Viên kim cương Hy vọng

Ban đầu được lấy từ Mỏ Kollur ở Thành phố Guntur ở Ấn Độ, viên kim cương Hy vọng nặng 45,52 carat được phát hiện ở đó vào thế kỷ 17 và được coi là đồ cổ đắt nhất thế giới được bán với giá 350 triệu USD. Do mức độ boron nhỏ, nó có màu xanh lam. Một sự hiểu biết mới về cách kim cương phát triển đã được cung cấp bởi kích thước phi thường của chúng. Là một trong những viên kim cương Golconda, viên đá quý này rất nổi tiếng. Một viên đá quý 112 3/16 carat đã được nhà du hành người Pháp Jean Baptiste Tavernier mua lại, và do đó, nguồn gốc của viên đá mà sau này được gọi là Viên kim cương Hy vọng bắt đầu.


Hình dạng và cách cắt của viên kim cương Hy vọng có hình tam giác, Tavernier mô tả nó có màu “tím tuyệt đẹp”. 16 viên kim cương trắng hình quả lê và đệm của mặt dây chuyền bao quanh viên kim cương Hope. Viên kim cương McLean và Ngôi sao phương Đông là hai viên đá quý bổ sung mà bà McLean thường treo trên mặt dây chuyền. Màu xanh da trời nổi bật của Viên kim cương Hy vọng đã được ghi nhận trong kho lưu trữ của hoàng gia, và viên đá được biết đến với tên gọi “Viên kim cương xanh của Pháp” hay “Viên kim cương xanh của Vương miện”.


THÔNG TIN CHI TIẾT:

Giá: 350 triệu USD

Nước xuất xứ: Ấn Độ

Năm phát minh: thế kỷ 17

Chủ sở hữu: Viện Smithsonian

Viên kim cương Hy vọng
Viên kim cương Hy vọng
Viên kim cương Hy vọng
Viên kim cương Hy vọng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy