Học cách tha thứ

Chắc hẳn ai cũng từng bị phản bội, bị làm tổn thương ít nhất 1 lần trong cuộc đời. Dù gặp phải hoàn cảnh nào bạn cũng nên tha thứ. Tha thứ không có nghĩa là không thèm để ý, không thèm suy nghĩ hay thờ ơ, mà tha thứ là suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, hãy nghĩ một cách tích cực rằng ai rồi cũng mắc sai lầm.


Tha thứ không phải để trở nên vĩ đại hay cao thượng mà tha thứ để trong lòng ta cảm thấy thanh thản hơn, hạnh phúc hơn. Mọi người thường nghĩ rằng rằng nếu mình tha thứ thì mọi tổn thương sẽ như chưa bao giờ xảy ra. Một số khác lại cảm thấy những ai đã phản bội hoặc gây đau đớn cho họ sẽ không đáng được bỏ qua.

Thế nhưng chúng ta tha thứ không phải vì ai đó. Chúng ta cũng không cần phải giả bộ như chưa từng xảy ra điều gì. Thay vào đó, chúng ta tha thứ cho chính bản thân mình để vượt qua nỗi đau.


Khi tập trung vào sự oán thán ai đó hoặc tức giận với chính mình, bạn sẽ không thể lắng nghe tiếng nói của bản thân. Nhưng khi buông bỏ, bạn sẽ cảm nhận được dễ dàng hơn. Ở sâu bên dưới nỗi khổ đau là niềm vui thành thật. Bạn sẽ giải thoát con tim mình khỏi nhà tù oán hận, mở ra một cuộc sống mới – một cuộc sống mà bạn vẫn luôn luôn mơ ước.

Học cách tha thứ
Học cách tha thứ
Học cách tha thứ
Học cách tha thứ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy