Top 10 Ý tưởng kinh doanh đơn giản nhất vào dịp 20/10

Hạ Lan Quân 1435 0 Báo lỗi

Bên cạnh hoa và mỹ phẩm, cửa hàng chuyên đồ lưu niệm cũng là một trong những ý tưởng kinh doanh ngày 20/10 nếu bạn chưa biết bán gì ngày 20/10. Những mặt hàng ... xem thêm...

  1. Mỹ phẩm luôn là chủ đề, là sở thích muôn thủa của các chị em. Kinh doanh mặt hàng này cũng có thể giúp chúng mình kiếm lời kha khá đấy! Trong các ý tưởng kinh doanh ngày 20/10, không thể không kể đến bán đồ mỹ phẩm. Ngày của phái đẹp nên việc làm đẹp cũng được ưu tiên hơn hẳn, chắc chắn phái đẹp sẽ cảm thấy thật ngọt ngào nếu được tặng một lọ nước hoa với mùi hương quyến rũ, một bộ sản phẩm dưỡng da trong tiết trời hanh khô này hay một thỏi son môi phù hợp với màu da.

    Đồ mỹ phẩm thì rất nhiều loại, bao gồm phấn, son, kem nền, kẻ chỉ, chuốt mi,… và mỗi loại lại có nhiều thương hiệu khác nhau, từ bình dân đến hàng hiệu, trong và ngoài nước. Khi bán mặt hàng mỹ phẩm này trong ngày 20/10 nên chọn những loại bình dân, có giá tầm vài trăm nghìn là tốt nhất. Bởi với những loại mỹ phẩm cao cấp, thường thì khách muốn vào các điểm sang trọng mua hơn là mua bên ngoài. Ngoài ra, nếu bạn nào khéo tay một chút thì có thể tự làm hộp quà, nơ để gói quà cho khách, vừa tiện lợi lại vừa đặc biệt. Bên cạnh đó các sản phẩm còn được gói thành một bộ sản phẩm, trang trí cầu kì, rất phù hợp làm quà tặng. Đánh trúng vào tâm lí của người tặng cần sự lịch sự, sang trọng, độc đáo và hữu ích thì khách hàng sẽ không ngần ngại rút ví. Nếu bạn vẫn chưa biết nên kinh doanh gì ngày 20/10 thì hãy cân nhắc ý tưởng kinh doanh này nhé!

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

  2. Trong ngày đặc biệt của các chị em thì ai cũng muốn mình thật đẹp và tất nhiên phụ kiện thời trang là không thể thiếu rồi. Với những phụ kiện thời trang độc đáo các bạn nữ có thể làm nổi bật thêm trang phục cũng như phong cách thời trang của mình. Phụ kiện thời trang được làm từ nhiều vật liệu khác nhau, chú trọng vào sự độc đáo và khả năng tạo dựng phong cách cho người dùng, chứ không thiên về phương diện giá trị vật chất, nên giá bán của các sản phẩm này khá “mềm”, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

    Những phụ kiện thời trang này rất đa dạng về thiết kế, kiểu dáng, chất liệu, nên có thể ứng dụng được trong nhiều trường hợp, kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Phụ kiện thời trang thường có tính độc đáo riêng và rất ít khi bị “đụng hàng” nên thường rất thu hút khách, nhất là những đối tượng tuổi teen mua làm quà tặng bạn, chị em gái trong những dịp lễ.

    Kinh doanh phụ kiện thời trang chỉ cần tầm 5-7 triệu đồng là đủ. Trong các dịp lễ 20/10 hay 8/3 và các dịp khác, nhiều bạn đã bán được rất nhiều các phụ kiện trang sức và lời được vài triệu đồng. Có 2 cách để triển khai ý tưởng kinh doanh này: một là các bạn nhập hàng phụ kiện trực tiếp từ các mối (thường thì vốn vào khoảng 4-5 triệu đồng), hai là các bạn khéo tay có thể tự làm để những món quà trở nên đặc biệt, độc, lạ. Những phụ kiện thời trang độc, không "đụng hàng" thường dễ gây ấn tượng và thu hút khách hơn.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  3. Hoa thì không thể thiếu được trong bất kỳ ngày lễ nào và tất nhiên dịp 20/10 này cũng vậy! Vốn đầu tư cho kinh doanh hoa tươi cũng không nhiều lắm, khoảng từ 2-3 triệu đồng là các bạn có 1 quầy hoa nho nhỏ rồi. Các bạn có thể bán ở dọc đường gần các trường, gần chợ. Ngoài ra hoa thì có rất nhiều mẫu mã từ đơn giản đến cầu kì, từ lẵng đến bó, thậm chí một bông hoa cũng được khéo léo trang trí để tăng giá trị và chiều lòng người mua vậy nên các bạn càng khéo tay càng tốt nhé. Một số loại hoa thường được bán trong dịp này đó là: hoa hồng, hoa hướng dương, hoa ly, hoa baby... và một số loại hoa khác tùy theo sở thích của các nàng nữa.


    Thông thường, thị trường hoa sôi động từ khoảng 1 tuần trước ngày lễ chính và kéo dài tới hết ngày kỉ niệm. Đối với mô hình kinh doanh 20/10 này, bên cạnh những cửa hàng chuyên biệt có thương hiệu, có mặt bằng còn có sự xuất hiện của vô vàn những cửa hàng nhỏ và những người bán hàng tự do ở gần các tòa nhà lớn, công sở, trường học,…


    Càng gần đến ngày lễ chính hoa càng bị đội giá, thậm chí gấp 3,4 lần ngày thường nhưng vì nhiều lí do người tiêu dùng vẫn chấp nhận mức giá trên trời đó. Vậy nên, nếu bạn chưa biết nên bán gì ngày 20/10 thì hãy cân nhắc ý tưởng kinh doanh hoa tươi nhé!


    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  4. Đồ handmade đang là xu hướng quà tặng trên toàn thế giới đặc biệt phù hợp với những nàng yêu thích sự tinh tế, khéo léo,tinh xảo, đẹp lạ. Kinh doanh mặt hàng này đòi hỏi các bạn phải khéo tay, cực kỳ khéo tay thì càng tốt, có nhiều ý tưởng, trí tưởng tượng phong phú như vậy mới tạo ra được những mặt hàng độc, không đụng hàng và thu hút được nhiều khách hàng. Ngoài ra vốn đầu tư cho mặt hàng này không nhiều lắm chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng mua nguyên liệu về làm các sản phẩm handmade như: chậu hoa, thiệp, hộp quà, hộp bút, nơ…


    Tùy theo sản phẩm bán ra, giá có thể từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng trên một sản phẩm, nếu đẹp các bạn có thể kiếm được vài triệu đồng qua mỗi dịp lễ như thế này đấy. Những mặt hàng như khăn tay, khăn quàng cổ…là những món quà rất thực tế và hữu dụng. Bên cạnh đó, kinh doanh 20/10 với những món đồ trang trí như khung ảnh, thú bông,… kèm theo một bưu thiếp với những lời chúc ý nghĩa, ngọt ngào sẽ rất phù hợp với các bạn nữ hay các cặp đôi đang yêu.


    Ban đầu, sản phẩm có thể bán rẻ cho bạn bè, người quen. Sau đó, khi thấy mọi người đón nhận tốt bạn có thể mạnh dạn mang ra vỉa hè bán cho khách trong các dịp lễ hoặc triển khai bán Online qua các kênh Facebook,…cũng rất hiệu quả. Tùy theo loại, mỗi sản phẩm có giá vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Nếu sản phẩm của bạn đẹp và hấp dẫn bạn có thể thu lời tới vài triệu đồng trong mỗi dịp lễ tết.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  5. Món quà ngọt ngào, dễ thương này luôn khiến trái tim mọi cô nàng tan chảy. Đâu phải sinh nhật hay 14/2, 20/10 cũng là dịp để cánh mày râu hay những người con dành tặng cho người phụ nữ yêu thương của họ những chiếc bánh ngọt hay viên chocolate xinh xắn


    Nếu bạn không có dụng cụ, kiến thức và kỹ năng để tự tạo ra những phần bánh kẹo ngọt xinh xắn và ngon miệng, hãy cân nhắc việc nhập những mặt hàng này từ các nguồn hàng uy tín. Hãy đảm bảo những mẫu mã bánh kẹo bạn nhập về không những ngon miệng, đẹp mắt mà còn được làm từ những nguyên liệu an toàn. Vấn đề bảo quản cũng cần được chú ý để giữ cho chất lượng bánh kẹo luôn ở mức cao nhất.
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  6. Nếu kinh doanh đồ lưu niệm, bạn nên tìm kiếm bán những món quà độc, lạ, bắt mắt thì ngay lập tức sẽ thu hút khách hàng.


    Bạn hãy bán những mặt hàng độc đáo, cá tính, thể hiện được ý tưởng riêng cho khách càng tốt (như thiết kế theo ý của khách hàng về ý tưởng, màu sắc, chữ viết, thông điệp…), chắc chắn bạn sẽ thu hút được khách hàng khó tính nhất.


    Nếu bạn ít vốn có thể nhắm vào đối tượng tuổi teen với các món quà độc đáo, nhỏ xinh như gấu bông, móc treo, đồ thủ công mỹ nghệ, vòng khuyên… Còn có nhiều vốn hơn, bạn mở rộng thêm đối tượng dân văn phòng với đa dạng mặt hàng như mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, dây lưng, ví…

    Đồ lưu niệm
    Đồ lưu niệm
    Đồ lưu niệm
    Đồ lưu niệm
  7. Đây không còn là trào lưu quà tặng mới mẻ, nhưng những chậu cây cảnh mini vẫn luôn nhận được phản hồi tích cực bởi sự dễ thương, nhỏ gọn, nhiều ý nghĩa và dễ chăm sóc. Chúng có thể để ở bàn làm việc hoặc bất cứ đâu và luôn được lòng các cô gái.


    Không mất quá nhiều vốn, có thể nhập về hoặc nếu khéo tay và am hiểu cây cảnh, bạn có thể mua nguyên liệu về và tự làm thì sẽ kiếm được lợi nhuận cao hơn. Nếu nhập cây về, bạn hãy tìm hiểu kỹ để chọn được nguồn cung nhiều mẫu mã đẹp, uy tín. Và đừng quên quảng cáo để nhiều người biết tới, yêu thích và lựa chọn mua sản phẩm của mình. Bạn có thể đăng hình ảnh các loại cây cảnh mini lên Facebook hay website để khách hàng có thể xem trước mẫu và chọn mua mẫu họ thích.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  8. Những món trang sức long lanh luôn là món quà mang ý nghĩa vĩnh cửu, được nhiều người lựa chọn dành tặng cho 1 nửa yêu thương của mình vào dịp 20/10.Trang sức luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong danh sách quà tặng vào mỗi dịp lễ tết, những ngày kỷ niệm.


    Kinh doanh 8/3 với mặt hàng trang sức sẽ có rất nhiều hình thức nhập hàng cho bạn. Bạn có thể nhập từ các hãng vàng lớn trong nước hoặc xách tay từ nước ngoài về. Mách bạn một xu hướng đang rất được mọi người ưa chuộng đó là trang sức bạc Thái, hãy nhanh chóng bắt tay vào kinh doanh ngay hôm nay, chắc chắn sẽ đem về cho bạn một món hời không nhỏ đâu.

    Với các bạn có vốn ít, bạn có thể đầu tư các mẫu trang sức bạc và hạt đá. Miễn là chúng có thiết kế tinh tế và hợp mốt thì chắc chắn sẽ bán chạy. Còn nếu bạn khéo tay và nhắm đến đối tượng là sinh viên hoặc các bạn văn phòng nữ cá tính, bạn hoàn toàn có thể dùng trí sáng tạo cùng đôi tay của mình tạo nên những bộ trang sức handmade bằng dây đồng và đá quý. Những video hướng dẫn vô cùng dễ kiếm trên mạng. và nêu kinh doanh tốt, bạn có thể kinh doanh lâu dài vì trang sức để cả năm vẫn còn đẹp nếu bảo quản tốt.


    Ngoài ra, trang sức không chỉ có thể kinh doanh vào ngày 20/10, bạn có thể định hướng kinh doanh lâu dài với mặt hàng này, vì đây vẫn là món quà được ưu ái nhất vào những dịp sinh nhật, kỉ niệm,…

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  9. Cắm hoa tưởng chừng đơn giản nhưng lại là cả một nghệ thuật phức tạp. Ngoài yếu tố khéo tay, bạn phải có khả năng cảm thụ cái đẹp cũng như biết cách chuyển tải điều đó vào trong tác phẩm của mình. Vì vậy, kinh doanh dịch vụ cắm hoa là ý tưởng kinh doanh rất phù hợp vào dịp 20/10 này.


    Thông thường, với dịch vụ này, khách hàng thường đặt trọn gói. Tức là bạn vừa mua hoa, vừa mua lẵng và cắm. Chi phí sẽ bao gồm giá thành sản phẩm và công. Chính vì vậy, lợi nhuận mà bạn thu được sẽ rất lớn. Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà bạn có các mức báo giá phù hợp.


    Tuy nhiên, việc chứng minh được năng lực và thương hiệu của mình là bài toán khiến nhiều người phải lưu tâm. Bởi không phải ai cũng biết và tin tưởng vào dịch vụ của bạn. Do đó, nếu chưa có khách quen, bạn buộc phải chấp nhận làm trung gian. Tức là một bên sẽ phụ trách tìm khách hàng và chuyển sản phẩm về cho bạn gia công. Lợi nhuận thu được sẽ bị chiết khấu nhưng bù lại, rủi ro bạn phải chịu lại giảm đi. Về lâu dài, khi có kinh nghiệm, bạn có thể tự tin ra đứng riêng để kinh doanh.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  10. Mặt hàng hoa khô ép có phân khúc thị trường riêng, bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt của các sản phẩm khác. Ưu thế của mặt hàng này là khả năng bảo quản lâu, không cồng kềnh, rườm rà. Hoa khô ép có thể đặt trong thiệp, ép trong khung…Các kỹ thuật ép và bảo quản kiến hương thơm được giữ lại lâu dài. Đây chắc chắn là món quà tặng ý nhị gửi đến phụ nữ trong ngày 20.10.


    Để kinh doanh mặt hàng hoa khô ép thành công, bạn nên áp dụng hình thức kinh doanh online qua mạng xã hội, mà đơn giản nhất là facebook. Nên đầu tư về hình ảnh sản phẩm cũng như nội dung để nâng cao khả năng tiếp thị. Để hạn chế rủi ro, bạn có thể bán hàng theo hình thức order. Khi gom đủ số lượng hàng cùng một lượng chuyển khoản nhất định, bạn mới nhập hàng.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy