I Will Always Love You - Whitney Houston

I Will Always Love You được sáng tác và thể hiện lần đầu tiên bởi huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton. Năm 1967, ca sĩ người Mỹ Porter Wagoner giới thiệu Dolly Parton trong show truyền hình The Porter Wagoner Show. Hai người phát hành đĩa đơn The Last Thing on My Mind thành công và trở thành đôi song ca được khán giả yêu thích suốt những năm cuối thập niên 1960. Đầu thập niên 1970, Dolly muốn rời khỏi chương trình, hoạt động nghệ thuật độc lập. Cả hai đã tranh cãi gay gắt về chuyện này, Porter không muốn nghe Dolly giải thích và nghĩ rằng cô là người phụ bạc. Nữ ca sĩ quay trở về nhà, quyết định viết ca khúc I Will Always Love You dành tặng Porter để nhắn nhủ cô trân trọng bảy năm họ cộng tác và luôn mong điều tốt đẹp nhất cho anh. Ca khúc được đưa vào album Jolene của cô năm 1974.


Năm 2012. diva Whitney Houston qua đời bởi cơn đột quỵ ở tuổi 49. Sau sự kiện ấy, bài hát I Will Always Love You như được sống dậy một lần nữa. Người hâm mộ không ngừng thương tiếc và xúc động trước một giọng ca đầy nội lực và những đóng góp của cô trong nền âm nhạc Mỹ. Dù ý nghĩa bài hát là về sự chia xa, nhưng tình yêu thì vẫn luôn còn mãi. Đó là lí do ca khúc trở thành bài nhạc đám cưới tiếng Anh bất hủ qua mọi thời đại.

I Will Always Love You - Whitney Houston
I Will Always Love You
I Will Always Love You

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy