Không đi giày cao gót

Như các bạn đã biết giày cao gót hay những đôi bốt cao đến tận đầu gối sẽ khiến bạn đẹp hơn, duyên dáng hơn. Tuy nhiên giày cao gót là món đồ nguy hiểm đầu bảng. Nó sẽ gây cho bạn chứng bệnh như đau chân kinh niên, thậm chí còn khiến ngón chân biến dạng. Khi đi máy bay các bạn hãy tạm quên chúng đi vì chúng sẽ khiến cho bạn mất thời gian để tháo ra cũng như mất thăng bằng khi đi lại trên máy bay. Bạn cứ thử đi giày cao gót một lần mà xem. Bạn sẽ hiểu ngay thôi. Bạn hãy nghĩ tới cảnh tượng bạn phải đi vài trăm mét để ra sân bay, đứng vài tiếng làm thủ tục sân bay. Bây giờ bạn biết tại sao bạn không nên đi giày cao gót rồi đó.

Tuy nhiên, khi chọn lựa giày thì bạn nên chú ý đến sự thoải mái. Vì bạn sẽ không biết được cổng ra của mình ở đâu, và có thể bạn sẽ phải di chuyển một quãng đường khá xa trong sân bay để tìm được cổng. Do đó yếu tố thoải mái phải được ưu tiên hàng đầu, những đôi xăng đan cao gót xinh xắn thì bạn nên cất chúng vào hành lý để sử dụng sau. Giày đế bệt hoặc giày thể thao, xăng đan đế bệt chắc chắn sẽ là những gợi ý tốt nhất cho bạn và nó còn dễ dàng đóng trong vali hơn. Dép xỏ ngón cũng là một ý tưởng tốt, tuy nhiên bạn sẽ bị lạnh chân khi ngồi lâu trên máy bay. Với những gợi ý trên hi vọng sẽ giúp bạn chọn được đôi giày hoặc xăng đan phù hợp cho bạn.

Đi giầy bệt
Đi giầy bệt
Không nên đi giày cao gót khi đi máy bay
Không nên đi giày cao gót khi đi máy bay

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy