Không nên mặc một chiếc áo quá dày

Với những chuyến bay đến xứ nóng, bạn hãy bỏ bớt áo ấm trên người và gấp lại. Bạn có thể làm gối đầu hoặc bỏ vào vali đi kèm. Bạn nên mặc nhiều lớp áo bởi vì trong suốt quá trình bay bạn có thể đi qua nhiều vùng với các kiểu khí hậu khác nhau. Có thể lúc đi bạn cảm thấy nóng nhưng khi đến nơi nhiệt độ có thể hoàn toàn trái ngược. Vì vậy mặc nhiều lớp áo sẽ giúp bạn thoải mái trong việc thay đổi trang phục. Khi nóng bạn có thể cởi ra và dễ dàng cất gọn vào túi xách tay hoặc quấn quanh eo thay vì bạn nhét vào vali. Một điểm cần lưu ý nữa là khi mặc đồ ấm lên máy bay, bạn không nên mặc quần áo quá dày. Bạn hãy chọn những trang phục ít lớp hoặc mỏng để được thông thoáng và dễ chịu khi ngồi lâu trong chuyến bay.


Điều này tưởng trừng như không đáng để bạn quan tâm tới, nhưng thực tế nó lại hết sức quan trọng. vì trong quá trình bay dài bạn đi qua nhiều nơi mà bạn chỉ mặc một chiếc áo quá dày, đến chỗ có khí hậu nóng sẽ gây cho bạn bất tiện, khó chịu và rắc rối trong vấn đề trang phục. Nên chọn những trang phục vừa vặn và được làm bằng chất liệu thoáng, dễ chịu và có nhiều lớp để giúp bạn xử lý nhanh, dễ dàng, thuận tiện trong chuyến bay của bạn nhé.

Không nên mặc một áo quá dày khi bay
Không nên mặc một áo quá dày khi bay
Không nên mặc một áo quá dày khi bay
Không nên mặc một áo quá dày khi bay

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy