Bức tượng đồng Artemis và Con Hươu

Bức tượng đồng của nữ thần Hy Lạp cổ đại Artemis được gọi là Artemis và con hươu có niên đại từ thời kỳ đầu của La Mã hoặc Hy Lạp. Bức tượng cho thấy Artemis, một nữ thần Hy Lạp gắn liền với nhiều thứ khác nhau cùng với động vật hoang dã và săn bắn. Như một điển hình của thời cổ đại, tác phẩm điêu khắc và nền của nó được hình thành bằng cách sử dụng kỹ thuật sáp bị mất trong một số phân đoạn, và những mảnh này sau đó được liên kết với nhau bằng cách sử dụng các mối hàn chảy.

Theo báo cáo, tác phẩm điêu khắc Artemis và Con Hươu được phát hiện ở Rome gần Vương cung thánh đường Saint John the Lateran. Người ta cho rằng bức tượng đã từng tô điểm cho khu vườn kiểu chu vi của một trong nhiều biệt thự hoặc nhà phố La Mã vĩ đại ở vùng lân cận. Tác phẩm điêu khắc ban đầu được cho Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan mượn vào tháng 1 năm 2008 trong thời hạn sáu tháng, nhưng tính đến tháng 10 năm 2019, nó vẫn được trưng bày ở đó. Bức tượng được Phòng trưng bày nghệ thuật Albright-Knox bán đấu giá vào tháng 6 năm 2007 và được bán với giá 28,6 triệu đô la, đây là mức giá cao nhất từng được trả cho một tác phẩm điêu khắc.


THÔNG TIN CHI TIẾT:

Giá: 28 triệu USD

Nước xuất xứ: Rome

Năm phát minh: Thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên đến thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên

Chủ sở hữu: Nhà thầu ẩn danh

Bức tượng đồng Artemis và Con Hươu
Bức tượng đồng Artemis và Con Hươu
Bức tượng đồng Artemis và Con Hươu
Bức tượng đồng Artemis và Con Hươu

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy