Leonardo chưa bao giờ giao bức tranh cho chủ nhân thực sự

Nhiều người tin rằng bức Mona Lisa được đặt vẽ vào năm 1503 bởi chồng của Lisa, ông Francesco del Giocondo, một thương gia giàu có. Tuy nhiên, điều hiển nhiên là Francesco và vợ ông chưa bao giờ nhận được bức tranh.


Leonardo đã vẽ bức Mona Lisa trong 4 năm. Tuy nhiên, ông vẫn không ngừng hoàn thiện bức tranh trong nhiều năm và thậm chí mang theo đến Pháp, nơi Mona Lisa được vị vua Pháp Francois I mua lại với giá 4.000 écus vàng. Ngoại trừ lần bức tranh bị đánh cắp khỏi bảo tàng Louvre 400 năm sau, ‘Mona Lisa’ đã ở lại Pháp kể từ đó.


Một số giả thuyết khác lại cho rằng bức tranh không thuộc về bất cứ hình mẫu nào nên bức họa Mona Lisa không bao giờ được trao cho chính nguyên mẫu trong tranh. Thay vào đó, Mona Lisa là sự kết hợp của một số phụ nữ để tạo thành mẫu người phụ nữ lý tưởng của Leonardo.


Lại có giả thuyết khác cho rằng Mona Lisa bắt nguồn từ trí tưởng tượng của Leonardo. Và tất nhiên, những giả thuyết này chưa từng có lời giải đáp thỏa đáng.

Leonardo chưa bao giờ giao bức tranh cho chủ nhân thực sự
Leonardo chưa bao giờ giao bức tranh cho chủ nhân thực sự
Leonardo chưa bao giờ giao bức tranh cho chủ nhân thực sự
Leonardo chưa bao giờ giao bức tranh cho chủ nhân thực sự

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy