Hệ thống tàu điện ngầm - London

Những chiếc tàu điện ngầm được ra đời đầu tiên tại London (Anh) vào năm 1863, trải qua hơn 2 thế kỷ giờ đây hệ thống tàu điện ngầm tại Anh có tuổi đời lâu đời nhất thế giới với tổng chiều dài 408 km đường ray và 275 trạm. Sự ra đời tàu điện ngầm có vai trò rất to lớn đối với người dân nước này nói riêng và toàn thế giới nói riêng trong việc phục vụ nhu cầu đi lại thuận lợi, cũng như giải quyết vấn đề ách tắc giao thông của nhiều nước trên thế giới.


London Underground hay còn được gọi là Tàu điện ngầm Luân đôn là một mạng lưới ngầm đường sắt đô thị phục vụ giao thông công cộng cho thành phố Luân Đôn. Hệ thống phân phối khu vực thủ đô, Anh và một số Hạt liền kề các quận của Buckinghamshire, Essex và Hertfordshire ở Vương quốc Anh. Đây là hệ thống tàu điện ngầm lâu đời nhất thế giới kể từ khi đưa vào phục vụ năm 1863, và cũng là hệ thống lớn nhất thế giới tính theo tổng chiều dài.


Mạng lưới tàu điện đã mở rộng tới 11 tuyến đường và trong năm 2017 - 2018 đã vận chuyển 1,357 tỷ hành khách, 11 tuyến xử lý chung lên tới 5 triệu hành khách mỗi ngày khiến tàu điện ngầm Luân Đôn trở thành hệ thống tàu điện ngầm bận rộn thứ 12 trên thế giới.

Tàu điện ngầm tại Anh
Tàu điện ngầm tại Anh
Hệ thống tàu điện ngầm - London
Hệ thống tàu điện ngầm - London

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy