(Love ft. Marriage and Divorce) - Yêu (kết hôn và ly dị)

Yêu (kết hôn và ly dị) kể về cuộc sống hôn nhân lắm giông bão của ba người phụ nữ ở ba độ tuổi khác nhau nhưng đều làm việc trong cùng lĩnh vực phát thành. Theo đó lần lượt là bắt đầu người người nhỏ tuổi nhất là Bu Hye Ryeong (Lee Ga Ryung thủ vai), đại diện cho lứa tuổi 30 - cô là một radio DJ đã kết hôn 3 năm với thẩm phán Pan Sa Hyun (Sung Hoon đóng), quyết định không sinh con và đang chật vật trong việc cân bằng cuộc sống hôn nhân và công việc.


Người kế tiếp đại diện ở độ tuổi 40 là Sa Pi Young (do Park Joo Mi đảm nhận) là một nhà sản xuất chương trình có một cuộc sống hôn nhân khá yên với bác sĩ tâm thần Shin Yoo Shin (Lee Tae Gon đóng). Cuối cùng là người chị lớn của cả hội Lee Shi Eun (Jeon Soo Kyung thủ vai), một biên tập viên chương trình radio đã vừa dành 30 năm đời mình vun vén cho gia đình vừa chịu đựng áp lực công việc và hơn hết là giúp đỡ người chồng Park Hae Ryun (Jeon No Min đảm nhận) thăng tiến trong sự nghiệp.


Mọi thứ dần sụp đổ với ba phụ nữ chạy chương trình radio thành đạt khi các nút thắt, bước ngoặt và rắc rối nảy sinh trong những cuộc hôn nhân tưởng như hạnh phúc của họ. Đây chính là bộ ba tạo nên một bộ phim truyền hình đề tài hôn nhân gia đình kịch tính, hấp dẫn cho khán giả.


THÔNG TIN CHI TIẾT:

Đạo diễn: Yoo Jung Joon

Một số diễn viên: Park Joo Mi, Lee Ga Ryoung, Lee Min Young...

Năm phát hành: 2021

IMDB: 6.7

(Love ft. Marriage and Divorce) - Yêu (kết hôn và ly dị)
(Love ft. Marriage and Divorce) - Yêu (kết hôn và ly dị)
(Love ft. Marriage and Divorce) - Yêu (kết hôn và ly dị)
(Love ft. Marriage and Divorce) - Yêu (kết hôn và ly dị)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy