Kho báu Indonesia

Kho báu này được tìm thấy trên một con tàu nằm dưới biển ngoài khơi Indonesia cách đây hơn 1.000 năm. Số lượng báu vật tìm được vô cùng lớn. Gồm gần 14.000 viên ngọc trai, 4.000 viên đá ruby, 400 viên sapphire, và hơn 2.200 viên ngọc hồng lựu, kho báu này được tìm thấy trên con tàu đắm thuộc lãnh hải Indonesia. Con tàu này nằm dưới đáy biển cách đây hơn 1.000 năm. Bên cạnh ngọc ngà châu báu, kho tàng này còn có rất nhiều chai nước hoa tí hon, bình gốm, dây chuyền đeo cổ, đĩa ăn trang trí bằng hình ảnh rồng phượng, bình đựng trà trang trí bằng hoa, đồ sứ tráng men nghệ thuật… Ước tính trị giá của kho báu này lên đến hàng tỷ đôla.


Tờ Guardian (Anh) cho biết các nhà khám phá đã cố gắng tìm kiếm những gì thuộc về vương triều Srivijaya sau khi biến mất khỏi lịch sử vào khoảng thế kỷ thứ 14 một cách đột ngột. Dường như những cổ vật thuộc về Srivijaya đã được phát hiện bởi đội ngũ người đánh cá địa phương trên sông Musi gần Palembang thuộc đảo Sumatra của Indonesia. Những cổ vật họ phát hiện được khá đa dạng, từ bức tượng Phật từ thế kỷ 8 nạm đá quý đến nhiều trang sức.

Một số cổ vật được tìm thấy ở kho báu Australia
Một số cổ vật được tìm thấy ở kho báu Australia
Kho báu Indonesia
Kho báu Indonesia

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy