Mona Lisa có thể là phần tiếp theo của một tác phẩm trước đó

Trước Mona Lisa đã từng có Isleworth Mona Lisa. Bức tranh này có hầu hết các chi tiết giống Mona Lisa - lông mày mảnh như bút chì và tất cả những đường nét còn lại, nhưng với khuôn mặt trẻ hơn đáng kể và cảnh quan khác ở phía sau.


Các chuyên gia đã biết đến "Isleworth" từ một thời gian ngắn trước Thế chiến thứ nhất, khi bức tranh được phát hiện trong một trang viên cũ ở Somerset, Anh. Một số nhà sử học tin rằng nhân vật chính trong bức họa là nàng Lisa Gherardini, thời điểm 10 năm trước khi kiệt tác huyền thoại của Lisa xuất hiện. Một hội nghị nghiên cứu năm 2012 đã chỉ ra rằng, bức tranh ‘Isleworth’ được chính danh họa Leonardo tạo ra, một bản phác thảo ban đầu của bức ‘Mona Lisa’.


Tuy nhiên, nhiều học giả cũng chưa chắc chắn về nguồn gốc của bức tranh và vẫn do dự liệu rằng Leonardo có phải là tác giả hay không. Điểm khác biệt đầu tiên, bức ‘Isleworth’ được vẽ trên vải, trong khi bức ‘Mona Lisa’ sau này được vẽ trên gỗ.

Bức họa Isleworth Mona Lisa
Bức họa Isleworth Mona Lisa
Trích đoạn so sánh hai khuôn mặt của hai bức họa
Trích đoạn so sánh hai khuôn mặt của hai bức họa

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy