Alexander Đại đế (thế kỷ IV TCN)

Alexander Đại đế là con vua Philip II nước Macedonia. Năm 336 TCN, ông nối ngôi cha trị vì đất nước và trở thành vị vua nổi tiếng nhất thời cổ đại đó. Cuộc đời ông không chỉ là những năm chinh chiến mà còn là một người rất quan tâm đến khoa học và rất tôn trọng những người nghiên cứu khoa học.


Ngay từ khi còn rất bé, ông đã tỏ ra là người rất thông minh và nhạy bén. Đến năm 18 tuổi, lần đầu tham gia trận đánh Ketones, ông đã chứng minh tài năng chỉ huy thật sự của mình. Năm 20 tuổi, Alexander Đại đế lên ngôi vua, sau đó ông đã tiến hành cuộc chiến chống Hy Lạp và giành được thắng lợi to lớn. Năm 334 TCN, vị vua trẻ tuổi này đã đem quân sang tận Tiểu Á, đến Ai Cập và Libi. Tại Ai Cập, ông đã xây dựng nên thành phố phồn thịnh và lớn nhất thời bấy giờ. Sau các cuộc viễn chinh, Alexander Đại đế đã xây dựng nên một đế quốc với các diện tích trải dài khắp các châu lục Á, Âu, Phi. Cuộc đời của ông là những tháng năm gắn liền với chiến trường. Tuy vậy, bản tính của ông lại không hung tàn và được nhiều người ca ngợi, yêu mến.

Alexander Đại đế (thế kỷ IV TCN)
Alexander Đại đế (thế kỷ IV TCN)
Alexander Đại đế (thế kỷ IV TCN)
Alexander Đại đế (thế kỷ IV TCN)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy