Tê giác

Tê giác là động vật có vú lớn, ăn cỏ được xác định bởi mõm có sừng đặc trưng của chúng. Từ "tê giác" có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp "tê giác" (mũi) và "ceros" (sừng). Có năm loài và 11 phân loài tê giác; một số có hai sừng, trong khi những người khác có một. Vì sừng của loài động vật này được sử dụng trong y học dân gian với đặc tính chữa bệnh được cho là của chúng nên tê giác đã bị săn bắt gần như tuyệt chủng. Sừng của chúng đôi khi được bán làm chiến lợi phẩm hoặc đồ trang trí, nhưng thường thì chúng được nghiền thành bột và sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc. Save the Rhino ước tính rằng có 500.000 con tê giác trên khắp Châu Phi và Châu Á vào đầu thế kỷ 20. Ngày nay, tổ chức này cho biết, chỉ có 29.000 con tê giác trong tự nhiên.


Tê giác là một loài động vật ăn cỏ đáng sợ khác với thiên hướng thể hiện sự tự vệ khá bạo lực. Mặc dù đang bị đe dọa bởi con người, tê giác trắng là loài tê giác lớn nhất thế giới với chiều dài khoảng 4m và nặng 2,3 tấn, đôi khi hơn thế nữa. Chúng cũng có thể tạo ra tốc độ bừa từ 30 đến 40 dặm/giờ. Mặc dù không đặc biệt hung dữ, nhưng những sinh vật mạnh mẽ này sẽ bảo vệ lãnh thổ của chúng khỏi các mối đe dọa và chúng được biết là có thể làm rung chuyển hoặc lật đổ toàn bộ phương tiện. Chiếc sừng đáng sợ của chúng bao gồm chất sừng - chất tương tự như tóc, móng tay và lông vũ.

Tê giác
Tê giác
Tê giác

Top 11 Loài vật khỏe nhất thế giới

  1. top 1 Cá voi xanh
  2. top 2 Voi
  3. top 3 Khỉ đột
  4. top 4 Cá sấu
  5. top 5 Gấu
  6. top 6 Hổ
  7. top 7 Hà mã
  8. top 8 Tê giác
  9. top 9 Báo đốm
  10. top 10
  11. top 11 Đại bàng Harpy

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy