Siêu trăng và những ảo giác về mặt trăng

Một lời giải thích cho ảo ảnh Mặt trăng xuất phát từ nhận thức của chúng ta về hình dạng của thiên cầu phía trên chúng ta: thay vì bán cầu, chúng ta cảm nhận bầu trời là một mái vòm phẳng. Do đó, Mặt trăng càng ở vị trí thấp trên bầu trời, thì người ta cho rằng nó càng xa và lớn hơn. Khi Mặt Trăng lên cao trên bầu trời, ngược lại, chúng ta nhận thấy nó ở gần chúng ta hơn và do đó nhỏ hơn về kích thước biểu kiến.

Hoặc có lẽ khi Mặt trăng ở vị trí thấp hơn trên bầu trời, nó xuất hiện gần với cảnh quan và các vật thể ở tiền cảnh hơn như cây cối hoặc các công trình nhân tạo, khiến nó có vẻ lớn hơn tương đối. Rất ít người dường như miễn nhiễm với ảo ảnh Mặt trăng, mặc dù người xem có thể hoàn toàn nhận thức được rằng trong bất kỳ buổi tối nhất định nào thực sự không có sự khác biệt đáng kể về đường kính biểu kiến của Mặt trăng, bất kể độ cao của nó so với đường chân trời. Bạn có thể tự mình kiểm tra điều này vào lần tới khi bạn chứng kiến Mặt trăng to bất thường trong khi nó nằm thấp dần về phía đường chân trời.

Siêu trăng và những ảo giác về mặt trăng
Siêu trăng và những ảo giác về mặt trăng
Siêu trăng và những ảo giác về mặt trăng
Siêu trăng và những ảo giác về mặt trăng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy