Tủ cầu lông

Tủ cầu lông, một món đồ nội thất đầu thế kỷ 18 được trang trí công phu lộng lẫy, cao 4 mét, được bán với giá 35,8 triệu USD vào ngày 9 tháng 12 tại London. Nó đã được Hans-Adam II, Hoàng tử Liechtenstein, mua lại cho Bảo tàng Liechtenstein có trụ sở tại Vienna, nơi nó được trưng bày cho công chúng vào mùa xuân năm 2019. Tủ cầu lông là một món đồ nội thất hoành tráng của thế kỷ 18 đã hai lần lập kỷ lục là món đồ nội thất đắt nhất từng được bán.

Tủ cầu lông
, hay Rương cầu lông, được Henry Somerset, Công tước thứ 3 của Beaufort, đặt làm vào năm 1726, ở tuổi 19, còn được gọi là Rương cầu lông. Ba mươi chuyên gia đã mất sáu năm để chế tạo và được đặt theo tên của trụ sở quốc gia của Công tước, Nhà cầu lông ở Gloucestershire, Anh, nơi nó vẫn tồn tại cho đến khi nó được bán đấu giá bởi con cháu của ông vào cuối thế kỷ 20.


Tủ cầu lông làm bằng gỗ mun cao 386cm và rộng 232,5cm, được chạm khắc bằng đá cứng tinh xảo, đánh bóng và nhuộm màu và đá bán quý, chưa bao giờ được ứng dụng. Mặt đồng hồ đặt ở trên cùng của tủ được đánh dấu bằng hoa bách hợp, hai bên là hai bức tượng mạ vàng và có huy hiệu. Giống như các bức tranh và tác phẩm điêu khắc bây giờ, nó được mua vào thời mà những món đồ trang trí đắt tiền biểu thị sự giàu có và uy quyền.


THÔNG TIN CHI TIẾT:

Giá: 35,8 triệu USD

Nước sản xuất: Ý

Năm phát minh: 1726

Chủ sở hữu: Hans-Adam II

Tủ cầu lông
Tủ cầu lông
Tủ cầu lông
Tủ cầu lông

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy