Nhạy cảm trong tình yêu – thăng hoa hay bi kịch?

Nhưng người nhạy cảm sinh ra vốn đã có sự quan sát tỉ mỉ, nhìn nhận sâu sắc và những xúc cảm tinh tế, mãnh liệt hơn người khác: dễ vui, dễ buồn, dễ đồng cảm và cần những khoảng thời gian một mình, để chìm đắm vào thế giới nội tâm phong phú của riêng. Vậy thì nhạy cảm trong tình yêu, thăng hoa hay bi kịch?

Hệ thần kinh đặc biệt nhạy cảm sở hữu nhiều lợi thế để có được một mối quan hệ lãng mạn và hạnh phúc. Người nhạy cảm sẽ là một người tình tuyệt vời, luôn ngọt ngào và biết quan tâm nửa kia. Nhưng chỉ trong trường hợp hai người thấu hiểu nhau và hiểu chính bản thân mình. Nếu không, sự nhạy cảm lại là lưỡi dao khiến cả hai đau khổ và tổn thương.


Cuốn sách là những đúc kết nghiên cứu suốt nhiều năm của tiến sĩ tâm lý học ELAINE N. ARON. Nhạy cảm trong tình yêu – thăng hoa hay bi kịch? với tên gốc là Highly Sensitive Person In Love được tiêu thụ hàng triệu bản trên toàn thế giới và mang về những giải thưởng danh giá, những thành tựu vang dội cho tác giả.


Link mua hàng: tiki.vn/nhay-cam-trong-tinh-yeu-thang-hoa-hay-bi-kich-p58621883.html

Nhạy cảm trong tình yêu – thăng hoa hay bi kịch?
Nhạy cảm trong tình yêu – thăng hoa hay bi kịch?
Nhạy cảm trong tình yêu – thăng hoa hay bi kịch?
Nhạy cảm trong tình yêu – thăng hoa hay bi kịch?

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy