Kakadu

Vườn quốc gia Kakadu rộng 19.000 km2. Đây là vườn quốc gia rộng nhất nước Úc với nhiều loài động thực vật bản địa quý hiếm. Nơi đây hội tụ 1.600 loài động thực vật khác nhau. Bên cạnh đó Kakadu còn có những thác nước đẹp như tranh vẽ hay núi đá hùng vĩ. Ở đây còn mang đậm những nét thổ dân độc đáo. Vườn quốc gia Kakadu là vườn quốc gia đẹp nhất Úc và là một trong những kho báu của thế giới. Nơi đây nổi tiếng với hệ sinh thái cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, nét văn hóa thổ dân độc đáo thu hút nhiều du khách quốc tế. Vườn quốc gia Kakadu có hệ sinh thái vô cùng rộng lớn và phong phú với hơn 1.600 loài thực vật, 60 loài động vật có vú, 290 loài chim, 120 loài bò sát, 25 loài lưỡng cư và hơn 10.500 loài sâu bọ khác nhau. Kakadu nổi tiếng là nơi có số lượng cá sấu nước mặn lớn nhất thế giới với hàng ngàn con tụ tập ở các đầm lầy và sông suối.


Ngoài ra đây còn là nơi cư ngụ của các loài như kangaroo, Wallaby chó Dingo, một số loài gặm nhấm và rắn độc. Ở Kakadu hiện nay còn khoảng 550 thổ dân sinh sống. Họ vẫn duy trì lối sống cổ xưa cùng những tập tục kì lạ, đặc sắc. Đặc biệt, nơi đây có đến 5000 bức tranh khắc trên đá, vẽ về những cư dân đầu tiên sinh sống trên đất Úc. Tại khu vực núi đá Ubirr và Nourlangie, rất dễ dàng để hình dung được cuộc sống sinh hoạt thường ngày, những cảnh săn bắt thú của thổ dân, những câu chuyện huyền thoại về thời kì tranh chiến dữ dội giữa các dân tộc trên các vách đá sa thạch ở các hang động thời tiền sử.

Vườn quốc gia Kakadu
Vườn quốc gia Kakadu
Vườn quốc gia Kakadu
Vườn quốc gia Kakadu

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy