do nằm ngay ở vị trí trung tâm thành phố, quảng trường là nơi hội tụ rất nhiều cửa hàng thời trang độc đáo. Bạn có thể tìm thấy vô vàn mặt hàng dễ thương, sáng tạo tại nơi này...

    Quảng trường Gendermenmarkt
    Quảng trường Gendermenmarkt
    Quảng trường Gendermenmarkt
    Quảng trường Gendermenmarkt
  8. Quảng trường Rynek Glowny có tổng thể diện tích gần bằng nửa một sân vận động quy chuẩn, là một trong những quảng trường lớn nhất châu Âu. Nơi đây thường là điểm tập trung các cuộc họp hội đồng của người dân thành phố Krokow, hàng ngàn người ngồi thành dãy lắng nghe ý kiến của các nhà lãnh đạo thành phố, trở thành nét văn hóa không thể bỏ đi của người dân. Quảng trường chính là không gian đô thị nằm ở trung tâm thành phố. Quảng trường này có từ thế kỷ 13, rộng 3.79 héc ta, là một trong những quảng trường thị trấn thời trung cổ lớn nhất ở châu Âu. Tổ chức PPS (chuyên về các dự án không gian công cộng) đánh giá đây là không gian công cộng tốt nhất ở châu Âu bởi cuộc sống đường phố sôi động nơi này. Đó là yếu tố chính đưa Kraków trở thành một trong những điểm đến tuyệt vời nhất trên thế giới năm 2016.

    Rynek Glówny
    là quảng trường chính của thành phố Krakow. Nó nằm ở khu Phố Cũ của Krakow và nhìn ngắm những tượng đài chính của thành phố. Quảng trường nằm trong một khuôn viên vuông vắn, được bao quanh bởi các nhà phố cổ kính (kamienice) và nhà thờ. Trên đỉnh của tòa Đại sảnh này là một gác mái xinh xắn hoặc lan can Ba Lan được trang trí với mặt nạ chạm khắc. Một bên của Đại sảnh Vải là Tòa tháp thị chính (Wieża ratuszowa), bên kia là Nhà thờ Thánh Adalbert thế kỷ thứ 10 và Đài tưởng niệm Adam Mickiewicz năm 1898. Nổi bật trên quảng trường là những tòa tháp theo kiến trúc Gô-tích thuộc Nhà thờ Thánh Mary (Kościół Mariacki). Đối với bất cứ ai mơ về một Giáng sinh trắng, hãy đến với Krakow. Chợ Giáng sinh của thành phố, được tổ chức tại quảng trường Rynek Glowny rộng lớn, thường có tuyết rơi dày đặc trong tháng 12, khiến chuyến thăm tới đây thậm chí còn kỳ ảo hơn một số khu chợ nổi tiếng ở Tây Âu.

    Quảng trường Rynek Glowny
    Quảng trường Rynek Glowny
    Quảng trường Rynek Glowny
    Quảng trường Rynek Glowny
  9. Cũng nằm tại nước Bỉ xinh đẹp và mang tên là Grote Markt nhưng đây là quảng trường của thành phố Antwerp. Lối kiến trúc của công trình này được bắt nguồn từ việc mô phỏng nét đặc sắc trong nghệ thuật, lịch sử và văn hóa của cả châu Âu. Tạo nên quảng trường Grote Markt mang vẻ đẹp cổ kính mà cũng vô cùng lộng lẫy, thu hút một lượng lớn khách du lịch đến với thành phố Antwerp. Là một thành phố du lịch nước Bỉ, Antwerp quyến rũ du khách bởi biệt danh là thành phố kim cương hay thủ phủ hoặc thủ đô kim cương, nhưng sâu xa trong lòng nó là cả một kho tàng gồm cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, kiến trúc và văn hóa tồn tại theo dòng lịch sử vẫn còn đó, khiến cho bất cứ ai đến thăm cũng đều nhận ra, thành phố này đâu chỉ dùng ánh kim cương của mình để thu hút du khách, mà hãy còn bao điều lý thú để khám phá. Đến với thành phố Antwerp Bỉ, bạn đừng bỏ lỡ những trải nghiệm đặc biệt này nhé!


    Nhà ga trung tâm Antwerp là một công trình kiến trúc pha trộn giữa nhiều phong cách nghệ thuật, từ Belle Époque đến Neo-Renaissance và cả Art Nouveau. Vào năm 2014, tạp chí Mashable bình chọn Antwerp Centraal Station ở vị trí thứ nhất cho hạng mục những nhà ga xe lửa đẹp nhất thế giới!Grote Markt là tên gọi chung cho những quảng trường lớn ở Bỉ và ở Antwerp cũng vậy. Tại đây, chính giữa quảng trường là bức tượng chàng Silvius đang ném đi bàn tay của gã khổng lồ Druon Antigoon. Phía sau lưng chàng là Tòa Thị chính Antwerp được xây từ thế kỷ thứ 16, và bên hông là dãy nhà gildenhuis đặc trưng của Hà Lan và Bỉ. Từ quảng trường Grote Markt, bạn đi bộ vài bước chân là đến nhà thờ lớn Cathedral of Our Lady. Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ 16, với tháp chuông cao 123m. Đây cũng là tháp chuông nhà thờ cao nhất ở “Vùng đất thấp” bao gồm Hà Lan và Bỉ nằm dưới mực nước biển. Với độ cao đáng nể như vậy, tháp chuông này phải mất 169 năm để hoàn thành. Và từ trên đỉnh tháp nhìn xuống, Antwerp với những mái nhà cam trông bé tẹo như mô hình đồ chơi thu nhỏ vậy.

    Quảng trường Grote Markt
    Quảng trường Grote Markt
    Quảng trường Grote Markt
    Quảng trường Grote Markt
  10. Nhắc đến các quảng trường đẹp nhất thế giới, nếu không có tên của quảng trường cung điện thánh Peter là một thiếu sót lớn. Nổi danh là một trong những thành trì có kiến trúc bậc nhất thế giới, quảng trường trong vùng đất Vatican là nơi thu hút đông khách du lịch nhất tại đây. Nơi đây cũng là điểm tập trung của con dân theo đạo mỗi chiều chủ nhật đến cầu nguyện hoặc được Giáo hoàng ban phước. Được biết đến là một trong những đất nước hấp dẫn nhất châu Âu, nước Ý làm say lòng biết bao nhiêu du khách bởi lối kiến trúc đậm phong cách Phục Hưng, cũng như nền văn hóa truyền thống bản địa đặc sắc. Ai mà chẳng ước mơ một lần trong đời được tận mắt chứng kiến những công trình nguy nga, thưởng thức món mì Spagetti ngon hết ý, hay nhâm nhi tách capuchino thơm lừng? Đặt chân đến Ý, du khách không thể không ghé thăm khu du lịch Quảng Trường Thánh Peter nổi tiếng – nơi được coi là trái tim của triệu người dân xứ sở Italia.


    Đối với mỗi một tín đồ công giáo, quảng trường thánh Peter được xem là nơi linh thiêng bậc nhất tại Vatican. Tương truyền năm 67 sau công nguyên, Thánh tông đồ Peter là người đầu tiên truyền bá đạo Thiên Chúa vào La Mã đã bị đóng đinh tại đấu trường Nero. Thi hài của ông được các tín đồ an táng trong một ngôi mộ bí mật tại nghĩa trang gần đó. Cái chết “tử vì đạo” của thánh tông đồ Peter là một sự kiện đánh dấu sự bất diệt đối với mảnh đất này. Sau khi vị hoàng đế bạo ngược Nero bị giết, khu nghĩa trang đồi Vatican đã trở thành miền đất linh thiêng. Quảng trường Saint Peter hình elip có sức chứa 60.000 người, sự rộng lớn này khiến ai vào đây cũng thấy mình nhỏ bé. Chính giữa quảng trường là tháp cao, ở một góc quảng trường là màn hình lớn để truyền hình ảnh những sự kiện quan trọng. Vào các ngày lễ Giáng sinh, Phục sinh, trưa chủ nhật hay 10 giờ 30 thứ tư trong điều kiện thời tiết cho phép, thì quảng trường này sẽ chật kín không còn chỗ trống.

    Quảng trường thánh Peter
    Quảng trường thánh Peter
    Quảng trường thánh Peter
    Quảng trường thánh Peter



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy