Top 10 Bộ phim hay nhất của diễn viên Han So Hee

Kim Ngưu 3383 0 Báo lỗi

Sinh năm 1994, Han Soo Hee bước những bước chân đầu tiên với vai trò là người mẫu quảng cáo. Năm 2017 cô bắt đầu bén duyên từ những vai diễn phụ. Tới năm 2020, ... xem thêm...

  1. Soundtrack #1 (2022) là tác phẩm xoay quanh câu chuyện đôi bạn thân 20 năm. Bỗng một ngày họ phải sống cùng nhau trong 2 tuần liền để có thể hoàn thành một dự án âm nhạc, đây cũng là lúc cả hai dần nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương.


    Han So Hee vào vai Lee Eun So một cô gái thẳng thắn và chân thành. Trong khi đó Park Hyung Sik vào vai Han Seon Woo, một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi mới bước chân vào nghề. Anh khá ít nói nhưng có trái tim ấm áp.


    Sự kết hợp ăn ý giữa Han So Hee và Park Hyung Sik cùng những phản ứng hóa học đầy đáng yêu, đặc biệt là sự kết nối, hiểu ý đối phương, tạo hình đơn giản, gần gũi đã đem về điểm cộng lớn cho hai diễn viên.


    Không cần quá cầu kỳ, không quá phức tạp hay đan xen những chi tiết khó hiểu, Soundtrack #1 đã ghi dấu ấn mạnh mẽ thông qua khả năng diễn xuất tự nhiên của Han So Hee và Park Hyung Sik. Cả hai đã thể hiện tròn vai và khắc họa thành công tính cách của từng nhân vật. Đây cũng chính là lý do vì sao bộ phim nhanh chóng lọt top danh sách các bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc khi vừa lên sóng.


    IMDb: 7.8/10

    Soundtrack #1 (2022)
    Soundtrack #1 (2022)
    Soundtrack #1 (2022)

  2. Tên của tôi – My Name (2021) là tác phẩm được sản xuất bởi Netflix, đạo diễn thực hiện là Kim Jin Min và có sự góp mặt của các diễn viên: Han So Hee, Park Hee Soon và Ahn Bo Hyun.


    Tên của tôi – My Name (2021) kể về nhân vật Yoon Ji Woo (Han So Hee thủ vai) và mối thù giết cha. Sau khi cha mình bị sát hại, Yoon Ji Woo muốn tìm ra kẻ chủ mưu phía sau và trả thù, vì vậy cô đã tin tưởng và đi theo ông trùm ma túy lớn nhất Hàn Quốc và cũng là bạn của cha - Choi Moo Jin.


    Dưới sự sắp xếp của Choi Moo Jin, Ji Woo gia nhập lực lượng cảnh sát và chính thức trở thành tay trong của băng đảng ma túy. Trong quá trình tìm kiếm sự thật, cô đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm cho tới khi cô nhận ra thủ phạm thật sự đứng đằng sau tất cả.


    Dù đây là lần đóng phim hành động tuy nhiên Han So Hee đã thể hiện rất xuất sắc vai diễn của mình. Cô được nhận xét là thể hiện tốt và rất xuất thần trong những pha đánh đấm mà không cần tới diễn viên đóng thế.


    IMDb: 7.8/10

    Tên của tôi – My Name (2021)
    Tên của tôi – My Name (2021)
    Tên của tôi – My Name (2021)
  3. Ngay từ khi lên sóng bộ phim Dẫu biết (Nevertheless) đã lập tức trở thành chủ đề nóng và được bàn tán rất nhiều trên mạng xã hội và các diễn đàn phim ảnh. Đây là tác phẩm đầu tiên Han So Hee đóng chính, đồng thời được gắn mác 19+ bởi những phân cảnh cực nóng của cặp chính So Hee và Song Kang.


    Trong Dẫu biết (Nevertheless), Han So Hee hóa thân vào vai Na Bi, một cô sinh viên đại học hiền lành, ngây thơ và luôn mang trong mình suy nghĩ tìm kiếm một tình yêu đích thực sau những mối tình lận đận, dở dang. Cho tới khi gặp Park Jae Eon (Song Kang), Na Bi bắt đầu biết rung động trước sức hút mạnh mẽ của một "bad boy" chính hiệu.


    Đúng như biệt danh "bad boy", Park Jae Eon có sở thích trêu đùa trong mọi mối quan hệ chứ không hề muốn hẹn hò nghiêm túc với một ai và luôn tự vạch ra ranh giới giữa bản thân và những người khác. Tuy nhiên khi gặp Na Bi, Jae Eon lại muốn vượt qua làn ranh giới đó.


    Được phát sóng trên Netflix, bộ phim luôn nằm trong top đầu những tác phẩm được xem nhiều nhất tại khu vực Châu Á. Đặc biệt là những phân cảnh "bỏng mắt" người xem luôn đem về lượt view rất cao. Nhờ hiệu ứng “chemistry” ngọt ngào, Dẫu biết đã nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả.


    IMDb: 7.2/10

    Dẫu biết – Nevertheless (2021)
    Dẫu biết – Nevertheless (2021)
    Dẫu biết – Nevertheless (2021)
  4. Thế giới hôn nhân – The World of the Married (2020) xoay quanh cuộc sống gia đình của bác sĩ nổi tiếng Ji Sun Woo (Kim Hee Ae thủ vai). Cô kết hôn với người chồng Lee Tae Oh (Park Hae Joon) và cả hai có một người con trai.


    Cuộc sống của Sun Woo tưởng chừng như rất viên mãn, thế nhưng mọi việc đã sụp đổ khi Lee Tae Oh phản bội vợ và có mối quan hệ ngoài luồng với Yeo Da Kyung (Han So Hee thủ vai). Quá đau đớn vì bị người chồng đâm sau lưng, Ji Sun Woo bắt đầu lên kế hoạch trả thù và vạch trần bộ mặt thật của cặp đôi "mèo mả gà đồng".


    Vào vai người thứ 3 trong Thế giới hôn nhân, Han So Hee đã thể hiện nhân vật một cách ấn tượng. Là con gái độc nhất trong 1 gia đình giàu có và lớn lên trong nhung lụa, sự bao bọc của cha mẹ. Da Kyung đã đắm chìm vào mối quan hệ sai trái với một người đàn ông đã có gia đình. Thông qua vai diễn này, So Hee đã nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên, chân thực, khắc họa rõ nét và làm nổi bật lên nhân vật.


    Vai diễn Yeo Da Kyung trong Thế giới hôn nhân mang lại cho cô đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 56.


    IMDb: 8.0/10

    Thế giới hôn nhân – The World of the Married (2020)
    Thế giới hôn nhân – The World of the Married (2020)
    Thế giới hôn nhân – The World of the Married (2020)
  5. Vào năm 2019, Han So Hee tiếp tục thử sức trong bộ phim Viên đá bí ẩn. Tại đây cô thủ vai nữ phụ và là người yêu cũ của nam chính. Nhân vật này được đánh giá là khá quan trọng trong việc bắt đầu tuyến truyện và nhân vật.


    Tác phẩm xoay quanh câu chuyện giữa Go Se Yeon (Park Bo Young thủ vai) và Cha Min (Ahn Hyo Seop thủ vai). Se Yeon là một nữ công tố viên xinh đẹp, giỏi giang và có năng lực. Còn Cha Min là một người thừa kế thông minh, tốt bụng nhưng lại tự ti về ngoại hình của mình.


    Vốn dĩ cả hai đã chết tuy nhiên nhờ một viên đá bí ẩn mà họ được sống lại với diện mạo mới. Từng tự ti về vẻ ngoài giờ đây Cha Min đã lột xác với thân phận quản trị viên đẹp trai của một công ty luật nổi tiếng. Trong khi đó Go Se Yeon lại trở thành một nữ luật sư có ngoại hình bình thường. Từ đây, cuộc sống của cặp đôi bắt đầu thay đổi và cùng bắt tay đi tìm sự thật về viên đá thần kỳ ấy.


    IMDb: 7.1/10

    Viên đá bí ẩn – Abyss (2019)
    Viên đá bí ẩn – Abyss (2019)
    Viên đá bí ẩn – Abyss (2019)
  6. Lang quân 100 ngày – 100 Days My Prince (2018) là bộ phim cổ trang kể về thái tử Lee Yul của triều đại Joseon (Do Kyung Soo thủ vai). Anh là người nổi tiếng là cầu toàn, lạnh lùng và luôn khắt khe trong mọi việc. Tuy nhiên ít ai biết rằng sâu trong đó là nỗi cô đơn sâu thẳm. Trong quãng thời gian là thái tử, Lee Yul đã ra quy định mọi người dân phải kết hôn trước 28 tuổi.


    Hong Shin (Nam Ji Hyun thủ vai) là một cô gái thông minh, mạnh mẽ nhưng vì đã 28 tuổi mà chưa lấy chồng nên luôn bị binh lính, quan sai làm khó dễ.


    Trong một lật bị kẻ xấu truy sát, thái tử Lee Yul đã bị thương và mất trí nhớ. Anh được phụ thân của Hong Shin cứu chữa và cưu mang, từ đây thái tử đã trở thành vị hôn phu của cô. Trong vòng 100 ngày bên nhau, tình cảm đôi bên dần được vun đắp, đồng thời cũng hé lộ những ký ức về mối nhân duyên từ 16 năm trước.


    Trong phim, Han So Hee vào vai thái tử phi Kim So Hye và phải sống một cuộc sống không hạnh phúc. Cô có tình cảm với một sát thủ thân cận của cha mình nhưng chuyện tình lại bị ngăn cấm để rồi phải sống một cuộc sống cô độc nơi hoàng cung.


    IMDb: 7.7/10

    Lang quân 100 ngày – 100 Days My Prince (2018)
    Lang quân 100 ngày – 100 Days My Prince (2018)
    Lang quân 100 ngày – 100 Days My Prince (2018)
  7. Nội dung phim Hoa tiền xoay quanh nhân vật chính Kang Pil Joo (Jang Hyuk thủ vai). Với vai trò là giám đốc điều hành của Tập đoàn Chung Ah, Pil Joo được mọi người công nhận bởi sự thông minh và đặc biệt là tinh thần làm việc gương mẫu. Tuy nhiên đằng sau vỏ bọc hoàn hảo ấy là kế hoạch trả thù đang được Pil Joo bí mật chuẩn bị.


    Thực chất, anh định sắp xếp một cuộc hôn nhân trao đổi cho Mo Hyun (con gái của một ủy viên quốc hội, một nhà hoạt động môi trường đồng thời là một giáo viên khoa học) và Jang Boo Chun - người thừa kế của Tập đoàn Chung Ah. Thế nhưng khi tiếp cận Mo Hyun, Pil Joo đã dần cảm mến và không biết mình đã yêu cô từ lúc nào.


    Trong Hoa tiền, Han So Hee vào vai Yoon Seo Won, 35 tuổi, cô là người tình bí mật của Jang Boo Chun và là cựu nhân viên lễ tân tại trụ sở văn phòng tập đoàn Chung Ah. Nhờ sự nổi tiếng và thành công ấn tượng của bộ phim mà Han So Hee cũng được biết đến nhiều hơn.


    IMDb: 7.6/10

    Hoa tiền – Money Flower (2017)
    Hoa tiền – Money Flower (2017)
    Hoa tiền – Money Flower (2017)
  8. Thế giới hợp nhất - Reunited Worlds (2017) là bộ phim truyền hình xoay quanh cuộc sống của anh chàng Sung Hae Sung (Yeo Jin Goo thủ vai). 12 năm trước, anh đã biến mất một cách đầy bí ẩn sau một tai nạn. 12 năm sau, Hae Sung bất ngờ quay trở lại, dù đã 31 tuổi nhưng anh chàng vẫn có ngoại hình và tính cách như khi mới 19.


    Sung Hae Sung tình cờ gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình là Jung Won (Lee Yeon Hee thut vai), từ đây cả hai bắt đầu một mối tình đầy lãng mạn. Nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè và người yêu, Hae Sung dần ổn định lại cuộc sống, đồng thời anh cũng bắt đầu hành trình đi tìm những bí ẩn xung quanh cái chết và sự hồi sinh kỳ lạ của mình.

    Trong Thế giới hợp nhất - Reunited Worlds, Han So Hee vào vai nhân vật Lee Seo Won. Dù đây chỉ là vai diễn nhỏ và không có quá nhiều đất diễn để cô thể hiện, nhưng vai diễn này chính là những bước đi đầu tiên để So Hee bước chân vào sự nghiệp diễn xuất và có được những thành công nhất định sau này.


    IMDb: 7.2/10

    Thế giới hợp nhất – Reunited Worlds (2017)
    Thế giới hợp nhất – Reunited Worlds (2017)
    Thế giới hợp nhất – Reunited Worlds (2017)
  9. Ác Nữ Chỉ Là Một Con Rối – The Villainess is a Marionette là một trong những bộ phim đang nổi tiếng đình đám gần đây của Cha Eun Woo và Han So Hee. Bộ phim xoay quanh câu chuyện kể về một cô nàng công sở có cuộc sống không khác nào một con rối bị điều khiển bởi người khác. Một ngày nọ, cô bị một kẻ lạ mặt dùng dao đâm chết và vô tình trọng sinh vào cuốn tiểu thuyết ‘Cô Gái Hoa Hồng Đen’ mà cô đã đọc trước đó.

    Thân thế mới của cô là nhân vật Cayena – nhân vật nữ phụ phản diện trong truyện có kết cục vô cùng bi thảm. Cayena là cô công chúa được mệnh danh là người phụ nữ xinh đẹp nhất đế quốc. Nàng là một người phụ nữ tàn nhẫn không biết gì ngoài độc ác và xa hoa. Tuy nhiên, số mệnh của nàng là rơi vào cảnh diệt vong: Nàng sẽ bị em trai mình coi là quân cờ để củng cố ngai vị và bị người chồng điên rồ của nàng giết hại.

    Liệu rằng khi đã biết trước kết cục, cô có thay đổi được số phận của mình trong truyện hay không?


    IMDb: 7.4/10

    Ác Nữ Chỉ Là Một Con Rối – The Villainess is a Marionette (2022)
    Ác Nữ Chỉ Là Một Con Rối – The Villainess is a Marionette (2022)
    Ác Nữ Chỉ Là Một Con Rối – The Villainess is a Marionette (2022)
  10. Heavy Snow là tác phẩm đầu tay thuộc thể loại lấy chủ đề LGBTQ+ của Han So Hee được ra mắt màn ảnh rộng dạo gần đây. Nữ diễn viên luôn dám đón nhận thử thách trong mỗi dự án mới và sẵn sàng khiến người hâm mộ bất ngờ khi phát huy tối đa khả năng diễn xuất của mình một lần nữa. Trước đó, Han So Hee từng đảm nhận vai diễn “tiểu tam” trong phim truyền hình Thế Giới Hôn Nhân, sau đó cô góp mặt trong My Name và vào vai một nữ nhân vật cải trang thành cảnh sát để làm sáng tỏ một vụ án mạng bí ẩn. Lần này, Han So Hee trở lại với một thể loại mới lấy chủ đề LGBTQ+, đó là Girllove (GL) hay những câu chuyện tình yêu đồng giới.


    Heavy Snow kể về Suan, sinh viên khoa sân khấu điện ảnh của trường trung học nghệ thuật ở Gangneung, nhanh chóng thân thiết với ngôi sao tuổi teen Seoli. Suan có chuyến du lịch đến Seoul cùng Seoli, người đã liều lĩnh đến thăm nhà cô vào một đêm khuya. Sau đó, họ nhận ra rằng cả hai có tình cảm đặc biệt dành cho nhau, nhưng Seoli khiến Suan hiểu lầm, và Suan, người sau này trở thành diễn viên, quay trở lại biển mùa đông với khao khát tìm lại Seoli. Bộ phim Heavy Snow tập trung khắc họa cảm xúc của hai nhân vật do Han So Hee và Han Hae In thủ vai.


    IMDb: 7.8/10

    Heavy Snow
    Heavy Snow
    Heavy Snow



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy