Top 10 Trường THPT tốt nhất tại Kiên Giang

Phạm Hằng 9550 0 Báo lỗi

Cấp 3 hay bậc Trung học Phổ thông được xem là cấp học khá quan trọng và mang tính quyết định đối với học sinh. Bởi nó không chỉ là bậc học đánh dấu sự kết thúc ... xem thêm...

  1. Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Kiên Giang. Đây là cái nôi đào tạo ra nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi HSG quốc Gia.


    Với phương châm phát triển giáo dục toàn diện, sát xao giáo dục đạo đức lối sống của từng học sinh, Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt đặt xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh là nhiệm vụ hàng đầu. Năm học nào Nhà trường cũng tổ chức phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Từ đây chọn ra được nhiều học sinh ưu tú. Cũng nhờ có các phong trào này, môi trường học đường luôn sạch sẽ, thoáng mát, an toàn, thân thiện; học sinh tại đây có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, năng động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện… Đây chính là nền tảng quan trọng giúp các em trở thành những công dân toàn cầu, giàu tri thức và đẹp về nhân cách.


    Bằng những nỗ lực phấn đấu của thầy và trò, chất lượng giáo dục của Nhà trường liên tục được nâng cao và gặt hái được kết quả toàn diện. Chất lượng hạnh kiểm học sinh xếp loại Tốt đạt 99,71%; Khá 0,29%; không xuất hiện học sinh hạnh kiểm trung bình, yếu. Tỉ lệ khá giỏi tại trường luôn đạt mức cao.


    Phát huy những kết quả đạt được, trong những năm học tiếp theo tâp thể cán bộ giáo viên và học sinh Nhà trường quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi gian nan thử thách để đưa Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt ngày một phát triển đi lên, giữ vững truyền thống lá cờ đầu của ngành giáo dục – đào tạo Kiên Giang.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ: Lô E4-5 đường Trần Công Án, Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Kiên Giang

    Điện thoại: 096 388 00 63

    Website: http://thpt-huynhmandat-kiengiang.edu.vn/

    Fanpage: https://www.facebook.com/Huynhmandat.kiengiang/

    Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Kiên Giang
    Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Kiên Giang
    Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Kiên Giang
    Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Kiên Giang

  2. Ở TP. Rạch Giá, không ai không biết đến ngôi trường có truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển mang tên Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Tự hào vì được học tập dưới mái trường mang tên cụ Nguyễn, học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Trung Trực phấn đấu học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.


    Để đáp ứng như cầu học cho học sinh THPT, năm học 1951 trường được phép thành lập và đi vào hoạt động với tên ban đầu là “Collège de Rạch Giá” gồm hai lớp đệ thất có 90 học sinh (63 nam và 27 nữ), học tại hai phòng học mượn của Trường Nam tiểu học Tỉnh lỵ (nay là Trường trung học cơ sở Hùng Vương thị xã Rạch Giá), giảng dạy đầu tiên bằng tiếng Pháp. Vị hiệu trưởng đầu tiên là thầy Trịnh Văn Phú.


    Từ 1951 đến nay, trường Nguyễn Trung Trực có nhiều thay đổi qua các giai đoạn lịch sử về mặt nhân sự, cơ sở vật chất. Từ 2 phòng học đi mượn lúc ban đầu, trường xây dựng tiếp 6 phòng học, đến nay trường đã có thêm ba dãy phòng học 3 tầng, nhà đa năng, sân thể dục thể thao…. và được đổi tên thành Nguyễn Trung Trực. Đó chính là niềm tự hào của tất cả thầy cô và bao thế hệ học sinh từng gắn bó với ngôi trường này.


    Năm học 2019-2020, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực có trên 99,9% học sinh xếp loại từ trung bình trở lên, trong đó có trên 65% học sinh khá, giỏi. Học sinh của trường tham gia nhiều kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia và đạt nhiều giải cao gồm: 1 giải nhất, 4 giải nhì, 13 giải ba, 20 giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh; 1 giải nhì, 5 giải ba, 7 giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay; giải nhì và 6 giải khuyến khích cuộc thi tiếng Anh trên internet cấp tỉnh…


    Hơn 70 năm hình thành và phát triển toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “thi đua học thật tốt, dạy thật tốt” và tham gia tích cực vào mọi phong trào do ngành phát động với nhiều thành tích cao, sở hữu nhiều tập thể lao động xuất sắc, nhiều cá nhân là chiến sỹ thi đua và nhiều học sinh giỏi, học sinh tiên tiến góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Các tập thể và cá nhân tiêu biểu của trường cũng được Thủ tướng Chính phủ, Tổng liên đoàn lao động, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, và nhà trường tặng các danh hiệu thi đua: Cờ, bằng khen và giấy khen:

    • Trường được Thủ tướng tặng cờ là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; đơn vị nhì khối thi đua, được nhận bằng khen của UBND tỉnh;
    • Trường được Sở GD&ĐT tặng thưởng danh hiệu TT lao động tiên tiến; giải nhất toàn đoàn hội thi cán bộ công đoàn giỏi do công đoàn ngành tổ chức; giải ba toàn đoàn hội thi tiếng hát giáo viên lần thứ 4 do công đoàn ngành tổ chức; giải nhì toàn đoàn hội thi phòng chống tội phạm xâm nhập gia đình do liên đoàn lao động tỉnh tổ chức;
    • Giải nhì toàn đoàn hội thi an toàn vệ sinh giỏi do Liên đoàn lao động tổ chức.

    Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Kiên Giang đang được các cấp đề nghị chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ: 393 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

    Điện thoại: 02973 863 519
    Email:
    c3nguyentrungtruc.kiengiang@moet.edu.vn

    Website: http://thpt-nguyentrungtruc.edu.vn/

    Fanpage: https://www.facebook.com/c3nguyentrungtruc/

    Ở TP. Rạch Giá, không ai không biết đến ngôi trường có truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển mang tên Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
    Ở TP. Rạch Giá, không ai không biết đến ngôi trường có truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển mang tên Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
    Ở TP. Rạch Giá, không ai không biết đến ngôi trường có truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển mang tên Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
    Ở TP. Rạch Giá, không ai không biết đến ngôi trường có truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển mang tên Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
  3. Suốt những năm qua Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn luôn tự hào là một trong những “điểm sáng” giáo dục tại Kiên Giang với tỷ lệ cao học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.


    Mọi thế hệ giáo viên ở Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn có bề dày truyền thống về tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, đam mê, tận tụy với nghề và hết lòng vì học sinh thân yêu. Cũng nhờ vậy, thầy trò nhà trường đã tạo nên những bước tiến vững chắc về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.


    Không chỉ chú trọng về đào tạo học sinh, lãnh đạo nhà trường luôn coi trọng việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất tốt, có tinh thần đoàn kết cao, nhiệt tình, vững về chuyên môn và đam mê với nghề. Các thầy giáo, cô giáo thường xuyên cải tiến phương pháp, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng. Không dừng ở đó, các tổ chuyên môn mỗi năm đều phải xây dựng lại phân phối chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy phù hợp với các đối tượng học sinh và theo chuẩn kiến thức chung của Bộ Giáo dục, liên tục tổ chức hội thảo theo chuyên đề và hướng dẫn học sinh phương pháp học tập tích cực theo từng bộ môn.


    Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn đã đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, kiểm tra, thi cử phù hợp với những đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức các đợt hội giảng, thi sử dụng giáo án điện tử và thiết bị dạy học; phát động giáo viên viết đề tài sáng kiến, kinh nghiệm.


    Nhà trường và học sinh Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn - Kiên Giang đang và sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hướng tới đào tạo những thế hệ học trò có nhân cách phát triển toàn diện, góp phần đóng góp nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa của tỉnh và đất nước.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ: Số 14 Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang.

    Điện thoại: 0297 3912 362

    Email: contact@domain.vn

    Website: http://thptnguyenhungsonkg.edu.vn/

    Fanpage: https://www.facebook.com/THPTNGUYENHUNGSON/

    Suốt những năm qua Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn luôn tự hào là một trong những “điểm sáng” giáo dục tại Kiên Giang với tỷ lệ cao học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.
    Suốt những năm qua Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn luôn tự hào là một trong những “điểm sáng” giáo dục tại Kiên Giang với tỷ lệ cao học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.
    Suốt những năm qua Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn luôn tự hào là một trong những “điểm sáng” giáo dục tại Kiên Giang với tỷ lệ cao học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.
    Suốt những năm qua Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn luôn tự hào là một trong những “điểm sáng” giáo dục tại Kiên Giang với tỷ lệ cao học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.
  4. Trường THPT Võ Văn Kiệt có vị trí tại khu trung tâm đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Diện tích 20.000 m2, có sân chơi, bãi tập theo quy định, bao gồm các khu A, C, D, E: Khối học lý thuyết; khối hiệu bộ, thư viện; khối nhà đa năng; nhà ăn, ký túc xá nam, nữ 384 chỗ ở, với điều kiện cơ sở vật chất này sẽ đảm bảo tốt cho tổ chức hoạt động và giảng dạy của Trường. Đây là cơ sở giáo dục công lập có 02 cấp học (trung học cơ sở và trung học phổ thông) trong hệ thống giáo dục quốc dân; là trường công lập chất lượng cao có thu, trong đó xã hội hóa một phần, có lớp chuyên, lớp nội trú và bán trú, nơi thực hiện thí điểm và nhân rộng các mô hình giảng dạy mới (lớp chuyên, mô hình trường học mới, song ngữ, ...). Chất lượng học tập: Trong 3 năm học liên tiếp (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) trường đều đạt tỉ lệ TN. THCS: 100%; TN.THPT: 100%.


    Chất lượng giáo dục toàn diện tăng dần và ổn định qua từng năm cả về số lượng, chất lượng học sinh giỏi các cấp từng bước khẳng định sự phát triển ổn định về quy mô và chất lượng, tạo niềm tin đối với Phụ huynh học sinh và Sở Giáo dục.


    Kết quả các mặt giáo dục đến hết tháng 4 năm 2021:

    • Tỉ lệ học sinh Khá - Giỏi HK I: 89%
    • Tỉ lệ hạnh kiểm Khá - Tốt HK I: 99%
    • Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố: Nhất toàn đoàn
    • Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh THPT: xếp thứ Tư toàn đoàn
    • HSG cấp thành phố lớp 8: Nhất toàn đơn vị (3/4 giải Nhất)
    • HSG cấp thành phố lớp 9: Hạng Nhì (Sau trường Lê Quý Đôn)
    • HSG cấp tỉnh: 45 giải, xếp thư Hai, sau Huỳnh Mẫn Đạt
    • KHKT cấp tỉnh: 02 Giải Nhì, 01 Giải Ba - Casio thành phố: 01; Casio tỉnh: 04; Vyolimpic Toán Tiếng Việt cấp tỉnh: 02; IOE cấp tỉnh: 08.
    • Dẫn đầu trong các hoạt động ngoại khóa, phong trào văn nghệ, các cuộc thi Hội thi Đoàn các cấp tổ chức


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ: Lô 7-9, đường Tôn Đức Thắng, Khu Đô Thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

    Điện thoại: 02973 556 999

    Email: c3vovankiet.kiengiang@moet.edu.vn

    Website: http://thptvovankietkg.edu.vn/

    Fanpage: https://www.facebook.com/Đoàn-trường-THCS-và-THPT-Võ-Văn-Kiệt-202085020692593

    Gọi điện
    Trường THPT Võ Văn Kiệt có vị trí tại khu trung tâm đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá.
    Trường THPT Võ Văn Kiệt có vị trí tại khu trung tâm đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá.
    Trường THPT Võ Văn Kiệt có vị trí tại khu trung tâm đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá.
    Trường THPT Võ Văn Kiệt có vị trí tại khu trung tâm đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá.
  5. Trường THPT Hòn Đất được thành lập năm 1981, ngôi trường THPT đầu tiên và duy nhất của huyện Hòn Đất lúc bấy giờ. Trải qua 39 năm hoạt động, nhà trường đã từng bước vượt khó, vươn lên, khẳng định chất lượng giáo dục, mang đến những khởi sắc cho sự nghiệp trồng người huyện Hòn Đất nói riêng, tỉnh Kiên Giang nói chung.


    Các thế hệ giáo viên của nhà trường luôn hết mình vì học sinh, không ngừng trau dồi chuyên môn để vun trồng tri thức cho lớp lớp học trò, xây dựng trường phát triển vững mạnh. Nhờ đội ngũ nhà giáo luôn tâm huyết với nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, THPT Hòn Đất liên tục đạt thành tích tốt trong các phong trào thi đua của ngành và địa phương.


    Thay bằng những tiết học nhàm chán trên lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục hướng nghiệp của nhà trường từ năm học 2017 - 2018 đến nay đã đổi mới hình thức dạy học bằng việc tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thực tế dưới sự hướng dẫn của giáo viên phụ trách. Với các hoạt động này, học sinh có thể đăng ký tham gia các nhóm trải nghiệm phù hợp với năng lực của bản thân: Câu lạc bộ thiện nguyện (giao lưu, chăm sóc các em học sinh khuyết tật ở trường tình thương Mỹ Lâm, thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ huyện, các hoạt động về nguồn…); tham gia các hoạt động, sản xuất thực nghiệm: Làm gốm, nấu ăn, trồng rau thủy canh, trồng nấm bào ngư, trồng rau sạch trong vườn trường.


    Trong quá trình trải nghiệm, cả giáo viên và học sinh đều cần xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, viết báo cáo về những việc đã làm, rút ra những kinh nghiệm cho năm học sau để làm tốt hơn. Chính vì thế, học sinh Trường THPT Hòn Đất có sự phát triển toàn diện về trí, thể, mỹ. Từ những nỗ lực cố gắng, đổi mới, sáng tạo của thầy và trò, chất lượng mọi mặt đào tạo của nhà trường đã có những bước tiến rõ rệt.


    Bước vào thời kì đổi mới, nhà trường luôn ý thức được sứ mệnh của mình: Tạo dựng môi trường học tập nề nếp, kỷ cương, có chất lượng; giáo viên và học sinh có cơ hội phát triển năng lực, năng động, tự tin, có tư duy sáng tạo và kỹ năng ứng dụng; giúp học sinh trở thành công dân có ích cho xã hội. Mục tiêu đặt ra trong thời gian tới của Trường THPT Hòn Đất là: Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ: Khu phố Chòm Sao, Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
    Điện thoại:
    0773841029 - 0773786075
    Email:
    c3hondat.kiengiang@moet.edu.vn

    Fanpage: https://www.facebook.com/truongthpthondat

    Trường THPT Hòn Đất được thành lập năm 1981, ngôi trường THPT đầu tiên và duy nhất của huyện Hòn Đất lúc bấy giờ.
    Trường THPT Hòn Đất được thành lập năm 1981, ngôi trường THPT đầu tiên và duy nhất của huyện Hòn Đất lúc bấy giờ.
    Trường THPT Hòn Đất được thành lập năm 1981, ngôi trường THPT đầu tiên và duy nhất của huyện Hòn Đất lúc bấy giờ.
    Trường THPT Hòn Đất được thành lập năm 1981, ngôi trường THPT đầu tiên và duy nhất của huyện Hòn Đất lúc bấy giờ.
  6. Trường THPT Nguyễn Thần Hiến là ngôi trường có bề dày truyền thống về chất lượng giáo dục của Kiên Giang. Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm chăm lo bồi dưỡng chất lượng đội ngũ, xây dựng một tập thể hội đồng sư phạm, tâm huyết đoàn kết, có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng.


    Không chỉ thi đua dạy tốt, nhà trường còn phát động phong trào thi đua học tốt trong học sinh để xếp loại thi đua, động viên khen thưởng kịp thời, tạo khí thế trong học tập. Bên cạnh việc thường xuyên nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn tổ chức rất nhiều những hoạt động giáo dục khác như: Giáo dục ngoại khóa, giáo dục tập thể, giảng dạy tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng nghiệp, học nghề, hoạt động ngoại khóa, tham quan học tập, văn nghệ, tổ chức tốt việc học thêm… để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.


    Mục tiêu của Trường THPT Nguyễn Thần Hiến trong 5 năm tới:

    • Thầy và trò Trường THPT Nguyễn Thần Hiến quyết tâm khẳng định vị thế của nhà trường bằng các giải pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục triển khai, sáng tạo hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành;
    • Triển khai tốt dạy học theo hướng phát huy năng lực học sinh, tăng cường nề nếp kỷ cương trong dạy học, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm theo nội dung phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực;
    • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học, tuyên truyền, sử dụng hiệu quả cổng thông tin điện tử của trường, sổ liên lạc điện tử; giữ vững mục tiêu giáo dục toàn diện, kết hợp giáo dục thể chất, trí tuệ với giáo dục đạo đức, nhân cách, giáo dục hướng nghiệp đặc biệt chú trọng giáo dục giá trị kỹ năng sống, quy tắc ứng xử văn hóa cho học sinh;
    • Nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình, chất lượng các đội tuyển dự học sinh giỏi các cấp, đặc biệt là thi học sinh giỏi cấp tỉnh;
    • Tích cực tham mưu các cấp, các ngành và huy động các nguồn lực xã hội làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ: 10 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, TP. Hà Tiên, Kiên Giang

    Điện thoại: 02973850186

    Website: http://nguyenthanhien.edu.vn/

    Fanpage: https://www.facebook.com/nguyenthanhiencfs666

    Trường THPT Nguyễn Thần Hiến là ngôi trường có bề dày truyền thống về chất lượng giáo dục của Kiên Giang.
    Trường THPT Nguyễn Thần Hiến là ngôi trường có bề dày truyền thống về chất lượng giáo dục của Kiên Giang.
    Trường THPT Nguyễn Thần Hiến là ngôi trường có bề dày truyền thống về chất lượng giáo dục của Kiên Giang.
    Trường THPT Nguyễn Thần Hiến là ngôi trường có bề dày truyền thống về chất lượng giáo dục của Kiên Giang.
  7. Trường THPT Giồng Riềng tiền thân là Trường Trung học Thạnh Hòa, được UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định thành lập vào ngày 27/5/1977. Sau 43 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Giồng Riềng đã trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu giáo dục của ngành, cũng như địa phương.


    Từ khi ra đời đến nay, hàng nghìn học sinh đã trưởng thành từ ngôi trường này và trở thành những người thành đạt ở nhiều lĩnh vực khác nhau, giữ những chức vụ quan trọng ở các cơ quan Đảng, chính quyền, ban ngành trong và ngoài tỉnh Kiên Giang. Với chất lượng giáo dục ổn định, sở hữu đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, nghiệp vụ và có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy, được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là tập thể lao động tiên tiến, UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc.


    Suốt quá trình phát triển, Trường THPT Giồng Riềng không ngừng đổi mới phương đào tạo, chú trọng áp dụng khoa học công nghệ vào trong quá trình dạy và học của nhà trường, tăng tính sáng tạo trong việc sử dụng các phần mềm dạy học phù hợp với đặc điểm đối tượng học sinh của nhà trường.


    Không chỉ tập trung vào các bộ môn văn hoá, Trường THPT Giồng Riềng rất quan tâm và đạt kết quả cao trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện thông qua nhiều hoạt động ngoại khoá, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp... Đây là các nhân tố quyết định vị thế của Trường trong nhiêu năm qua.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ: Thị trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

    Điện thoại: 0297 3821 035

    Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn

    Website: www.c3giongrieng.edu.vn

    Fanpage: https://www.facebook.com/doanthptgiongrieng

    au 43 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Giồng Riềng đã trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu giáo dục của ngành, cũng như địa phương.
    au 43 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Giồng Riềng đã trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu giáo dục của ngành, cũng như địa phương.
    au 43 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Giồng Riềng đã trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu giáo dục của ngành, cũng như địa phương.
    au 43 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Giồng Riềng đã trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu giáo dục của ngành, cũng như địa phương.
  8. TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC VĨNH THUẬN được UBND tỉnh Kiên Giang kí quyết định thành lập ngày 21/6/1979, bổ nhiệm thầy Nguyễn Đình Lý làm Hiệu trưởng và thầy Lệ Quang Ngọ làm Phó Hiệu trưởng. Do quy mô khối cấp 3 còn ít, trường còn được giao nhiệm vụ giảng dạy khối cấp 2 trên địa bàn Thị Trấn Vĩnh Thuận.


    Với 40 năm truyền thống, trường THPT Vĩnh Thuận đã nỗ lực hết mình trở thành trường THPT trọng điểm của vùng U Minh Thượng. Hiện tại, nhà trường có diện tích 34.919 m2, quy mô 35 lớp với cơ sở vật chất – thiết bị dạy và học đều đạt chuẩn, đảm bảo việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho 1.494 học sinh và 91 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mỗi năm, trường có từ 450 đến 500 học sinh tốt nghiệp ra trường, hầu hết đều đỗ vào đại học; rất nhiều học sinh cũ của trường thành đạt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm nhận vai trò quan trọng các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp,…


    Là trường vùng sâu, vùng xa của tỉnh, phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng, yếu tố đặc trưng tạo nên thương hiệu của nhà trường chính là sự năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó vươn lên, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; sự quan tâm giúp đỡ thiết thực đối với học sinh nghèo hiếu học.


    Với những đóng góp xuất sắc, trường THPT Vĩnh Thuận đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: 03 Huân chương Lao động hạng Ba; 02 danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 01 danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 5 năm liền được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc; nhiều Bằng khen của UBND tỉnh; nhiều danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở và cấp tỉnh; chi bộ Đảng được Tỉnh ủy tặng Cờ “Cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh xuất sắc 5 năm liền” lần thứ hai; các đoàn thể trong trường liên tục đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ:
    Khu phố Vĩnh Đông 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang
    Hotline:
    0773 829 059
    Email:
    c3vinhthuan.kiengiang@moet.edu.vn
    Website:
    http://www.thptvinhthuan.edu.vn/

    Gọi điện
    Ngày 21/6/1979, UBND tỉnh Kiên Giang kí quyết định thành lập TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC VĨNH THUẬN
    Ngày 21/6/1979, UBND tỉnh Kiên Giang kí quyết định thành lập TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC VĨNH THUẬN
    Ngày 21/6/1979, UBND tỉnh Kiên Giang kí quyết định thành lập TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC VĨNH THUẬN
    Ngày 21/6/1979, UBND tỉnh Kiên Giang kí quyết định thành lập TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC VĨNH THUẬN
  9. Trường THPT Phú Quốc khắc sâu trong lớp lớp thế hệ giáo viên và học sinh tình yêu và niềm tự hào. Từ mái trường này, hàng chục nghìn học trò đã được thầy cô chắp đôi cánh tri thức tự tin bước vào ngưỡng cửa cuộc đời và làm rạng danh cho quê hương.


    Hoạt động của nhà trường diễn ra trong điều kiện giáo dục Phú Quốc có bước phát triển đồng bộ, đội ngũ giáo viên nhà trường có tuổi đời và tuổi nghề tương đối trẻ, phần lớn được đào tạo bài bản, nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người, nhạy bén trong việc tiếp thu với cái mới, có thuận lợi rất lớn trong việc thực thi chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.


    Với các phương pháp giáo dục toàn diện, sự tâm huyết, tân tụy của thầy cô, học sinh của trường đa số rất chăm, ngoan, chuẩn mực về tư cách, đạo đức và có ý chí vượt khó, vươn lên. Trải qua nhiều biến động của lịch sử, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục và đào tạo ở từng giai đoạn, trường THPT Phú Quốc đã nhiều lần đổi tên và ngày càng lớn mạnh về cơ sở vật chất, khẳng định được chất lượng đào tạo, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của chính quyền, nhân dân địa phương.


    MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ: 18 Hùng Vương, TT Dương Đông, Phú Quốc

    Hotline: 093 905 98 08 & 02973 846 094

    Website: http://thptphuquoc.edu.vn/

    Fanpage:

    • https://www.facebook.com/phuquochighschool/
    • https://www.facebook.com/Đoàn-trường-THPT-Phú-Quốc-862060757309689


    Gọi điện
    HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT NĂM 2021
    Từ mái trường này, hàng chục nghìn học trò đã được thầy cô chắp đôi cánh tri thức tự tin bước vào ngưỡng cửa cuộc đời và làm rạng danh cho quê hương.
    Từ mái trường này, hàng chục nghìn học trò đã được thầy cô chắp đôi cánh tri thức tự tin bước vào ngưỡng cửa cuộc đời và làm rạng danh cho quê hương.
  10. Những năm qua, Trường THPT Kiên Lương chú trọng dạy chữ- dạy người với phương châm "học đi đôi với hành". Việc học tập của học sinh không chỉ bó hẹp trong không gian phòng học mà còn trải rộng trong nhiều hoạt động, nhiều không gian giáo dục khác để giáo dục đạo đức nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh cùng nhiều hoạt động khác.


    Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm chăm lo bồi dưỡng chất lượng đội ngũ, xây dựng một tập thể hội đồng sư phạm đoàn kết, tâm huyết, có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng. Nhiều thế hệ giáo viên của nhà trường đã phấn đấu không ngừng, đạt thành tích cao, được vinh danh khen thưởng và phong tặng những danh hiệu cao quý. Trang sử vẻ vang của nhà trường mãi lưu danh các thầy cô giáo đã đóng góp nhiều công sức trong việc bồi dưỡng, đào tạo các thế hệ học sinh trưởng thành.


    Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của người thầy trong thời kì đổi mới, Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, các giáo viên đã có nhiều việc làm thiết thực để không ngừng hoàn thiện mình, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học với quan điểm lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, ứng dụng CNTT vào dạy học... CBGV nhà trường đã thực hiện sự bứt phá mạnh mẽ về chuyên môn, sáng tạo trong giáo dục và nghiên cứu khoa học, tập trung trong công việc, hết lòng vì học sinh thân yêu.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ: Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang
    Điện thoại:
    02973853032

    Email: contact@domain.vn

    Website: http://thptkienluong.edu.vn/

    Fanpage: https://www.facebook.com/Đoàn-trường-THPT-Kiên-Lương-2218141081808961/

    Những năm qua, Trường THPT Kiên Lương chú trọng dạy chữ- dạy người với phương châm
    Những năm qua, Trường THPT Kiên Lương chú trọng dạy chữ- dạy người với phương châm "học đi đôi với hành".
    Học sinh 12 tươi rói sau kì thi THPT Quốc gia
    Học sinh 12 tươi rói sau kì thi THPT Quốc gia



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy