12 Người Đàn Ông Giận Dữ - đạo diễn Sidney Lumet

12 Angry Men (tạm dịch: 12 người đàn ông giận dữ) là một bộ phim Mỹ sản xuất năm 1957, được chuyển thể từ vở kịch truyền hình cùng tên của Reginald Rose. Bộ phim được chính Rose viết kịch bản và sản xuất, và do Sidney Lumet đạo diễn. 12 Người Đàn Ông Giận Dữ được tôn vinh như một chuẩn mực của nghệ thuật điện ảnh. Bộ phim phát hành năm 1967 nhưng lại có vị trí thứ 87 trong bảng xếp hạng 100 phim hay nhất mọi thời đại và thứ 42 trong bảng xếp hạng 100 phim truyền cảm hứng cho con người nhiều nhất.


Bộ phim kể về một thanh niên bị tình nghi rằng đã giết cha ruột của mình, 12 người của bồi thẩm đoàn bắt đầu phiên làm việc và tất cả hội thẩm viên đều muốn nhanh chóng kết thúc vụ án vì các chứng cớ đã quá rõ ràng, chỉ trừ một người duy nhất. Ông không muốn sinh mạng của một người lại có thể được quyết định chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Ông cũng có một sự nghi ngờ riêng đối với vụ án kì lạ này và ông quyết định tìm cách để thuyết phục mọi người. Nhưng ông sẽ làm gì để giúp cậu bé kia và làm cách nào để thuyết phục những người trong bồi thẩm đoàn? Hãy theo dõi bộ phim nhé.


THÔNG TIN CHI TIẾT:

Đạo diễn: Sidney Lumet
Tác giả: Reginald Rose
Diễn viên: Henry Fonda, Lee J. Cobb, E. G. Marshall, Martin Balsam, Jack Warden, John Fiedler, Jack Klugman, Edward Binns

Điểm IMDb: 9.0

Phim 12 Angry Men
Phim 12 Angry Men
Trailer phim 12 Angry Men

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy