“Cheers” (1982 - 1993)

Đứng đầu trong danh sách yêu thích của mình để xem và học tiếng Anh là "Cheers." Bạn sẽ thích nó từ khi mở đầu với bài hát chủ đề của phim - "Where Everybody Knows Your Name" - bài hát sẽ bị mắc kẹt trong tâm bạn. Mặc dù nó là bài hát khá cũ, bạn sẽ vẫn muốn được hát nó ở bất cứ nơi nào bạn đi.


Sam Malone là nhân chính của phim. Anh là một càu thủ ném bóng nổi tiếng của đội bóng chày danh tiếng Boston Red Sox. Do một lần say xỉn anh đã phải kết thúc sự nghiệp của mình và sau đó mua một quán bar tên là "Cheers".
Câu chuyện xoay quanh một nhóm người quen nhau thông qua các cuộc gặp gỡ ở quầy bar. Diane Chambers là một trợ giảng trẻ bị vị hôn phu bỏ rơi một cách bất ngờ. Kết quả, cô phải rời đi mà không có tiền trong túi và phải làm bồi bàn. Cô tìm thấy chính mình trong mối quan hệ thất thường với chủ quán - Sam,


Các nhân vật khác gồm:
- Huấn luyện viên cũ của Sam.
- Woody, một cậu bé rất ngây thơ từ trang trại Cliff, cậu nghĩ rằng cậu ta biết tất cả mọi thứ.
- Carla, nữ phục vụ, luôn nghĩ mọi thứ theo cách tiêu cực.
- Bác sĩ tâm thần, Frasier.
- Norm, một anh chàng hài hước.


Tại sao "Cheers" lại phù hợp để học tiếng Anh: Nó chỉ quay tại một địa điểm và bạn không phải phân tâm bởi những nhóm người khác. Vì vậy sẽ dễ dàng hơn để tập trung vào những diễn biến. Bộ phim ngộ nghĩnh và hài hước, rất dễ hiểu. Bạn sẽ học được cách sử dụng các câu nói ở những thời điểm thích hợp, từ đó nói chuyện bằng tiếng Anh sẽ dễ dàng và vui vẻ hơn.

Bộ phim Cheers
Cheers
Cheers

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy