Lạc Lối Ở Tokyo - Lost In Translation (2003)

Lạc lối ở Tokyo là một bộ phim hài - chính kịch do Sofia Coppola viết kịch bản và đạo diễn, tác phẩm được sản xuất vào năm 2003. Lạc Lối Ở Tokyo - Lost In Translation xoay quanh nhân vật Charlotte (Scarlett Johansson thủ vai) là một cô gái trẻ đang gặp phải một nỗi lo lớn, là lo lắng trong chính cuộc hôn nhân của mình bởi chồng cô có vẻ không quan tâm đến mình như những cô gái chân dài xinh đẹp. Đặc biệt, trong một lần bị chồng bỏ rơi ở khách sạn ở Tokyo, cô gặp nam diễn viên hết thời Bob Harris (Bill Murray thủ vai).


Một chàng diễn viên đang dần hết thời, một cô cử nhân triết học vô tình gặp nhau ở Tokyo. Từ chỗ xa lạ, sự cô đơn và đồng cảm đã đưa cả hai xích lại gần nhau để rồi tạo nên một mối quan hệ lạ lùng nhưng vô cùng lãng mạn. Câu chuyện của họ như một bản nhạc êm dịu chảy vào lòng người.


Lạc lối ở Tokyo đã đạt 4 đề cử tại Oscar, ngoài ra bộ phim cũng giúp Scarlett Johansson đạt danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại BAFTA.


Thể loại: Phim hài, chính kịch
Quốc gia:
Mỹ, Nhật Bản
Ngày phát hành:
9 tháng 9 năm 2003
Thời lượng:
101 phút
Đạo diễn:
Sofia Coppola
Diễn viên:
Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi. Anna Faris và Fumihiro Hayashi.
IMDb:
7.7/10

Lạc Lối Ở Tokyo - Lost In Translation (2003)
Lạc Lối Ở Tokyo - Lost In Translation (2003)
Lạc Lối Ở Tokyo - Lost In Translation (2003)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy