Top 12 Điều kiêng kị trong đám cưới bạn nên biết

Ngọc Hyukie 1526 0 Báo lỗi

Đám cưới là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho đám cưới được tốt đẹp nhất và một trong những điều ... xem thêm...

  1. Khi nhà có tang bạn phải chờ đến hết tang mới được tổ chức đám cưới, thông thường con phải để tang cha mẹ ba năm, cháu để tang ông bà một năm. Vì đám cưới là việc hỷ nên phải lùi lại để tránh những điều kém may mắn sau khi cưới. Việc cưới chạy tang có thể vẫn tổ chức nhưng nó sẽ tạo cho đám cưới mất đi niềm vui.

    Nhà có tang sẽ kiêng tổ chức đám cưới
    Nhà có tang sẽ kiêng tổ chức đám cưới
    Ảnh minh hoạ
    Ảnh minh hoạ

  2. Đây có lẽ là điều kiêng kị mà nhiều người quan tâm, nó rất quan trọng vì đám cưới hết sức quan trọng trong cuộc đời nên trừ những trường hợp không thể làm gì khác, bạn cần tìm hiểu kỹ về giờ, ngày, tháng, năm sao cho tốt nhất để sau này có nhiều may mắn, hạnh phúc, làm ăn thuận lợi. Ngày giờ ăn hỏi, rước dâu cũng đều phải tốt

    Đám cưới thường được xem, chọn ngày lành tháng tốt
    Đám cưới thường được xem, chọn ngày lành tháng tốt
    Ảnh minh hoạ
    Ảnh minh hoạ
  3. Trong đoàn rước dâu thường sẽ không có sự xuất hiện của mẹ cô dâu vì ông bà ta quan niệm sợ cô dâu khóc đòi bỏ về với mẹ đẻ đồng thời kị con dâu và mẹ đẻ tạo sự lấn át mẹ chồng.

    Kiêng mẹ cô dâu tham dâu rước dâu
    Kiêng mẹ cô dâu tham dâu rước dâu
    Ảnh minh hoạ
    Ảnh minh hoạ
  4. Khi rước dâu, cô dâu chỉ được nhìn về phía trước, tuyệt đối không nên quay đầu nhìn cha mẹ mình vì theo quan niệm làm như thế, nhà chồng và con dâu mới sau này sẽ khó hòa thuận, đồng thời nhớ nhung nhà cũ sẽ khiến cô dâu không dành thời gian chăm sóc gia đình chồng.

    Khi rước dâu, cô dâu kiêng ngoảnh đầu lại
    Khi rước dâu, cô dâu kiêng ngoảnh đầu lại
    Ảnh minh hoạ
    Ảnh minh hoạ
  5. Trong đám cưới, vì là ngày vui và rất đông quan khách nên chuyện đổ vỡ rất khó kiểm soát tuy nhiên vẫn cần quan tâm vì điều kiêng kị nhất là việc vỡ gương, gãy đũa, vỡ bát, vỡ cốc. Chuyện đổ vỡ dễ khiến cho cuộc sống hôn nhân sau này của cô dâu, chú rể sẽ không suôn sẻ, dễ chia ly. Nếu không may phạm phải điều kị này thì làm cho gia đình có đám cưới sẽ lo lắng, thậm chí có nhiều gia đình phải tìm cách giải hạn.

    Đổ vỡ trong đám cưới là một
    Đổ vỡ trong đám cưới là một "điềm gở"
  6. Mẹ chú rể không đứng trước cửa đón cô dâu, điều kiêng kị thường không nhiều người để ý, nhất là chú rể có lẽ do quá hồi hộp đón người thương nên quên mất điều này. Tuy nhiên điều kiêng kị này giúp tránh xung khắc mẹ chồng nàng dâu. Đến khi con dâu làm xong lễ gia tiên của nhà chồng thì mẹ chồng mới được phép xuất hiện.

    Mẹ chú rể kiêng đứng trước cửa đón cô dâu
    Mẹ chú rể kiêng đứng trước cửa đón cô dâu
    Ảnh minh hoạ
    Ảnh minh hoạ
  7. Cô dâu đang mang bầu khi về nhà chồng đang là vấn đề gặp phải rất nhiều, khi mang bầu cô dâu không nên đi vào từ cửa chính mà phải đi từ cửa sau. Theo quan niệm từ xưa thì nếu để cô dâu đã mang bầu trước khi cưới nếu đi cửa trước sau này sẽ làm ăn không tốt, vì thế cô dâu mang bầu nên đi cửa sau hoặc cửa phụ.

    Cô dâu mang bầu không đi vào cửa chính
    Cô dâu mang bầu không đi vào cửa chính
    Ảnh minh hoạ
    Ảnh minh hoạ
  8. Việc chuẩn bị bàn thờ tổ tiên rất quan trọng nó thể hiện sự chu đáo của gia đình có đám cưới, đa số cha mẹ đều lo rất chu đáo vấn đề này, họ chuẩn bị để tới giờ đón dâu mới của họ, cô dâu chú rể sẽ cùng bố mẹ hai bên thắp hương tại bàn thờ tổ tiên tại bàn thờ họ sẽ báo cáo với tổ tiên về thành viên mới. Việc chuẩn bị bàn thờ tổ tiên tùy điều kiện của mỗi gia đình, tuy nhiên không nên bày bàn thờ quá sơ sài. Nên bày biện những thứ đẹp mắt, phải đầy đủ mâm cỗ và các vật phẩm tối thiểu như gà luộc, xôi, hoa quả, rượi,...

    Chuẩn bị bàn thờ tổ tiên sơ sài là một điều đáng trách
    Chuẩn bị bàn thờ tổ tiên sơ sài là một điều đáng trách
    Ảnh minh hoạ
    Ảnh minh hoạ
  9. Đây là điều kiêng kị chủ yếu là dành cho nhà gái. Nhà trai sẽ chọn ngày cưới sau khi thỏa thuận với nhà gái. Trong ngày ăn hỏi hai bên gia đình sẽ chọn lần cuối về ngày tổ chức đám cưới. Trước lễ ăn hỏi, nhà trai có thể mời cưới họ hàng còn nhà gái thì không được làm như vậy, họ chỉ được mời sau khi tổ chức ăn hỏi.

    Không tổ chức lễ cưới trước lễ ăn hỏi
    Không tổ chức lễ cưới trước lễ ăn hỏi
    Ảnh minh hoạ
    Ảnh minh hoạ
  10. một số kiêng kị trong phòng tân hôn mà chúng ta cần lưu ý:
    - Không nên dùng đồ cũ để trang trí phòng tân hôn.
    - Không nên để cho người có vía nặng trang trí phòng tân hôn.
    - Không nên để cho các đồ nhọn trong phòng tân hôn.
    - Kiêng kị cho người khác ngồi trên giường trong phòng tân hôn.

    Phòng tân hôn là nơi thiêng liêng của cô dâu, chú rể nên không được tùy tiện sắp đặt mọi thứ.
    Phòng tân hôn là nơi thiêng liêng của cô dâu, chú rể nên không được tùy tiện sắp đặt mọi thứ.
    Ảnh minh hoạ
    Ảnh minh hoạ
  11. Theo quan niệm của người xưa, những người góa chồng, góa vợ hay những người đã li hôn được cho là những người có cuộc sống hôn nhân bất hạnh, do đó những người này không được đưa dâu, đón dâu trong ngày cưới. Bởi theo quan niệm, nếu những này mà đưa dâu, đón dâu sẽ mang lại bất hạnh cho đôi bạn trẻ, sẽ khiến cho cuộc sống hôn nhân sau này của họ cũng bất hạnh như vậy.

    Người góa chồng, góa vợ hay người đã li hôn kiêng kị đưa, đón dâu
    Người góa chồng, góa vợ hay người đã li hôn kiêng kị đưa, đón dâu
    Ảnh minh hoạ
    Ảnh minh hoạ
  12. Theo quan niệm dân gian, những người đang có tang và phụ nữ đang mang bầu không được dự đám cưới. Người xưa cho rằng những người này mà dự đám cưới sẽ mang lại sự đen đủi cho gia chủ và đôi vợ chồng trẻ. Do đó, những người có tang và bản thân bà bầu cũng rất ít khi xuất hiện trong đám cưới của người khác.

    Người có tang và bà bầu kiêng kị đến đám cưới
    Người có tang và bà bầu kiêng kị đến đám cưới
    Ảnh minh hoạ
    Ảnh minh hoạ



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy