Top 10 Quốc gia đón Halloween độc đáo nhất thế giới

  1. Top 1 Anh
  2. Top 2 Mỹ
  3. Top 3 Ireland
  4. Top 4 Áo
  5. Top 5 Đức
  6. Top 6 Tây Ban Nha
  7. Top 7 Ý
  8. Top 8 Guatemala
  9. Top 9 Nhật Bản
  10. Top 10 Trung Quốc

Top 10 Quốc gia đón Halloween độc đáo nhất thế giới

Tử Huyên 544 0 Báo lỗi

Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, có nguồn gốc từ lễ hội cổ Samhain của người Celtic ở châu Âu. Do sự phát triển ... xem thêm...

  1. Top 1

    Anh

    Một nét đặc trưng trong ngày Halloween của người Anh là đốt lửa và thắp đèn lồng. Thế nhưng thay vì khắc bí ngô như nhiều nước khác trên thế giới, người Anh sử dụng củ cải đường để làm đèn lồng và gọi chúng là punkies. Trẻ con sẽ cầm punkies và đi xin quà từ nhà này qua nhà khác.


    Ở một số vùng khác, họ còn đặt những chiếc lồng đèn làm từ củ cải đường này ở trước nhà để dẫn lối cho những linh hồn đi lang thang trong đêm Halloween. Người Anh còn có một tập tục rất đặc trưng nữa là ném vào lửa những vật như đá, rau quả và quả hạch để xua đuổi những linh hồn xấu còn lẩn khuất.

    Anh
    Anh

  2. Top 2

    Mỹ

    Tại Mỹ, Halloween là lễ hội lớn thứ hai trong các lễ hội mùa đông, sau ngày lễ Giáng sinh. Từ những ngày đầu tháng 10, khắp mọi nơi trên đất nước Mỹ đã tràn ngập những hình ảnh về ngày lễ “Hóa Lộ Quỷ”. Vào ngày lễ này, trẻ em là những người vui nhất. “Trick or treat” là một phong tục cho trẻ em vào đêm Halloween. Trẻ em trong trang phục hóa trang sẽ xách theo một cái giỏ để đựng kẹo, đi từ nhà này sang nhà khác đòi kẹo và hỏi: “Trick or treat?” ( nghĩa là “cho kẹo hay bị ghẹo”). Chúng sẽ xin những cây nến, táo và nhiều thứ khác.


    Lễ hội Halloween tại nước Mỹ được trẻ con đón mừng nồng nhiệt nhất, nhưng nó không phải chỉ dành cho trẻ con. Những người lớn ở các lứa tuổi khác nhau sẽ có những hoạt động của riêng họ, ví dụ những người khoảng từ 18 đến 24 tuổi thường mở tiệc và dự dạ tiệc hóa trang, những người từ 25 đến 44 tuổi sẽ dẫn con em đi xin kẹo hoặc ở nhà tỉa bí ngô hình mặt người, những người trên 45 tuổi thì ở nhà để phát kẹo khi trẻ con gõ cửa đến xin.

    Mỹ
    Mỹ
  3. Top 3

    Ireland

    Tại Ireland, lễ Halloween được tổ chức không khác so với nước Mỹ là mấy. Người Ireland cũng tham gia lễ hội hóa trang và dự các bữa tiệc. Trong ngày Halloween này, người dân luôn có một trò chơi truyền thống là treo lên cành cây một quả táo. Những người tham gia trò chơi sẽ phải nhảy thật cao cho đến khi cắn được quả táo. Và kẹo hoặc tiền sẽ là phần thưởng dành cho người chiến thắng.


    Món ăn truyền thống của người Ireland trong ngày lễ “Hóa lộ quỷ” là một loại bánh nướng được làm từ trái cây có tên là barnbrack. Người ta sẽ buộc một cọng rơm hoặc một cái vòng nhỏ bằng vải và đặt vào chiếc bánh. Nếu ăn trúng chiếc bánh có vòng thì người đó sẽ nhanh chóng có tin “hỷ”, còn nếu thấy cọng rơm thì đó sẽ là một năm làm ăn phát đạt với người ăn chiếc bánh đó.

    Ireland
    Ireland
  4. Top 4

    Áo

    Halloween tại Áo không chỉ diễn ra trong ngày cuối cùng của tháng 10 và họ cũng không tổ chức lễ hội hóa trang. Người Áo sẽ chào đón các linh hồn bằng cách đặt một cốc nước, bánh mỳ và thắp nến trên bàn trước khi ngủ từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11.


    Ngoài ra, đây cũng là dịp để họ dọn dẹp phần mộ của những người thân tại nghĩa trang. Khác với các nước khác trên thế giới, vào ngày Halloween, người dân Áo sẽ đến nghĩa trang để thắp nến và trang trí mộ với những vòng hoa hay bình nước với niềm tin rằng đó là một cách chào đón những linh hồn quay trở về trong ngày “Hóa lộ quỷ”.

    Áo
    Áo
  5. Top 5

    Đức

    Tại Đức, ngoài những chiếc lồng đèn làm bằng bí ngô mà bất kỳ nhà nào cũng có thì một hoạt động thu hút sự tham gia của nhiều người nhất là lễ hội hóa trang. Người Đức đón mừng ngày lễ này với một sự vui vẻ và thích thú.


    Họ sẽ khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống của ngày lễ ma quỷ, ca hát nhảy múa suốt đêm bên những đống lửa lớn. Một điểm đặc trưng rất độc đáo của ngày Halloween tại Đức là người dân sẽ giấu kín các con dao trong nhà vì họ cho rằng như thế các linh hồn sẽ trở về dễ dàng và không bị tổn thương.

    Đức
    Đức
  6. Người Tây Ban Nha đón lễ Halloween khá đơn giản. Giống như người Áo, ở Tây Ban Nha, người dân cũng sẽ đến nghĩa trang, làm sạch các ngôi mộ vì họ tin rằng các linh hồn sẽ trở về vào dịp này, do đó họ đang chuẩn bị những thứ dành cho các linh hồn người thân đã mất.


    Vì thế, họ chuẩn bị các món ăn mà người quá cố thích, bánh kẹo, hoa quả, nước uống và cả một chiếc khăn để các linh hồn có thể dùng trong bữa tiệc.

    Tây Ban Nha
    Tây Ban Nha
  7. Top 7

    Ý

    Ngày Halloween được người dân Ý xem như một ngày quốc lễ, học sinh được nghỉ học và hầu như không có cơ quan hành chính nào làm việc. Vào ngày này, người dân sẽ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn dành cho những linh hồn đã khuất, và sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả gia đình sẽ đi đến nhà thờ và ở đó cả ngày, điểm đặc biệt là họ sẽ để cửa mở để cho các linh hồn có thể đi vào và tự do thưởng thức bữa tiệc.


    Người Ý quan niệm rằng, khi trở vể vào buổi tối, nếu bàn tiệc vẫn còn nguyên nghĩa là các linh hồn đã từ chối gia đình họ và năm tới sẽ gieo rắc những điều không may mắn. Một món ăn đặc biệt không thể thiếu trên bàn tiệc của người Ý ngày Halloween là một loại bánh có cái tên khá rùng rợn: bánh Đậu người chết.

    Ý
    Ý
  8. Guatemala là một quốc gia tại Trung Mỹ. Đây là một trong những nước có lễ Halloween dài nhất, bắt đầu từ ngày 31 tháng 10 và kéo dài đến hết ngày 7 tháng 11. Một điểm đặc trưng trong ngày lễ Halloween ở nước này đó là hầu hết người lớn sẽ hóa trang thành ma quỷ và đi dọa trẻ con.


    Và vào ngày cuối cùng của dịp lễ, người dân sẽ đốt một đống lửa ở trước nhà và vứt tất cả các loại rác rưởi vào đó. Với người Guatemala, đây là nghi lễ đốt quỷ dữ.

    Guatemala
    Guatemala
  9. Mặc dù Halloween là ngày lễ bắt nguồn từ châu Âu nhưng người dân Nhật Bản cũng đón chào ngày lễ này rất hào hứng. Tuy nhiên, họ không tổ chức Halloween như kiểu châu Âu mà thay vào đó, họ tổ chức lễ hội có tên là Obon. Ngày lễ này có điểm tương tự với Halloween ở chỗ nó cũng dành cho linh hồn những người đã khuất.


    Vào ngày này, người dân chuẩn bị thức ăn rất kỹ lưỡng, treo đèn lồng đỏ ở khắp mọi nơi. Người ta còn thắp nến trong những chiếc đèn lồng nhỏ và thả trôi trên các dòng sông. Lễ hội Obon không tổ chức vào ngày 31 tháng 10 như lễ hội Halloween mà nó thường diễn ra vào tháng 7 hoặc tháng 8.

    Nhật Bản
    Nhật Bản
  10. Vào dịp Halloween của người châu Âu,người Trung Quốc cũng tổ chức lễ hội tương tự có tên gọi là Cheng Chieh. Trong ngày lễ này, người dân dâng đồ ăn và thức uống lên di ảnh người thân của họ.


    Ngoài ra, họ còn thắp những chiếc đèn lồng với ước mong dẫn lối cho những linh hồn đã khuất có thể tìm về với gia đình. Người Trung Quốc cũng quan niệm những linh hồn lang thang rất nguy hiểm, nên người dân phải dâng thức ăn, cúng tế để họ trở về thế giới bên kia trong ngày lễ Cheng Chieh.

    Trung Quốc
    Trung Quốc



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy