Top 10 Tỷ phú truyền thông nổi tiếng nhất thế giới

Diễm Lại 733 0 Báo lỗi

Những tỷ phú truyền thông là người đứng sau những tập đoàn truyền thông lớn cung cấp các dịch vụ truyền thông và giải trí cho hàng tỷ người trên toàn thế giới. ... xem thêm...

  1. Giá trị tài sản ròng: 6,88 tỷ USD


    Rupert Murdoch tên đầy đủ là Keith Rupert Murdoch sinh ra tại thành phố lớn thứ hai của nước Úc là Melbourne, thuộc bang Victoria. Ông thành lập tờ The Australian, tờ báo toàn quốc đầu tiên của đất nước vào năm 1964. Khoảng 20 năm sau, ông tiến hành mua tờ New York Post và New York Magazine. Cũng trong những năm 1980, Murdoch đã mua hơn một nửa số cổ phiếu của 20th Century Fox để trở thành cổ đông của công ty này. Ngày nay, Murdoch giữ chức vụ chủ tịch của Fox Corp và News Corp, đây là nhà xuất bản sở hữu The Wall Street Journal, New York Post và The Sun.


    Rupert Murdoch là ông trùm truyền thông toàn cầu, ông khởi nghiệp thông qua lĩnh vực báo giấy, tạp chí và những kênh truyền hình tại Úc và trở thành tỷ phú truyền thông. Sau đó, Murdoch đã dần tiến vào thị trường truyền thông các nước Anh, Mỹ và Châu Á. Rupert Murdoch còn đầu tư vào một số lĩnh vực khác như truyền hình vệ tinh, công nghiệp điện ảnh, Internet và truyền thông và thu được thành công nhất định. Năm 2016, tạp chí Forbes đã xếp ông ở vị trí thứ 96 trong số các nhà tỷ phú với tổng tài sản lên tới 10,6 tỷ USD. Tại Anh vào năm 1989, Murdoch khánh thành Sky Television, một dịch vụ vệ tinh bốn kênh, hợp nhất với đối thủ của British Satellite Broadcasting vào năm 1990 để trở thành British Sky Broadcasting (BSkyB). Năm 2014, công ty được đổi tên thành Sky sau khi thu mua lại nhiều công ty khác nhau ở Châu Âu.


    Murdoch tìm cách mở rộng sự hiện diện của mình trên truyền hình Mỹ với sự ra mắt của kênh tin tức và bình luận chính trị có tên Fox News và trở nên có ảnh hưởng lớn sau đó. Vào năm 2005, ông đã thu mua Intermix Media, chủ sở hữu của Myspace.com, một trang mạng xã hội có hơn 30 triệu người dùng. Hai năm sau đó, Murdoch thông báo rằng News Corporation đang tiến hành mua lại Dow Jones & Company, nhà xuất bản của Tạp chí Phố Wall với giá 5 tỷ đô la Mỹ. Myspace bị sụt giảm thành viên do sự phát triển của trang mạng xã hội đối thủ Facebook và News Corporation đã bán trang này vào năm 2011 với giá 35 triệu đô la, đây là cái giá thấp hơn hàng trăm triệu đô la so với giá mua của nó ban đầu.

    Rupert Murdoch
    Rupert Murdoch
    Rupert Murdoch

  2. Giá trị tài sản: 7,13 tỷ USD


    George Lucas là nhà văn, nhà sản xuất và đạo diễn nổi tiếng. Ông theo học ngành điện ảnh tại Đại học Nam California và lọt vào mắt xanh của Francis Ford Coppola, người đã giúp ông bước vào lĩnh vực kinh doanh điện ảnh. George Lucas thành lập Lucasfilm, công ty đứng sau loạt phim Star Wars và Indiana Jones cực kỳ thành công, vào năm 1971. Việc nhượng quyền thương mại đã thu về tổng cộng 12 tỷ đô la bán vé toàn cầu kể từ năm 1977. Lucas cũng là người thành lập công ty hiệu ứng đặc biệt Industrial Light & Magic.


    American Graffiti được phát hành vào năm 1973, bộ phim có sự góp mặt của những tài năng trẻ đang phát triển như Ron Howard , Richard Dreyfuss và Harrison Ford. Bộ phim chỉ được thực hiện với kinh phí $ 780,000, đã thu về hơn $ 100 triệu trong nước. Phim đã giành được năm đề cử cho Giải Oscar, bao gồm Hình ảnh xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất cho Lucas, và vẫn được coi là một trong những bộ phim kinh phí thấp thành công nhất từng được thực hiện.


    Chiến tranh giữa các vì sao được phát hành vào tháng 5 năm 1977, đã khiến khán giả bị cuốn hút bởi những hiệu ứng đặc biệt đầy cảm hứng, cảnh quan tuyệt đẹp, các nhân vật quyến rũ và sự cộng hưởng quen thuộc của câu chuyện thần thoại nổi tiếng và truyện cổ tích. Được thực hiện với kinh phí 11 triệu đô la, bộ phim đã thu về hơn 513 triệu đô la trên toàn thế giới trong thời gian phát hành ban đầu. Lucas đã bán Lucasfilm cho Disney vào năm 2012 với giá 4,1 tỷ USD . Ông và vợ Mellody Hobson đã tài trợ cho việc thành lập Bảo tàng Nghệ thuật Tường thuật The Lucas, hiện đang được xây dựng ở Los Angeles và sẽ trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật và các tài liệu lưu trữ khác, bao gồm cả các vật phẩm quý hiếm từ Kho lưu trữ Điện ảnh Riêng biệt từ năm 1904 đến năm 2019.

    George Lucas
    George Lucas
    George Lucas
  3. Giá trị tài sản ròng: 7,14 tỷ USD


    John Malone là một tỷ phú doanh nhân, nhà từ thiện và chủ đất người Mỹ. Ông là chủ tịch của 'Liberty Media' và 'Liberty Global.' Ông có bằng cử nhân về kỹ thuật điện và kinh tế, và bằng thạc sĩ của 'Đại học Johns Hopkins' về quản lý công nghiệp. Ông trở thành Giám đốc điều hành của một công ty cáp gần như phá sản, Tele-Communications, Inc., vào năm 1973 và biến nó thành công ty truyền hình cáp lớn nhất vào thời điểm đó vào năm 1990, Business Insider đưa tin trước đó. Ngày nay, Malone giữ chức chủ tịch của Liberty Global, một công ty truyền hình và internet đã kiếm được 11,4 tỷ đô la vào năm 2019.


    Malone sở hữu hơn một triệu mẫu đất rừng ở Maine và New Hampshire. Ông là chủ đất tư nhân lớn nhất ở Mỹ. John Malone là một trong những ông trùm truyền thông có ảnh hưởng nhất thế giới. Ông cũng sở hữu 28% của Discover Communications (gần đây đã thâu tóm đối tác là Scripps Network vững chắc của truyền hình cáp với giá 14,6 tỷ đô la), có 25% cổ phần trong Liberty Global (công ty truyền hình cáp quốc tế lớn nhất tự hào chỉ có dưới 30 triệu thuê bao) và sở hữu 8% cổ phần của đội bóng chày Atlanta Braves. Malone cũng có cổ phần trong Formula One. Ông ấy hiện đang sở hữu nhiều đất ở Mỹ hơn bất kỳ ai khác: chính xác là 2,2 triệu mẫu Anh.


    Năm 2000, John Malone đã tài trợ 24 triệu đô la để xây dựng Trung tâm Kỹ thuật Daniel L. Malone của Yale, một cơ sở được đặt tên để vinh danh cha ông; năm 2011, ông đã quyên góp 50 triệu đô la cho trường kỹ thuật của trường; và trong cùng năm đó, ông tặng 30 triệu đô la cho Trường Kỹ thuật John Hopkins Whiting để xây dựng một tòa nhà mới - Sảnh Malone - trong Khuôn viên Homewood. Trường Hopkins cũng được hưởng lợi từ khoản cung cấp 60 triệu đô la hào phóng của ông trùm. Gần đây nhất, Malone và vợ của mình, Leslie Malone, đã tài trợ 42,5 triệu đô la cho Đại học Bang Colorado để giúp phát triển các liệu pháp y tế phục hồi cho động vật và con người.

    John Malone
    John Malone
    John Malone
  4. Giá trị tài sản ròng: 8,6 tỷ USD


    Blair Parry-Okeden (sinh năm 1950) là một tỷ phú người Úc gốc Mỹ và là nhà từ thiện. Theo Forbes Asia, bà là người giàu nhất Australia tính theo giá trị tài sản ròng vào năm 2016. Sự giàu có của Blair Parry-Okeden đến từ công ty của ông nội Bà. Blair Parry-Okeden là anh em họ với Taylor, Rayner và Chambers, Parry-Okeden được thừa kế 25% cổ phần của Cox Enterprises khi mẹ bà qua đời năm 2007. Ông nội của họ, James Cox, thành lập công ty vào năm 1898.


    Ông nội của Parry-Okeden là James M. Cox đã thành lập công ty truyền thông tư nhân Cox Enterprises. Anh trai của bà, James C. Kennedy, là chủ tịch, và dì của bà, Anne Cox Chambers , là cổ đông lớn nhất và ngồi trong hội đồng quản trị. Parry-Okeden nổi tiếng lần đầu tiên tại Úc vào tháng 3 năm 2009 khi Forbes Châu Á đánh giá giá trị tài sản ròng của bà là 7,0 tỷ đô la Úc. Vào tháng 1/2016, giá trị tài sản ròng của bà được Forbes đánh giá là 9,8 tỷ USD và năm 2019, tài sản của bà ước tính là 9,3 tỷ đô la Mỹ; tuy nhiên hiện tại bà không còn xuất hiện trong danh sách những người Úc có giá trị ròng lớn nhất do bà có quốc tịch Hoa Kỳ.

    Blair Parry-Okeden
    Blair Parry-Okeden
    Blair Parry-Okeden
    Blair Parry-Okeden
  5. Giá trị tài sản ròng: 8,6 tỷ USD


    Jim Kennedy là chủ tịch danh dự và chủ tịch của Quỹ James M. Cox. Ông là cháu trai của cựu Thống đốc Ohio và ứng cử viên tổng thống James M. Cox, người đã thành lập công ty vào năm 1898. Kennedy gia nhập Cox vào năm 1972 với tư cách là trợ lý sản xuất của bộ phận báo chí và đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, bao gồm phóng viên, biên tập viên, nhân viên bán quảng cáo, giám đốc kinh doanh và phó chủ tịch / tổng giám đốc điều hành. Năm 1988, Kennedy được bổ nhiệm làm chủ tịch và giám đốc điều hành của Cox Enterprises. Trong nhiệm kỳ của mình, Cox Enterprises đã đa dạng hóa và phát triển, tăng doanh thu hàng năm từ 1,88 tỷ đô la lên 20 tỷ đô la Mỹ.


    Jim Kennedy có bằng cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học Denver. Ông được giới thiệu vào Đại học danh vọng của Trường Đại học Kinh doanh J. Mack Robinson của Đại học Bang Georgia vào năm 2004 và được trao bằng tiến sĩ danh dự về những bức thư nhân đạo từ Đại học Bang Colorado vào năm 2018 và từ Đại học Bang Kennesaw năm 2003. Ông thường xuyên xuất hiện trên Georgia Trend's Most Influence Danh sách người Georgia và danh sách những người Atlanta có ảnh hưởng nhất của Biên niên sử kinh doanh Atlanta. Hiệp hội Công nghệ Georgia đã giới thiệu Kennedy vào Đại sảnh Danh vọng Công nghệ của tổ chức vào năm 2016 và Đại sảnh Danh vọng Xu hướng Georgia vào năm 2020.


    Jim Kennedy phục vụ trong Ủy ban Tiến bộ của Atlanta và là lực lượng hàng đầu đằng sau nỗ lực thành công của Atlanta để đăng cai Thế vận hội Olympic năm 1996 .Anh ấy là một nhà từ thiện hỗ trợ một số lĩnh vực trọng tâm, bao gồm giáo dục, chăm sóc sức khỏe và tính bền vững. Kennedy và vợ Sarah trước đây đã được công nhận là Nhà từ thiện của năm bởi Greater Atlanta Chapter của Hiệp hội Chuyên gia gây quỹ vì có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Ông đã thành lập Quỹ học bổng Jim Kennedy, một khoản tài trợ trị giá 10 triệu đô la để hỗ trợ con cái của các nhân viên Cox. Hàng năm, chương trình trao 15 suất học bổng trị giá 10.000 đô la, có thể gia hạn cho cả bốn năm học của người nhận.

    Jim Kennedy
    Jim Kennedy
    Jim Kennedy
    Jim Kennedy
  6. Giá trị tài sản ròng: 9,4 tỷ USD


    Tim Sweeney sinh năm 1970 và lớn lên ở Potomac, Maryland cùng với hai anh trai. Cha ông là một nhà vẽ bản đồ cho chính phủ Hoa Kỳ và mẹ ông chăm sóc Sweeney và các anh em của ông. Khi Sweeney mười mấy tuổi, ông đến thăm người anh cả của mình ở San Diego, California, tại một công ty khởi nghiệp mà anh của ông đang làm việc, nơi có một máy tính IBM. Anh trai của ông đã dạy ông cách lập trình trên đó. Sau khi tròn 11 tuổi, Sweeney đã dành hàng giờ trên chiếc máy tính Apple II Plus mà anh trai tặng và sử dụng nó để lập trình trò chơi điện tử.


    Tim Sweeney
    đã kiếm được tài sản của mình trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Năm 1991, Sweeney đồng sáng lập Epic Games , nhà phát triển trò chơi điện tử đứng sau Gears of War và Fortnite. Công ty đã kiếm được 1,8 tỷ đô la vào năm 2019. Sweeney là giám đốc điều hành của công ty đứng sau "Fortnite" - trò chơi điện tử battle royale cực kỳ phổ biến đã kiếm được hàng tỷ USD kể từ khi ra mắt vào năm 2017. Epic Games cũng chịu trách nhiệm về Unreal Engine, bộ phần mềm được sử dụng để tạo ra một số trò chơi lớn nhất thế giới. Theo Bloomberg, Sweeney có tài sản ròng gần 10 tỷ USD, hàng triệu USD trong số đó anh đã quyên góp cho các nỗ lực bảo tồn rừng.


    Thương hiệu "Gears of War" đã bán được hơn 22 triệu bản và đạt doanh thu hơn 1 tỷ đô la. (Microsoft đã mua nhượng quyền "Gears of War" vào năm 2014 với "số tiền không được tiết lộ".). Epic Games cũng chịu trách nhiệm cho các trò chơi như "Shadow Complex" và loạt "Infinity Blade", cả hai trò chơi chiến đấu nhập vai lấy bối cảnh thời gian trong quá khứ và tương lai. Năm 2013, công ty công nghệ Trung Quốc Tencent đã đầu tư 330 triệu USD vào Epic Games để mua 40% cổ phần. Sweeney đã quyên góp hàng triệu USD để bảo tồn các vùng đất ở Bắc Carolina. Vào năm 2017, ông đã mua 193 mẫu đất của Alamance County với giá 1,97 triệu đô la để bảo tồn nó.


    Tim Sweeney
    Tim Sweeney
    Tim Sweeney
  7. Giá trị tài sản ròng: 10 tỷ USD


    David Geffen sinh ra tại Thành phố New York vào năm 1943, là một nhà sản xuất phim và thu âm, cùng với Steven Spielberg và Jeffrey Katzenberg, ông bắt đầu DreamWorks. Geffen đã thành lập nhiều công ty khác, chẳng hạn như Geffen Records, DGC và Geffen Film Company. Anh ấy cũng đã giúp tạo ra những tác phẩm thành công như Dreamgirls , Little Shop of Horrors và The Cats mang lại lợi nhuận khủng khiếp.


    David Geffen đã tạo ra tài sản của mình khi thành lập các công ty truyền thông. Năm 1980, ông thành lập hãng thu âm Geffen Records với sự hỗ trợ vốn từ Warner và bắt đầu đào tạo ra những tài năng mới và thành lập. Vào tháng 3 năm 1990, khi kết thúc hợp đồng sáu năm, Geffen bán hoạt động thu âm của mình cho Tập đoàn Âm nhạc Hoa Kỳ được bán với giá 550 triệu đô la. Bốn năm sau, ông đồng sáng lập hãng phim DreamWorks SKG cùng với Jeffrey Katzenberg và Steven Spielberg.

    Năm 1999, công ty công bố kế hoạch hợp tác với Imagine Entertainment để tạo ra Popcom, một công ty giải trí trên internet cung cấp phim ngắn, video trực tuyến, sự kiện trực tiếp, trò chơi, nghệ thuật trình diễn và chuỗi liên tục. Geffen có một siêu du thuyền trị giá 590 triệu USD, Rising Sun, nơi ông tiếp đón những nhân vật đáng chú ý như Jeff Bezos, Tom Hanks và Obamas. David Geffen là một nhà điều hành ngành công nghiệp ghi âm và điện ảnh, Geffen đã có ảnh hưởng trong việc định hình văn hóa đại chúng - một vị trí cũng khiến ông hứng chịu một số chỉ trích đáng kể.

    David Geffen
    David Geffen
    David Geffen
  8. Giá trị tài sản ròng: 10,2 tỷ USD


    Charles Ergen là một huyền thoại trong lĩnh vực kinh doanh vệ tinh. TÔng thành lập Công ty Cổ phần Truyền thông EchoStar và trở thành một nhân vật lớn trong ngành truyền thông truyền hình. Ergen ban đầu gọi công ty của mình là EcoSphere, thành lập vào năm 1980, bán các kênh truyền hình vệ tinh ở vùng nông thôn Colorado. Đến năm 2004. EchoStar có 15.000 nhân viên và chín vệ tinh bay quanh trái đất và mang hàng trăm kênh truyền hình, âm thanh và dữ liệu khác tới chín triệu thuê bao trực tiếp đến nhà. EchoStar thông qua Mạng DISH, là nhà cung cấp dịch vụ phát sóng vệ tinh lớn thứ hai ở Hoa Kỳ, chỉ sau DirecTV.


    Charles Ergen là cổ đông lớn nhất của EcoStar, sở hữu khoảng 51% cổ phần công ty và hơn 85% cổ phiếu có quyền biểu quyết. Tập đoàn Tin tức của Rupert Murdoch nắm giữ khoảng 12% cổ phần của công ty, mặc dù Murdoch và Ergen là những đối thủ cạnh tranh gay gắt và là kẻ thù kinh doanh. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ergen đã phát triển các sản phẩm và dịch vụ DTH của công ty, bao gồm các đĩa truyền hình vệ tinh truyền hình trực tiếp, bộ thu và bộ giải mã tích hợp, lập trình, cài đặt và tài trợ tiêu dùng của bên thứ ba cho các sản phẩm và dịch vụ của công ty.


    Năm 1988, Charles Ergen nhận được Giải thưởng Ngôi sao của Hiệp hội Truyền hình Vệ tinh Gia đình, và vào tháng 6 năm 1991 tạp chí INC. Đã vinh danh ông là Doanh nhân bậc thầy của năm cho vùng Rocky Mountain. Vào năm 2000, Tuần lễ Hàng không đã vinh danh ông là Người đàn ông kinh doanh của năm trong ngành công nghiệp vũ trụ, và vào năm 2001, ông là Giám đốc điều hành của Frost & Sullivan của năm cho ngành công nghiệp vệ tinh. Ergen là một nhà đồng sáng lập của Hiệp hội Truyền thông Phát thanh Truyền hình Vệ tinh, đã giúp thu thập sự ủng hộ để thông qua Đạo luật cải tiến Trình xem Trang chủ Vệ tinh năm 1999, cho phép phát sóng vệ tinh các kênh truyền hình địa phương.

    Charlie Ergen
    Charlie Ergen
    Charlie Ergen
  9. Giá trị tài sản ròng: 16,3 tỷ USD


    Donald Edward Newhouse sinh năm 1929 là một tỷ phú người Mỹ thừa kế và ông trùm kinh doanh. Năm 1979, Donald Newhouse thừa kế tài sản của mình từ cha mình là Sam Newhouse, người đã thành lập Advance Publications vào năm 1922. Advance Publications đã mua Random House (1980) và một số nhà xuất bản sách khác và trở thành một trong những nhà xuất bản tạp chí lớn nhất của Mỹ với các tựa sách như The New Yorker, Vanity Fair, Gentleman's Quarterly ,…Phần lớn tài sản của họ đến từ việc bán nhà điều hành cáp Bright House Networks trị giá 10,4 tỷ đô la để giao dịch công khai Charter Communications vào tháng 5 năm 2016.


    Advance Publications cũng có cổ phần trong Discovery Communications và trang web tin tức xã hội Reddit. Doanh thu của Conde Nast được tính vào khoảng 1,7 tỷ đô la vào năm 2020, sử dụng doanh thu in ấn của công ty theo báo cáo của Privco vào năm 2016 và kết quả hoạt động của các công ty ngang hàng Meredith và Sinclair Broadcast Group. Doanh thu của Advance Publications được tính vào khoảng 1,6 tỷ đô la vào năm 2020, dựa trên doanh thu năm 2011 được báo cáo bởi Advertising Age - năm cuối cùng nó thực hiện một cuộc khảo sát về 100 công ty truyền thông hàng đầu.


    Newhouse đã phải chịu đựng sự suy thoái trong kinh doanh xuất bản in từ năm 2008. Công ty đã đóng cửa nửa tá tạp chí, bao gồm cả những tạp chí lâu đời như Gourmet và House & Garden, đồng thời đã cắt giảm nhiều mặt báo, bao gồm cả việc giảm tần suất xuất bản của một tạp chí. Theo Forbes, Donald Newhouse, ở tuổi 86, có giá trị tài sản ròng là 10,1 tỷ USD. Điều này khiến ông trở thành tỷ phú giàu thứ 116 trên thế giới vào năm 2016. Tại Hoa Kỳ, ông là người giàu thứ 48. Vào tháng 1 năm 2020, Newhouse đã tài trợ 75 triệu đô la cho Trường Truyền thông Công cộng SI Newhouse tại trường Đại học Syracuse

    Donald Newhouse
    Donald Newhouse
    Donald Newhouse
    Donald Newhouse
  10. Giá trị tài sản ròng: 54,9 tỷ USD


    Michael Bloomberg đồng sáng lập công ty truyền thông Bloomberg LP vào năm 1981. Hai mươi năm sau, công ty đổi tên.Bloomberg LP đã trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu về dịch vụ dữ liệu tài chính. Các cổ phần khác của công ty bao gồm dịch vụ điện tử Bloomberg Business News, đài phát thanh tin tức WBBR ở Thành phố New York và Truyền hình Bloomberg. Ngày nay, ông sở hữu 88% doanh nghiệp. Bloomberg từng là thị trưởng thành phố New York trong ba nhiệm kỳ bắt đầu từ năm 2002. Ông ra tranh cử tổng thống vào năm 2020 nhưng đã từ bỏ vào tháng 3.


    Trong thời gian nắm quyền điều hành công ty của mình, Bloomberg đã phục vụ trong hội đồng quản trị của các tổ chức văn hóa hàng đầu, bao gồm Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan , Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Lincoln, Bảo tàng Công viên Trung tâm và Bảo tàng Do Thái, và ông đã tặng 100 triệu đô la cho Trường đại học Johns Hopkins. Bloomberg là người nhận được nhiều danh hiệu, bao gồm cả Giải thưởng Mary Woodard Lasker về Dịch vụ Công năm 2009. Năm 2014, ông được phong làm Chỉ huy Hiệp sĩ danh dự của Đế chế Anh (KBE).


    Bloomberg News là dịch vụ tin tức có trụ sở tại Thành phố New York, được biết đến với việc cung cấp tin tức kinh doanh và kinh tế cho các nhà đầu tư cũng như gia tăng sự cạnh tranh giữa các hãng tin tức kinh doanh. Bloomberg News được điều hành bởi Bloomberg LP, một công ty truyền thông và dịch vụ dữ liệu tài chính tư nhân. Bloomberg News cũng là một động lực chính đằng sau những thay đổi trong ngành báo chí .

    Michael Bloomberg
    Michael Bloomberg
    Michael Bloomberg



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy