Mona Lisa có thể đã mang thai?

Nguyên mẫu "chưa xác định" là Lisa del Giocondo trong lịch sử đã sinh 6 người con và Leonardo da Vinci có thể đã vẽ cô sau khi một trong những đứa trẻ đó ra đời. Khi các nhà nghiên cứu tạo ra hình ảnh 3D của Mona Lisa, họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy chiếc khăn quàng qua vai của cô là trong suốt. Loại mạng che mặt mỏng này được gọi là "guarnello" - đây là loại mạng che mặt thường được phụ nữ mặc trong thời kỳ Phục hưng Italy khi mang thai.


Các nhà sử học tin rằng bức tranh đã được chồng của Lisa, ông Francesco đặt làm để kỷ niệm sự ra đời của cậu con trai thứ hai. Kể từ khi Leonardo bắt đầu vẽ bức tranh vào năm 1503, điều đó hoàn toàn trùng khớp với sự ra đời của con trai họ, cậu bé Andrea, sinh năm 1502. Bản quét 3D cũng đã tiết lộ kiểu tóc thật của nàng Mona Lisa. Phần lớn tóc của cô được búi cao và đầu được che bằng mạng che mặt.


Thật khó để nhận ra trong tình trạng hiện tại vì bức họa Mona Lisa đã tối dần theo thời gian.

Mona Lisa đeo một loại mạng che mặt mỏng dành cho phụ nữ mang thai
Mona Lisa đeo một loại mạng che mặt mỏng dành cho phụ nữ mang thai
Mona Lisa có thể đã mang thai?
Mona Lisa có thể đã mang thai?

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy