Top 5 giáo án bài thơ cây dừa cho trẻ mầm non hay nhất
Bài thơ Cây dừa của Trần Đăng Khoa là tác phẩm quen thuộc, giàu hình ảnh, rất phù hợp để giáo dục trẻ mầm non tình yêu thiên nhiên. Nhằm hỗ trợ giáo viên trong ... xem thêm...giảng dạy và tổ chức hoạt động hiệu quả, bài viết dưới đây tổng hợp các giáo án bài thơ Cây dừa cho trẻ mầm non hay nhất, được xây dựng chi tiết, đa dạng hình thức, dễ áp dụng thực tế.
-
giáo án bài thơ cây dừa - mẫu 1
I. Mục đích – yêu cầu 1. Kiến thức- Trẻ nhớ tên bài thơ Cây dừa, biết tên tác giả Trần Đăng Khoa.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ miêu tả vẻ đẹp của cây dừa qua các hình ảnh sinh động, gần gũi.
- Trẻ biết một số đặc điểm của cây dừa: thân cao, lá dài, quả nhiều nước, mang lại bóng mát.
- Rèn kỹ năng nghe – hiểu thơ, ghi nhớ có chủ định.
- Trẻ đọc thơ rõ ràng, đúng nhịp điệu, biết ngắt nghỉ theo câu thơ.
- Phát triển khả năng trả lời câu hỏi mạch lạc, tự tin trước tập thể.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động học tập.
- Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
- Tranh minh họa nội dung bài thơ “Cây dừa”.
- Thẻ hình biểu tượng thay thế từ (tàu dừa, quả dừa, mặt trăng, mây).
- Nhạc bài hát “Em yêu cây xanh”, “Quả gì”.
- Máy chiếu/TV (nếu có).
- Trang phục gọn gàng, tâm thế vui vẻ tham gia hoạt động.
- Trong lớp học, bố trí không gian rộng rãi, thoáng mát.
- Cô mở nhạc bài “Em yêu cây xanh”, cho trẻ vừa hát vừa vận động nhẹ.
-
Cô trò chuyện:
- Các con vừa hát bài hát nói về điều gì?
- Trong sân trường mình có những loại cây nào?
- Cây xanh giúp ích gì cho con người?
-
Giới thiệu bài:
“Có một loại cây rất quen thuộc, thân cao, lá dài, quả có nước ngọt mát. Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe bài thơ Cây dừa.”
- Lần 1: Cô đọc diễn cảm, thể hiện giọng nhẹ nhàng, giàu hình ảnh.
- Lần 2: Cô đọc kết hợp tranh minh họa, giúp trẻ dễ hình dung.
-
Cô hỏi:
- Cây dừa trong bài thơ được miêu tả như thế nào?
- “Dang tay đón gió” nghĩa là gì?
- Tác giả ví quả dừa giống con vật gì?
-
Cô trích dẫn từng đoạn thơ, giải thích từ khó:
- đủng đỉnh: đi chậm rãi, thong thả.
- Cả lớp đọc cùng cô.
- Đọc theo tổ.
- Nhóm 4–5 trẻ đọc.
-
Cá nhân trẻ khá đọc diễn cảm.
(Cô chú ý sửa lỗi phát âm cho trẻ.)
- Cách chơi: Trẻ chia nhóm, sắp xếp tranh đúng theo trình tự bài thơ.
- Nhận xét – tuyên dương nhóm làm đúng.
-
Cô củng cố:
- Hôm nay con học bài thơ gì?
- Bài thơ nói về cây gì?
- Nhận xét – khen ngợi trẻ.
- Cho trẻ vận động nhẹ theo nhạc bài “Quả gì” và chuyển hoạt động.

-
giáo án bài thơ cây dừa - mẫu 2
I. Mục đích – yêu cầu 1. Kiến thức- Trẻ nhớ tên bài thơ “Cây dừa”, biết tác giả Trần Đăng Khoa.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ nói về vẻ đẹp, sự gắn bó của cây dừa với thiên nhiên.
- Nhận biết hình ảnh so sánh trong thơ: tàu dừa, tiếng dừa, quả dừa.
- Phát triển kỹ năng quan sát, lắng nghe và diễn đạt suy nghĩ.
- Rèn khả năng đọc thơ rõ ràng, thể hiện cảm xúc.
- Tăng cường kỹ năng làm việc nhóm.
- Trẻ yêu thích hoạt động đọc thơ.
- Hình thành ý thức giữ gìn cây xanh xung quanh.
- Tranh lớn cây dừa, tranh cắt rời từng chi tiết.
- Thẻ hình minh họa nội dung thơ.
- Nhạc bài “Em yêu cây xanh”.
- Mỗi nhóm 1 bộ tranh ghép cây dừa.
- Trong lớp, trẻ ngồi theo nhóm nhỏ.
- Cô cho trẻ chơi trò “Đoán cây qua hình ảnh”.
-
Khi xuất hiện hình ảnh cây dừa, cô hỏi:
- Các con đã nhìn thấy cây dừa ở đâu?
- Cây dừa có những bộ phận nào?
Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe bài thơ rất hay nói về cây dừa. Hoạt động 2: Nội dung chính 1. Cô đọc thơ- Lần 1: Đọc diễn cảm.
- Lần 2: Đọc kết hợp cử chỉ minh họa.
- Cô chia trẻ thành 3 nhóm.
-
Mỗi nhóm quan sát tranh và thảo luận:
- Cây dừa trong bài thơ có đặc điểm gì?
- Thân dừa được miêu tả ra sao?
- Tàu dừa được ví như vật gì?
- Tiếng dừa có tác dụng gì vào trưa hè?
- Bạc phếch: màu nhạt đi theo thời gian.
- Đủng đỉnh: thong thả, chậm rãi.
- Đọc theo nhóm, từng bạn tự chọn vai đọc.
- Khuyến khích trẻ đọc sáng tạo bằng giọng của mình.
- Trẻ ghép các bộ phận cây dừa đúng nội dung bài thơ.
- Nhóm hoàn thành trước sẽ được tuyên dương.
- Trẻ nhắc lại tên bài thơ.
- Cô nhận xét – khen ngợi.
- Cho trẻ hát “Em yêu cây xanh”.

-
giáo án bài thơ cây dừa - mẫu 3
I. Mục đích – yêu cầu 1. Kiến thức- Trẻ biết tên bài thơ “Cây dừa”, nhớ tên tác giả Trần Đăng Khoa.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ miêu tả vẻ đẹp của cây dừa qua hình ảnh, âm thanh và sự chuyển động.
- Trẻ biết một số hình ảnh so sánh đặc sắc trong bài thơ như: tàu dừa, tiếng dừa, quả dừa.
- Phát triển kỹ năng nghe – cảm thụ thơ qua nhịp điệu và âm nhạc.
- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm, đúng nhịp, thể hiện cảm xúc.
- Phát triển vận động mềm thông qua các động tác minh họa nội dung bài thơ.
- Rèn khả năng phối hợp nhóm khi tham gia hoạt động tập thể.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động học thơ.
- Hình thành tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ cây xanh.
- Tranh minh họa bài thơ “Cây dừa”.
- Nhạc nền nhẹ nhàng, nhạc bài “Em yêu cây xanh”, “Quả gì”.
- Khăn lụa xanh để làm đạo cụ vận động.
- Trang phục gọn gàng, thoải mái cho vận động.
- Trong lớp học, không gian rộng rãi.
- Cô mở nhạc nhẹ, cho trẻ vận động tự do theo nhịp nhạc, tay đưa lên cao như tàu dừa đung đưa trong gió.
-
Đàm thoại:
- Các con vừa làm động tác gì?
- Cây nào thường đung đưa khi có gió thổi?
- Cây dừa thường có ở đâu?
Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe một bài thơ rất hay nói về cây dừa – đó là bài thơ “Cây dừa”. Hoạt động 2: Nội dung chính 1. Cô đọc thơ- Lần 1: Cô đọc diễn cảm, kết hợp nhạc nền nhẹ để trẻ cảm nhận nhịp điệu.
- Lần 2: Cô đọc kết hợp tranh minh họa.
- Cây dừa trong bài thơ được miêu tả như thế nào?
- Thân dừa ra sao sau nhiều năm tháng?
- Tàu dừa được tác giả ví với hình ảnh gì?
- Tiếng dừa có tác dụng gì vào trưa hè?
- Đủng đỉnh: chậm rãi, thong thả.
- Bạc phếch: phai màu theo thời gian.
- Cả lớp đọc thơ cùng cô, kết hợp động tác minh họa.
- Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm thể hiện một đoạn thơ bằng vận động.
- Cá nhân trẻ đọc thơ theo cảm xúc riêng.
- Cô đọc từng câu thơ, trẻ vận động minh họa phù hợp nội dung.
- Trẻ nào thể hiện sáng tạo sẽ được khen.
- Cô hỏi: Các con vừa học bài thơ gì?
- Nhận xét – tuyên dương.
- Cho trẻ thư giãn theo nhạc nhẹ.

-
giáo án bài thơ cây dừa - mẫu 4
I. Mục đích – yêu cầu 1. Kiến thức- Trẻ biết tên bài thơ “Cây dừa”, nhớ tên tác giả Trần Đăng Khoa.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ thông qua việc quan sát cây xanh ngoài môi trường thực tế.
- Trẻ nhận biết được đặc điểm nổi bật của cây dừa: thân cao, tàu lá dài, quả dừa mọc thành buồng.
- Trẻ hiểu cây dừa mang lại nhiều lợi ích cho con người như: cho bóng mát, cho quả, làm đẹp cảnh quan.
- Phát triển kỹ năng quan sát, ghi nhớ và liên hệ thực tế.
- Rèn kỹ năng nghe cô đọc thơ và trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc.
- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm, thể hiện cảm xúc khi đọc.
- Phát triển kỹ năng vận động nhẹ khi tham gia trò chơi ngoài trời.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động học tập ngoài trời.
- Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh, không bẻ cành, hái lá, phá hoại cây.
- Tranh minh họa bài thơ “Cây dừa”.
- Một số hình ảnh cây dừa ở nhiều nơi khác nhau (bãi biển, sân trường, làng quê).
- Loa phát nhạc bài “Em yêu cây xanh”.
- Trang phục gọn gàng, mũ che nắng.
- Sân trường, nơi có cây xanh, không gian an toàn cho trẻ hoạt động.
- Cô cho trẻ xếp hàng ngay ngắn, nhắc trẻ đi nhẹ nhàng ra sân trường.
- Trẻ cùng cô quan sát xung quanh và hít thở không khí trong lành.
-
Đàm thoại:
- Các con đang đứng ở đâu?
- Sân trường mình có những loại cây gì?
- Các con có nhìn thấy cây dừa không?
- Cô cho trẻ quan sát tranh cây dừa.
-
Trò chuyện:
- Cây dừa có đặc điểm gì?
- Quả dừa dùng để làm gì?
- Cô giới thiệu: Có một bài thơ rất hay viết về cây dừa, hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe bài thơ “Cây dừa”.
- Cô đọc bài thơ lần 1 với giọng nhẹ nhàng, truyền cảm.
- Lần 2, cô đọc thơ kết hợp chỉ tay vào cây xanh xung quanh để trẻ liên tưởng.
- Cây dừa trong bài thơ được miêu tả như thế nào?
- Vì sao thân dừa lại “bạc phếch tháng năm”?
- Tàu dừa được tác giả ví như hình ảnh gì?
- Tiếng dừa có tác dụng gì trong trưa hè nắng nóng?
- Bạc phếch: màu sắc nhạt dần theo thời gian.
- Đủng đỉnh: đi chậm rãi, thong thả.
- Cả lớp đọc thơ cùng cô.
- Chia trẻ thành các nhóm nhỏ đọc thơ dưới bóng cây.
- Mời một số trẻ mạnh dạn đọc cá nhân.
- Cô cho trẻ đóng vai cây dừa đứng thẳng, khi cô hô “gió thổi” trẻ nghiêng người nhẹ nhàng như tàu dừa lay động.
- Kết hợp đọc lại một số câu thơ.
- Cô hỏi trẻ: Hôm nay các con học bài thơ gì?
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
- Nhận xét – tuyên dương, cho trẻ xếp hàng vào lớp.

-
giáo án bài thơ cây dừa - mẫu 5
I. Mục đích – yêu cầu 1. Kiến thức- Trẻ nhớ tên bài thơ “Cây dừa”, biết tên tác giả Trần Đăng Khoa.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ thông qua hình ảnh, video minh họa sinh động.
- Trẻ nhận biết đặc điểm và lợi ích của cây dừa.
- Phát triển kỹ năng quan sát, tư duy trực quan.
- Rèn kỹ năng lắng nghe, ghi nhớ có chủ định.
- Rèn kỹ năng đọc thơ rõ ràng, diễn cảm.
- Phát triển khả năng tương tác khi tham gia hoạt động công nghệ.
- Trẻ hứng thú học tập, mạnh dạn tham gia trả lời câu hỏi.
- Trẻ yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ cây xanh.
- Máy chiếu, ti vi.
- Slide trình chiếu bài thơ “Cây dừa” có hình ảnh minh họa.
- Video ngắn về cây dừa ngoài đời thực.
- Trang phục gọn gàng, ngồi ngay ngắn.
- Trong lớp học.
- Cô cho trẻ xem video về cây dừa.
-
Đàm thoại:
- Các con vừa xem hình ảnh gì?
- Cây dừa thường mọc ở đâu?
- Quả dừa dùng để làm gì?
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.
- Cho trẻ đoán nội dung bài thơ qua hình ảnh trên màn hình.
- Lần 1: Cô đọc thơ diễn cảm kết hợp trình chiếu.
- Lần 2: Cô đọc kết hợp chỉ vào hình ảnh minh họa.
- Cây dừa trong bài thơ có gì đặc biệt?
- Tàu dừa được ví như hình ảnh gì?
- Tiếng dừa mang lại cảm giác thế nào?
- Cả lớp đọc thơ theo slide.
- Cá nhân trẻ lên chọn hình ảnh đúng với nội dung câu thơ.
- Đọc thơ theo nhóm, cá nhân.
- Cô đọc câu thơ, trẻ bấm chọn hình ảnh phù hợp trên màn hình.
- Tạo không khí thi đua vui vẻ.
- Cô củng cố nội dung bài học.
- Giáo dục trẻ yêu cây xanh.
- Nhận xét – tuyên dương.



















