Top 5 giáo án dạy hát màu hoa cho trẻ mầm non hay nhất
Hoạt động dạy hát giúp trẻ mầm non phát triển ngôn ngữ, cảm xúc và khả năng cảm thụ âm nhạc ngay từ sớm. Trong đó, bài hát “Màu hoa” được nhiều giáo viên lựa ... xem thêm...chọn nhờ giai điệu vui tươi, nội dung gần gũi với trẻ. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các giáo án dạy hát Màu hoa cho trẻ mầm non hay nhất, hỗ trợ cô xây dựng tiết học sinh động, hiệu quả và đúng mục tiêu chương trình.
-
giáo án dạy hát màu hoa - số 1
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Kiến thức- Trẻ nhớ tên bài hát “Màu hoa”, biết tên tác giả Hoàng Văn Yến.
- Hiểu nội dung bài hát nói về vẻ đẹp rực rỡ của các loài hoa.
- Biết một số màu sắc quen thuộc trong bài hát.
- Rèn kỹ năng nghe nhạc và bắt nhịp theo cô.
- Hát đúng lời, rõ tiếng, đúng cao độ.
- Biết phối hợp vận động đơn giản theo bài hát.
- Trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ hoa.
- Hình thành ý thức giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp.
- Nhạc bài “Màu hoa”, “Hoa trong vườn”.
- Hoa thật: hoa hồng, hoa cúc, hoa tím.
- Tranh ảnh vườn hoa mùa xuân.
- Vòng hoa đội đầu cho trẻ.
- Các con thấy những bông hoa này có màu gì?
- Hoa dùng để làm gì?
- Cô hát mẫu lần 1 (không nhạc), giới thiệu tên bài hát, tác giả.
- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc và cử chỉ minh họa.
- Đàm thoại nội dung: Bài hát nói về hoa tím, hoa đỏ, hoa vàng khoe sắc dưới nắng.
- Cả lớp hát cùng cô 2–3 lần.
- Chia tổ hát nối tiếp từng câu.
- Nhóm nam – nữ thi đua.
- Cá nhân hát.
- Cô hát lần 1, giới thiệu bài dân ca.
- Lần 2 kết hợp vận động minh họa.
- Trẻ hưởng ứng nhẹ nhàng theo nhịp.

-
giáo án dạy hát màu hoa - số 2
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Kiến thức- Trẻ nhớ tên bài hát “Màu hoa”, biết tác giả Hoàng Văn Yến.
- Hiểu nội dung bài hát nói về các loài hoa với nhiều màu sắc rực rỡ như tím, đỏ, vàng.
- Nhận biết và gọi tên đúng một số màu sắc quen thuộc trong cuộc sống.
- Hát đúng lời, rõ ràng, đúng giai điệu.
- Biết lắng nghe và bắt nhịp cùng cô.
- Biết phối hợp vận động minh họa theo nhạc một cách tự nhiên, sáng tạo.
- Phát triển khả năng làm việc nhóm và tự tin biểu diễn trước tập thể.
- Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp.
- Biết chăm sóc, bảo vệ hoa và cây xanh.
- Hình thành ý thức giữ gìn môi trường sạch đẹp.
- Nhạc beat bài “Màu hoa”.
- Bài nghe hát “Hoa trong vườn” (dân ca Thanh Hóa).
- Khăn lụa nhiều màu: đỏ, vàng, tím.
- Hoa giấy cài tay cho trẻ.
- Màn hình trình chiếu hình ảnh vườn hoa.
- Một số vòng hoa đội đầu cho hoạt động biểu diễn.
- Gió thổi, gió thổi!
- Gió thổi về những bạn thích hoa màu đỏ!
- Các con vừa nhắc đến những màu hoa gì?
- Hoa thường nở vào mùa nào?
- Cô giới thiệu: Bài hát “Màu hoa” do cô Hoàng Văn Yến sáng tác.
- Trong bài hát có nhắc đến những màu hoa nào?
- Giai điệu bài hát vui hay buồn?
- Cô dạy trẻ hát từng câu ngắn.
- Cô hát trước – trẻ hát lại.
- Ghép từng đoạn cho đến hết bài.
- Cả lớp hát 2–3 lần.
- Khi hát đến “hoa tím” → trẻ vẫy khăn tím.
- Khi hát đến “hoa đỏ” → trẻ giơ khăn đỏ.
- Khi hát đến “hoa vàng” → trẻ xoay khăn vàng.
- Bài hát có giai điệu như thế nào?
Trên bảng có các bông hoa chưa có màu. Nhiệm vụ: Mỗi đội chọn màu phù hợp và dán vào hoa. Sau khi dán xong, đội phải hát đúng câu có màu hoa đó trong bài “Màu hoa”. Luật chơi:- Đội nào dán sai màu hoặc hát sai lời sẽ nhường lượt.
- Đội nhanh và đúng nhiều lần nhất sẽ thắng.
- Hôm nay các con hát rất hay và biểu diễn rất tự tin.

-
giáo án dạy hát màu hoa - số 3
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Kiến thức- Trẻ nhớ tên bài hát “Màu hoa”, biết tác giả Hoàng Văn Yến.
- Hiểu nội dung bài hát nói về các loài hoa nhiều màu sắc đang khoe sắc trong vườn xuân.
- Biết được hoa có nhiều màu như tím, đỏ, vàng và làm cho thiên nhiên thêm tươi đẹp.
- Hát đúng lời, đúng nhịp, thể hiện được sắc thái vui tươi.
- Rèn kỹ năng biểu diễn trước tập thể.
- Biết phối hợp cùng nhóm khi hát.
- Phát triển sự mạnh dạn, tự tin.
- Trẻ biết yêu quý hoa và cây xanh.
- Hình thành thói quen không hái hoa, bẻ cành.
- Giáo dục tinh thần đoàn kết, cổ vũ bạn.
- Nhạc bài “Màu hoa”.
- Nhạc nghe hát “Hoa trong vườn”.
- Micro đồ chơi.
- Sân khấu nhỏ trang trí hình vườn hoa.
- Bảng điểm, hoa thưởng cho đội thắng.
- Mũ hoa: Hoa Hồng, Hoa Cúc, Hoa Lan.
- Đội Hoa Hồng
- Đội Hoa Cúc
- Đội Hoa Lan
- Mùa xuân có gì đặc biệt?
- Hoa nở có đẹp không?
Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. Cô hát lần 2 (kết hợp nhạc và cử chỉ minh họa). Cô hỏi:- Bài hát nói về những màu hoa nào?
- Giai điệu bài hát như thế nào?
- Cả lớp hát cùng cô 2 lần.
- Hát theo từng tổ.
- Hát nối tiếp từng câu giữa các đội.
- Hát to – hát nhỏ theo hiệu lệnh cô.
- Hát đúng lời.
- Đúng nhịp.
- Thể hiện vui tươi.
Lần 2: Cô kết hợp động tác uyển chuyển. Trẻ hưởng ứng bằng cách vỗ tay nhẹ theo nhịp. Cô giáo dục:
Hoa được chăm sóc mỗi ngày mới nở đẹp, vì vậy chúng ta phải biết yêu quý và bảo vệ hoa. 2.3. Phần thi 3: “Ô cửa bí mật” Trên màn hình có các ô số. Mỗi đội chọn một ô. Sau khi mở ra sẽ xuất hiện hình ảnh một bông hoa. Nhiệm vụ:- Đội phải hát câu trong bài có màu hoa đó.
- Hoa đỏ → hát câu nói về hoa đỏ.
- Nếu hát sai lời, đội khác có quyền trả lời.
- Đội có nhiều câu đúng nhất sẽ thắng.
“Hôm nay các con hát rất hay và đoàn kết.” Cô cùng trẻ hát lại bài “Màu hoa” một lần nữa với tinh thần vui tươi nhất. Kết thúc bằng việc cả lớp vừa hát vừa đi thành vòng tròn ra ngoài.
-
giáo án dạy hát màu hoa - số 4
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Kiến thức- Trẻ nhớ tên bài hát “Màu hoa”, biết tác giả Hoàng Văn Yến.
- Hiểu nội dung bài hát nói về vẻ đẹp của các loài hoa nhiều màu sắc.
- Nhận biết và phân biệt một số màu cơ bản: đỏ, vàng, tím.
- Hát đúng giai điệu, rõ lời, thể hiện sắc thái vui tươi.
- Rèn kỹ năng nghe nhạc và cảm thụ âm nhạc.
- Phát triển khả năng quan sát, so sánh màu sắc.
- Biết phối hợp vận động nhẹ nhàng theo bài hát.
- Trẻ yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp.
- Biết giữ gìn và chăm sóc cây xanh, hoa lá.
- Hình thành ý thức bảo vệ môi trường.
- Nhạc bài “Màu hoa”.
- Nhạc nghe hát “Hoa trong vườn”.
- Cốc nước trong, màu thực phẩm đỏ – vàng – xanh.
- Hoa giấy trắng.
- Hình ảnh vườn hoa trên màn hình.
- Giá đựng “góc thí nghiệm nhỏ”.
- Các con có biết vì sao hoa có nhiều màu khác nhau không?
- Nếu cô có một bông hoa màu trắng, làm sao để nó đổi màu?
- Nhỏ màu đỏ vào nước → nước đổi thành đỏ.
- Nhỏ màu vàng → nước đổi thành vàng.
- Pha xanh + đỏ → tạo màu tím.
“Các con thấy không, hoa có rất nhiều màu sắc khác nhau. Và có một bài hát rất hay nói về điều đó.” 2. Nội dung hoạt động 2.1. Dạy hát “Màu hoa” Cô hát mẫu lần 1 (không nhạc). Giới thiệu:- Tên bài hát: “Màu hoa”
- Tác giả: Hoàng Văn Yến.
- Trong bài hát có những màu hoa nào?
- Bài hát có vui không?
Bài hát nói về hoa tím, hoa đỏ, hoa vàng đang đua nhau khoe sắc làm cho mùa xuân thêm rực rỡ. Dạy trẻ hát- Cô dạy từng câu ngắn.
- Trẻ hát nối tiếp theo cô.
- Ghép từng đoạn.
- Cả lớp hát trọn vẹn 2–3 lần.
- Khi hát đến màu nào, trẻ giơ hoa màu đó lên.
- Cô thay đổi tốc độ: hát chậm – hát nhanh vừa phải.
- Trẻ thể hiện cảm xúc vui tươi qua nét mặt.
“Ngoài bài hát vừa học, cô còn biết một bài dân ca rất nhẹ nhàng nói về hoa.” Cô hát lần 1 – trẻ lắng nghe. Lần 2 – cô vừa hát vừa minh họa động tác mềm mại như bông hoa đung đưa trong gió. Trẻ làm động tác cánh tay nhẹ nhàng theo cô. Cô giáo dục:
Muốn hoa nở đẹp, chúng ta phải chăm sóc, tưới nước và không ngắt hoa. 2.3. Trò chơi: “Pha màu cho hoa” Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 nhóm. Mỗi nhóm nhận 2 màu cơ bản (đỏ – vàng, đỏ – xanh, vàng – xanh). Nhiệm vụ:- Pha màu theo yêu cầu cô (ví dụ: tạo màu tím).
- Sau đó hát câu có màu hoa đó trong bài “Màu hoa”.
- Nhóm nào pha đúng và hát đúng lời sẽ được thưởng một bông hoa.
- Hôm nay các con học bài hát gì?
- Trong bài có những màu hoa nào?

-
giáo án dạy hát màu hoa - số 5
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Kiến thức- Trẻ nhớ tên bài hát “Màu hoa”, biết tác giả Hoàng Văn Yến.
- Hiểu nội dung bài hát nói về các loài hoa nhiều màu sắc đang khoe sắc dưới nắng xuân.
- Nhận biết một số màu sắc quen thuộc: tím, đỏ, vàng.
- Hát đúng giai điệu, rõ lời, thể hiện được sắc thái vui tươi.
- Rèn kỹ năng nghe và ghi nhớ nội dung bài hát.
- Biết phối hợp vận động minh họa theo câu hát.
- Phát triển khả năng tưởng tượng thông qua câu chuyện.
- Trẻ biết yêu quý thiên nhiên.
- Biết chăm sóc, bảo vệ hoa và cây xanh.
- Hình thành thói quen giữ gìn môi trường sạch đẹp.
- Nhạc bài “Màu hoa”.
- Nhạc nghe hát “Hoa trong vườn”.
- Mô hình khu vườn nhỏ.
- Rối tay hình hoa tím, đỏ, vàng.
- Trang phục hóa trang “bé làm người làm vườn”.
- Thẻ màu hoa.
“Xin chào các bạn nhỏ, mình là hoa tím…” Lần lượt xuất hiện hoa đỏ, hoa vàng. Cô hỏi:- Các con thấy các bạn hoa có đẹp không?
- Hoa có những màu gì?
“Có một bài hát rất hay nói về những bông hoa đủ màu sắc như thế. Hôm nay cô sẽ dạy các con để chúng mình giúp vườn hoa trở nên rực rỡ hơn.” 2. Nội dung hoạt động 2.1. Dạy hát “Màu hoa” Cô hát mẫu lần 1 (kể chuyện kết hợp hát). Vừa hát, cô vừa cho rối hoa “đung đưa”. Giới thiệu:- Tên bài: “Màu hoa”
- Tác giả: Hoàng Văn Yến.
- Trong bài hát nhắc đến những màu hoa nào?
- Bài hát có vui không?
Bài hát có giai điệu vui tươi, nói về hoa tím, hoa đỏ, hoa vàng đang đua nhau khoe sắc làm đẹp cho mùa xuân. Dạy trẻ hát theo câu chuyện Cô nói:
“Để giúp hoa vui hơn, chúng mình cùng hát nhé!”- Cô dạy từng câu ngắn.
- Trẻ hát theo cô.
- Ghép từng đoạn cho đến hết bài.
- Cả lớp hát 2–3 lần.
- Nhóm hoa tím.
- Nhóm hoa đỏ.
- Nhóm hoa vàng.
“Sau khi được các con chăm sóc, vườn hoa đã nở rất đẹp. Bây giờ cô sẽ hát tặng các con một bài dân ca nói về hoa.” Cô hát lần 1 – trẻ ngồi nghe. Lần 2 – cô kết hợp động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển. Trẻ làm động tác bông hoa nở theo nhịp nhạc. Cô giáo dục:
Muốn hoa luôn tươi đẹp, chúng ta phải tưới nước, chăm sóc và không ngắt hoa bừa bãi. 2.3. Trò chơi âm nhạc: “Hoa tìm đúng màu” Cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ một thẻ màu. Trên bảng có hình các bông hoa chưa tô màu. Khi cô đàn một đoạn nhạc, trẻ phải:- Chạy lên dán đúng màu hoa.
- Sau đó hát câu có màu hoa đó trong bài “Màu hoa”.
- Ai dán sai màu sẽ nhường lượt cho bạn khác.
- Nhóm hoàn thành đúng và nhanh sẽ được thưởng một bông hoa.
- Hôm nay chúng mình đã giúp ai?
- Chúng mình học bài hát gì?
“Hôm nay các con hát rất hay và biết yêu quý các bông hoa.” Cả lớp cùng đứng lên, vừa hát “Màu hoa” vừa làm động tác hoa nở, nhẹ nhàng đi ra ngoài.


















