Ernest Hemingway

top 9
Anh Đinh
  • Tên thật: Ernest Miller Hemingway
  • Quốc gia: Mỹ
  • Năm sinh-năm mất: 21/07/1899/02/07/1961
  • Thời đại: Thế kỷ 20
  • Thể loại: Chiến tranh, lãng mạn
  • Tác phẩm tiêu biểu: Ông già và biển cả, Giã từ vũ khí, Chuông nguyện hồn ai, Vườn địa đàng, Nơi sạch sẽ và sáng sủa, Qua con sông vào trong cánh rừng, Kẻ thắng chẳng được gì, Có và không có, Mặt trời vẫn mọc, Chết vào lúc xế trưa
Ernest Hemingway là một nhà văn người Mỹ gốc Pháp, là một phần trong "thế hệ bỏ đi" - thế hệ những người trẻ trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, cụm từ "thế hệ bỏ đi" do chính Ernest Hemingway tạo ra và trở nên nổi tiếng. Ernest Hemingway đã trở thành nhà văn vĩ đại bậc nhất của văn học hiện đại Mỹ, với "nguyên lý tảng băng trôi" nổi tiếng trong văn học. Nhiều người cho rằng Ernest Hemingway thậm chí còn vĩ đại hơn F. Scott Fitzgerald của Gatsby vĩ đại dù hai người là bạn thân, bởi lẽ Ernest Hemingway có nhiều tác phẩm nổi tiếng hơn và hơn nữa, "nguyên lý tảng băng trôi" của ông là một sự sáng tạo độc nhất vô nhị trong văn học. Ernest Hemingway đã đoạt giải Pulitzer danh giá về xuất bản cho tác phẩm Ông già và biển cả, cũng như được trao giải Nobel văn học năm 1954. Năm 1961, Ernest Hemingway đã dùng súng ngắn tự sát tại nhà riêng.
Ernest Hemingway
Tranh vẽ lấy cảm hứng từ Ông già và Biển cả
Tranh vẽ lấy cảm hứng từ Ông già và Biển cả

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy