Top 8 Lễ hội độc đáo nhất trên thế giới

Lê Thị Hà Uyên 1058 0 Báo lỗi

Sau những giờ làm việc căng thẳng, hãy dành cho mình vài phút giây thư giãn, nghỉ ngơi. Sau đây là những lễ hội độc đáo nhất trên thế giới khiến bạn phải ngạc ... xem thêm...

  1. Lễ hội này diễn ra dưới Khu bảo tồn biển quốc gia Florida Keys - quần đảo nằm ở đông nam nước Mỹ. Nhạc cụ là giả và âm thanh được truyền xuống đáy biển qua hệ thống loa đặc biệt. Tuy nhiên, những người tham gia vẫn say sưa biểu diễn và du khách vẫn thích thú thưởng thức.
    Lễ hội âm nhạc dưới biển
    Lễ hội âm nhạc dưới biển

  2. Tháng 4 là lúc thời tiết ở Thái Lan rất nóng nực, tuy nhiên khách du lịch từ khắp nơi lại ùn ùn đổ đến. Lý do là ai cũng muốn một lần thử cảm giác mát lạnh khi bị té cả xô nước vào người trong lễ hội té nước Songkran đón năm mới ở Thái Lan. ‘Những tay súng đi mô tô’ lượn lách trên những con phố và té nước vào những người đi đường – những người cũng sẵn sàng ‘tự vệ’ với những xô nước, và những chiếc súng nước đủ màu. Hãy chuẩn bị để bị ướt nhẹp từ đầu đến chân trong “trận chiến” này!

    Lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan
    Lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan
  3. Hàng năm cứ vào chủ nhật cuối cùng của tháng 11, hàng nghìn chú khí được tập trung tại đền Pra Prang Sam Yot, thuộc tỉnh Lopburi, Thái Lan để được ăn thỏa thích trong lễ hội buffer. Ước tính có khoảng 4 tấn hoa quả các lọai được sử dụng trong bữa tiệc này, gồm có chuối, táo, nho, na...


    Theo quan niệm của người Thái Lan, khỉ được xem là những người lính bảo vệ cho thần Narai của đạo Hindu, vì vậy, không ai được phép làm hại chúng. Do đó, đến với lễ hội này, người dân và khách đi du lịch Thái Lan sẽ được tham gia nhiều hoạt động liên quan đến khỉ, trong đó có cả việc cho khỉ ăn. Đây là hoạt động luôn thu hút nhiều người tham gia nhất, bởi cho khỉ ăn, theo nhiều người Thái Lan, là để cầu may đến với mình

    Lễ hội buffet dành cho khỉ ở tỉnh Lopburi (Thái Lan)
    Lễ hội buffet dành cho khỉ ở tỉnh Lopburi (Thái Lan)
  4. Lễ hội voi thường tổ chức vào cuối tháng 2 - đầu tháng 3 hàng năm tại thành phố Jaipur, bang Rajasthan, miền Tây Bắc Ấn Độ. Lễ hội này được tổ chức cùng lúc với lễ hội Holi (Lễ hội sắc màu) nổi tiếng. Là một trong những lễ hội rất quan trọng của người Hindu, lễ hội voi là dịp để tưởng nhớ vị thần Ganesha và cầu chúc may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Điều thú vị là chỉ voi cái mới được tham gia lễ hội này, chúng sẽ được chủ nhân của mình trang trí sặc sỡ bằng những tấm vải lụa, vòng xuyến và sơn màu để cùng nhau tranh giải “Trang phục đẹp nhất”.

    Lễ hội voi ở Jaipur (Ấn Độ)
    Lễ hội voi ở Jaipur (Ấn Độ)
  5. Khởi nguồn từ cuộc chiến thực phẩm tại địa phương đầy ngẫu hứng giữa những người bạn vào năm 1945, lễ hội này đã dần phát triền thành một sự kiện văn hóa. Đây là cuộc chiến thực phẩm lớn nhất thế giới. Kể từ năm 1975, lễ hội La Tomatina đã trở thành sự kiện hàng năm ở Brunol, Tây Ban Nha. Lễ hội được tổ chức vào Thứ tư cuối cùng của tháng 8 và hằng năm có hơn 30 nghìn khách du lịch Tây Ban Nha tham qua vào cuộc chiến thực phẩm này.

    Lễ hội cà chua La Tomatina
    Lễ hội cà chua La Tomatina
  6. Nếu đang du lịch tại đất nước Bồ Đào Nha hoặc sang đây vào những ngày này, bạn hãy tận hưởng dịp hiếm có này để tham gia vào các hoạt động của lễ hội nghệ thuật Agitagueda nhé. Đặc biệt, bạn không nên bỏ lỡ cơ hội được tản bộ dưới bóng mát của "phố ô” rực rỡ này và lưu lại những bức hình đáng nhớ cho chuyến du lịch của mình.

    Lễ hội nghệ thuật Agitagueda
    Lễ hội nghệ thuật Agitagueda
  7. Du khách đến tham dự lễ hội khinh khí cầu quốc tế Albuquerque sẽ được chiêm ngưỡng 750 chiếc không khí cầu được thả lên bầu trời tạo thành một bữa tiệc đầy màu sắc. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Albuquerque được diễn ra trong 9 chín ngày vào thời điểm mùa thu. Năm nay lễ hội này diễn ra từ ngày 3-11/10 tại ốc đảo nông nghiệp New Mexico. Thời tiết mùa thu với bầu trời trong xanh cùng những cánh đồng cỏ xanh của thung lũng Rio Grande trở thành một bức tranh siêu thực về màu sắc trong lễ hội khinh khí cầu quốc tế.

    Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Albuquerque
    Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Albuquerque
  8. Được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Phalgun theo lịch Hindu, Holi còn được gọi là “Lễ hội Sắc màu” (Festival of Colors) là một trong những lễ hội quan trọng của Ấn Độ, cũng như nhiều quốc gia có cộng đồng người theo đạo Hindu sinh sống. Lễ hội Holi đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và sự khởi đầu của mùa xuân với hy vọng vào một mùa màng bội thu. Lễ hội này cũng kỷ niệm chiến thắng của cái thiện trước cái ác.

    Lễ hội Holi
    Lễ hội Holi



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy