Top 25 Trò chơi ổn định và chuyển tiếp hoạt động cho trẻ mầm non hay và thú vị nhất

Phương Trinh 98277 1 Báo lỗi

Như chúng ta đều biết, trẻ Mầm non như tờ giấy trắng. Do đó muốn trẻ phát triển một cách tòan diện thì trong quá trình chăm sóc giáo dục ... xem thêm...

  1. Luật chơi: Khi có hiệu lệnh “trời mưa”, mỗi bé phải trốn vào một nơi trú mưa. Ai không tìm được nơi trú phải ra ngoài một lần chơi.


    Cách chơi: Giáo viên hướng dẫn chuẩn bị vẽ những vòng tròn trên sân. Sao cho vòng này cách vòng từ 30 -40cm để làm nơi trú mưa. Số vòng ít hơn số trẻ chơi khoảng 3-4 vòng.


    Trẻ đóng vai học trò đi học, vừa đi vừa hát theo nhịp phách của người hướng dẫn. Khi nghe hiệu lệnh của cô nói: “Trời mưa” thì mỗi trẻ tìm một nơi trú mưa nấp cho khỏi bị ướt (chạy vòng tròn). Ai chạy chậm không tìm được nơi để nấp thì sẽ bị ướt và phải chạy ra ngoài 1 lần chơi. Trò chơi tiếp tục, giáo viên ra lệnh “trời nắng” để trẻ đi ra xa vòng tròn. Hiệu lệnh “trời mưa” lại được hô lên để trẻ tìm đường trú mưa.

    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

  2. Chuẩn bị:

    • Bóng.
    • Sọt đựng bóng.
    • Gậy hoặc phấn để vẽ đường hẹp.
    • Vòng thể dục (hoặc phấn vẽ các ô trên sàn).

    Cách chơi:

    • Chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm tối đa 5 trẻ).
    • Cho trẻ trẻ xếp thành hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ sẽ trườn sấp trong trong đường hẹp, đến cuối đường đứng dậy rồi nhảy lò cò qua các ô (vòng thể dục). Sau đó chạy đến lấy bóng trong sọt đựng bóng, để bóng dưới đất giữa hai chân, vừa chạy vừa lùa bóng sao cho về đến đích, nhặt bóng lên bỏ vào sọt đựng bóng, chạy về xếp cuối hàng.

    Luật chơi:

    • Trẻ trước chạy đến các vòng thể dục nhảy lò cò thì trẻ sau bắt đầu xuất phát, không chờ hiệu lệnh của cô.
    • Trẻ chơi liên tục trong vòng 15 phút, không hạn chế số lần chơi của trẻ.
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  3. Luật chơi: Khi nghe tín hiệu “trời tối”, tất cả phải nhắm mắt và ngồi xuống (làm động tác ngủ).


    Cách chơi: Cho trẻ đi tự do trong phòng giả làm đàn gà con đi kiếm mồi hai tay giơ cao vừa vẫy tay vừa kêu “chiếp, chiếp”. Khi có tín hiệu “Trời tối” thì tất cả chạy về chỗ ngồi của mình (nếu để tập nhận chỗ ngồi) hoặc ngồi thụp xuống đất nghiêng đầu áp 2 bàn tay vào má và nhắm mắt ngủ. Cho trẻ nhắm mắt khoảng 30 giây sau đó cô nói: “Trời sáng”, trẻ đưa hai tay lên mồm và bắt chước tiếng gà gáy “ò ó o”. Trò chơi tiếp tục khoảng 3 – 4 lần.

    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  4. Cách chơi:

    • Chiếc tổ nhỏ cho chú chích bông (chụm các ngón tay lại)
    • Tổ tròn to là tổ của ong (Úp 2 bàn tay vào nhau làm tổ ong)
    • Chiếc lỗ nhỏ là hang của thỏ (Ngón trỏ và ngón cái khoanh lại thành vòng tròn).
    • Ngôi nhà này là của bé ngoan (Chụm các đầu ngón tay tạo thành mái nhà).
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  5. Cách chơi: Trẻ xếp thành vòng tròn

    • Quản trò hô: "Các bạn hãy cười thật to"
    • Người chơi phải làm ngược lại là: "Khóc thật nhỏ"
    • Quản trò hô: "Các bạn hãy nhảy lên"
    • Người chơi phải làm ngược lại: "Ngồi xuống đất"
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  6. Cách chơi:

    • Tập thể cùng hát “Con cò có cái cổ cao cao, có cái cẳng cong cong”
    • Quản trò hô: Cò đâu? Cò đâu?
    • Trẻ: Cò đây! Cò đây!
    • Quản trò hô: Cổ đâu?
    • Trẻ: Cổ đây! (đưa cổ, đầu ra)
    • Quản trò: Cẳng đâu?
    • Trẻ: Cẳng đây! (đưa chân trái ra)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  7. Cách chơi: trẻ hát làm theo điệu bộ bài hát cùng nói “Bò nhúng dấm nhúng dấm, bò tùng xẻo tùng xẻo, bò lúc lắc lúc lắc”. Trẻ đứng thành hàng dọc hoặc vòng tròn làm động tác sau:

    • Nhún theo điệu câu nói “Bò nhúng dấm, nhúng dấm”
    • Lắc mông theo điệu câu nói “bò lúc lắc, lúc lắc”
    • Lấy hai tay làm như xẻo mông “bò tùng xẻo, tùng xẻo”.
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  8. Cách chơi: Trẻ đứng trên sàn, làm động tác theo cô. Đứng thì cao (Đứng và vươn tay lên cao). Ngồi thì thấp (Ngồi xổm xuống). Vỗ tay nào. Vui thật vui (ngồi vỗ tay thật to).

    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  9. Tập thể cùng hát theo thể tự do "te te te - vịt đẻ, te te te - vịt ấp, te te te - vịt nở, te te te - vịt bay". Vừa hát vừa làm theo điệu bộ theo các động tác:

    • Vịt đẻ: hai tay để sau mông
    • Vịt ấp: hai tay để trước bụng
    • Vịt nở: hai tay để trước mặt
    • Vịt bay: hai tay giang ra hai bên
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  10. Chuẩn bị: Cho cả lớp xếp 1 vòng tròn to.


    Luật chơi: Cháu phải tập trung chú ý nghe hiệu lệnh của cô, ai không làm đúng thì bị phạt nhảy lò cò.


    Cách chơi:

    • Cô nói mùa xuân, cháu nói hoa nở và làm động tác bướm bay.
    • Cô nói mùa thu, cháu làm động tác lá rơi.
    • Cô nói mùa đông, cháu làm động tác lạnh.
    • Mùa hè cháu làm động tác nóng nực.
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  11. Luật chơi:

    • Mỗi bạn cần phải tìm nhanh và đúng cho mình 1 người bạn: bạn trai phải tìm cho mình 1 bạn gái, bạn gái phải tìm cho mình 1 bạn trai.
    • Không xô đẩy nhau khi chơi.

    Cách chơi:

    • Số bạn trai, gái phải bằng nhau.
    • Cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài “Tìm bạn thân”. Khi hát hết bài hoặc khi đang hát nghe cô ra hiệu lệnh: “Tìm bạn thân” thì mỗi trẻ tìm cho mình 1 người bạn. Các cháu nắm tay nhau vừa đi vừa hát, đến khi cô nói “Đổi bạn” thì trẻ phải tách và tìm cho mình 1 bạn khác theo đúng luật chơi.
    • Trò chơi tiếp tục 3 – 4 lần.
    • Mỗi lần chơi, cô khuyến khích những trẻ tìm bạn nhanh và đúng.
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  12. Cách chơi: 4 trẻ chơi với nhau: 2 trẻ làm nhiệm vụ nhảy. 2 trẻ ngồi đối diện nhau, duỗi 2 chân, 1 bàn chân của cháu B chồng lên ngón chân của cháu A (bàn chân dựng đứng). 2 trẻ nhảy qua rồi lại nhảy về. Sau đó cháu A lại chồng 1 nắm tay lên ngón chân cháu B làm “nụ”, 2 trẻ lại nhảy qua, nhảy về. Rồi cháu B lại dựng đứng tiếp 1 bàn tay lên trên bàn tay “nụ” để làm “hoa”. 2 trẻ nhảy nếu chạm vào “nụ, hoa” thì mất lượt đi phải ngồi thay cho trẻ ngồi. Nếu nhảy không chạm vào “nụ, hoa” thì được trẻ ngồi cõng chạy 1 vòng. Sau đó chơi tiếp tục – đổi vai cho nhau.

    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  13. Luật chơi: Khi nghe tín hiệu “Trời tối”, tất cả phải nhắm mắt và ngồi xuống (làm động tác ngủ).


    Cách chơi: Cho trẻ đi tự do trong phòng giả làm đàn gà con đi kiếm mồi hai tay giơ cao vừa vẫy tay vừa kêu “Chiếp, chiếp”. Khi có tín hiệu “Trời tối” thì tất cả chạy về chỗ ngồi của mình (nếu để tập nhận chỗ ngồi) hoặc ngồi thụp xuống đất nghiêng đầu áp 2 bàn tay vào má và nhắm mắt ngủ. Cho trẻ nhắm mắt khoảng 30 giây sau đó cô nói: “Trời sáng”, trẻ đưa hai tay lên mồm và bắt chước tiếng gà gáy “ò ó o”. Trò chơi tiếp tục khoảng 3 – 4 lần.

    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  14. Chuẩn bị: Cắt 1 con bướm to bằng bìa buộc vào sợi dây dài 50cm và đầu kia buộc vào một cái que dài 80cm.

    Luật chơi: Chỉ cần chạm tay vào con bướm, coi như bắt được bướm.

    Cách chơi:

    • Cho trẻ đứng xung quanh cô. Cô cầm cần có con bướm và nói: “Các cháu xem này: có con bướm đang bay (cô giơ lên, hạ xuống), bây giờ các cháu hãy nhảy lên cao để bắt được bướm”. Cô giơ lên, hạ xuống ở nhiều chỗ khác nhau cho trẻ vừa nhảy lên cao, vừa nhảy được xa. Ai chạm tay vào con bướm coi như đã bắt được bướm.
    • Trò chơi tiến hành trong 1 -2 phút.
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  15. Chuẩn bị: 1 quả bóng to.

    Luật chơi: Trẻ phải dùng từ khái quát hoặc cụ thể theo yêu cầu của trò chơi.

    Cách chơi: Cho trẻ đứng thành vòng tròn, cô đứng ở giữa cầm 1 quả bóng, cô vừa tung bóng cho từng trẻ vừa nói tên 1 thứ hoa, quả hoặc con vật, đồ vật nào đó. Các cháu phải nói được từ khái quát hoặc từ cụ thể của loại quả đó.


    Ví dụ:

    • Cô tung bóng cho cháu A và nói: “Cà rốt”. Cháu A trả lời: “Củ cà rốt”
    • Hoặc cô nói: “Thược dược”. Trẻ nói: “Hoa thược dược”
    • Hoặc cô nói: “Gà”. Trẻ nói: “Gia cầm”
    • Hoặc cô nói: “Sư tử”. Trẻ nói: “Thú rừng”.. Sau đó có thể yêu cầu, ngược lại. Cô nói hoa, quả trẻ phải kể được tên 1 số loại hoa hoặc quả.
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  16. Chuẩn bị: Đồ dùng, đồ chơi có sẵn trong lớp


    Luật chơi: Trẻ nói nhanh và đúng tên một số đồ dùng, đồ chơi của lớp được thêm hoặc bớt trong lúc thêm bớt đồ dùng, đồ chơi nào trẻ phải nắm lại.


    Cách chơi: Giáo viên đưa từng đồ dùng, đồ chơi của lớp cho trẻ quan sát và gọi tên. Sau đó cho tất cả vào túi. Khi bắt đầu chơi, giáo viên yêu cầu trẻ nhắm mắt lại (dùng hiệu lệnh) đồng thời đưa các đồ vật sau khi đã thêm hoặc bớt ra bày trước mặt trẻ. Cho trẻ mở mắt (dùng tín hiệu) và nhận xét có đồ dùng đồ chơi nào được thêm hoặc bớt đi. Trẻ nói đúng được tất cả nhóm vỗ tay hoan hô.

    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  17. Cách chơi: Một người đứng xòe bàn tay ra, các người khác giơ một ngón tay trỏ ra đặt vào lòng bàn tay đó, người đó đọc nhanh:

    “Chi chi chành chành

    Cái đanh thổi lửa

    Con ngựa chết trương

    Ba vương ngũ đế

    Chấp dế đi tìm

    Ù à ù ập.”


    Đến chữ “ập” thì người đó nắm tay lại, còn mọi người thì cố gắng rút tay thật mạnh, ai rút không kịp bị nắm trúng thì xòe ra, đọc câu đồng dao cho người khác chơi.

    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  18. Cách chơi: vừa đếm vừa đọc: 1, 2, 3, 4, 5. 5 chú vịt con mà tôi được biết, có chú vịt mập (đưa 2 ngón tay cái lúc lắc), có chú vịt ốm (đưa 2 ngón tay út), cũng có chú vừa vừa (đưa 2 ngón giữa). 1 chú vịt với cái đuôi sau lưng (đưa tay ra sau lưng) chú dẫn cả đàn với tiếng kêu: cạp cạp (cho trẻ nói)

    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  19. Cách chơi:


    Con gà cục tác cục ta (Dưa 2 tay ngang vai, bàn tay nắm và mở theo yêu vần)

    Hay đỗ đầu hè hay chạy rong rong (2 tay đặt lên vai rôi xoay tròn trước bụng)

    Má gà thì đỏ hồng hồng (2 tay chỉ 2 má, nghiêng đầu qua lại)

    Cái mỏ thì nhọn,cái mào thì tươi (2 tay chụm trước miệng, rồi đưa lên đầu)

    Cái chân hay đạp hay bươi (trẻ dậm 2 chân, tay chống hông)

    Cái cánh hay vỗ lên trời gió bay (2 tay vỗ vào hai bên hông)

    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  20. Cách chơi:


    Con có cái ca (nắm 1 bàn tay đưa ra phía trước)

    Cô cắt quả cà (2 bàn tay xòe ra và đánh lên đánh xuống)

    Con cầm cái ca (2 tay nắm lại)

    Cùng cười ha ha (Trẻ đọc và cười)

    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  21. Cách chơi:

    • Con gà cục tác cục ta (Dưa 2 tay ngang vai, bàn tay nắm và mở theo yêu vần)
    • Hay đỗ đầu hè hay chạy rong rong (2 tay đặt lên vai rôi xoay tròn trước bụng)
    • Má gà thì đỏ hồng hồng (2 tay chỉ 2 má, nghiêng đầu qua lại)
    • Cái mỏ thì nhọn,cái mào thì tươi (2 tay chụm trước miệng, rồi đưa lên đầu)
    • Cái chân hay đạp hay bươi (trẻ dậm 2 chân, tay chống hông)
    • Cái cánh hay vỗ lên trời gió bay.(2 tay vỗ vào hai bên hông)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  22. Cách chơi:


    Ông có con trâu (Đặt hai tay lên vai lắc qua lắc lại)

    Đôi sừng cong cong (2 tay đưa cao đầu làm sừng)

    Lúc ra cách đồng (dậm chân tại chỗ)

    Giúp ông cày ruộng (1 tay đưa cao, 1 tay thấp làm như chèo thuyền)

    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  23. Cách chơi:


    Nhà em có 4 người (dưa 4 ngón tay)

    Ba em thì cao lớn (vươn người cao lên)

    Mẹ em thì hiền dịu (vỗ 2 tay để chéo trước ngực)

    Chị em hay vỗ tay (vỗ tay)

    Mỗi khi em được điểm 10 (đưa 10 ngón tay lên lắc qua lắc lại)

    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  24. Cách chơi:


    Cái chảo cái nồi (2 tay làm hình vòng tròn to và nhỏ)

    Cái chiên cái nấu (2 tay làm động tác cầm xạn xới)

    Cái to cái nhỏ (2 tay đưa trước ngực xòe ra (to),chụm lại (nhỏ))

    Giúp bé nấu cơm ( 1 tay làm động tác cầm bát, 1 tay làm động tác cầm muỗng múc cơm.)

    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
  25. Cách chơi:


    5 chú thỏ con mà tôi được biết (đưa 5 ngón tay phía trước và lắc qua lắc lại)

    Thỏ nhảy qua bên phải (đưa 2 tay lên lại làm tai thỏ và nhảy qua phải)

    Thỏ nhảy qua bên trái (đưa 2 tay lên lại làm tai thỏ và nhảy qua phải)

    Thỏ nhặt quả rụng là thỏ nhặt quả rụng (1 tay chống hông làm giỏ, tay còn lại làm động tác bỏ quả vào giỏ)

    Thỏ rung cây quả rụng(đọc 2 lần)

    (2 tay đưa lên cao làm động tác rung cây)

    Nhiều quả thỏ thích quá (đọc 2 lần) ( trẻ vỗ tay)

    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Tửu Dương 2018-10-12 13:42:32
    Những trò chơi ổn định và chuyển tiếp hoạt động cho trẻ MN hay




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy