Top 20 Món ăn vặt giới trẻ yêu thích nhất

Hoàng Ngọc Trang 18809 0 Báo lỗi

Ăn vặt là một trong những thói quen của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Ăn vặt là những hàng quán của thế giới sinh viên hay những đôi bạn muốn tìm kiếm ... xem thêm...

  1. Món ốc là món ăn không còn xa lạ gì với người dân Việt Nam từ nông thôn đến thành thị. Các món ốc có thể chế biến đa dạng thành nhiều các món ốc ngon và đa dạng phòng phú tùy vào tay nghề của từng đầu bếp. Trong đó, các món ốc xào cũng được rất nhiều người ưa chuộng bởi sự thơm ngon, béo ngậy của các gia vị đi kèm.


    Ốc xào cay, ốc xào chuối đậu, ốc luộc, ốc xào me… là món ăn vặt được các bạn trẻ rất ưa thích. Sau buổi học mệt mỏi để khỏa lấp sự trống vắng của dạ dày thì các món ốc chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Hoặc một buổi tối nào đó, ghé vào quán và lai dai vài đĩa ốc cùng tán chuyện cùng bạn bè cũng là một trải nghiệm thú vị.


    Ốc là món ăn có tính hàn nhưng được kết hợp với ớt, sả, gừng, đậu phụ, một chút dừa tươi bào mỏng tạo nên hương vị rất hấp dẫn. Ốc có chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe. Với giá cả sinh viên, không kén người ăn ốc là món ăn vặt rất đắt hàng. Tuy nhiên các bạn không nên ăn ốc kèm với mì hay bắp nhé.

    Ốc xào cay
    Ốc xào cay
    Ốc hương xào bơ tỏi
    Ốc hương xào bơ tỏi

  2. Chân gà là một nguyên liệu dân dã được phần lớn người Việt Nam yêu thích bởi hương vị giòn ngon hấp dẫn vì thế chân gà được nấu thành nhiều món ngon như món kho, món chiên, món hấp,... Chúng ta đã quen thuộc với chân gà nướng, chân gà chiên giòn, hay nộm chân gà rút xương. Hiện nay một món chân gà rất hot tiếp tục lên ngôi đó là chân gà ngâm nước chua ngọt. Món này các bạn có thể tự làm ở nhà chân gà rửa sạch luộc với muối sau đó để lạnh 2 tiếng.


    Chân gà được ngâm cùng với nước chua ngọt, cùng với sả, ớt, gừng, giấm tùy theo khẩu vị và sở thích mà có cách pha chế nước ngâm khác nhau, để trong tủ mát 2 đến 3 ngày là có thể thưởng thức. Món chân gà ngâm chua ngọt thần thánh này được các bạn trẻ rất ưa thích. Chân gà ngâm chua ngọt rất dễ làm nên bạn có thể tự chế biến tại nhà hay lên mạng và tìm đến một cửa hàng hay shipper nhiệt tình để thỏa mãn cơn thèm.

    Chân gà ngâm sả tắc
    Chân gà ngâm sả tắc
    Chân gà nướng sa tế
    Chân gà nướng sa tế
  3. Top 3

    Mì cay

    Mì cay cũng được xếp vào món ăn vặt hấp dẫn nhất hiện nay. Cay là một vị không thể thiếu trong ẩm thực, kích thích vị giác, khiến người ta ăn ngon hơn. Ở xứ lạnh như Hàn Quốc, việc ăn cay và chế biến các món cay còn có tác dụng làm ấm người, chống lại khí hậu lạnh buốt. Món mì cay Hàn Quốc thâm nhập vào Việt Nam và nhanh chóng gây sốt trong giới trẻ. Các bạn trẻ rất háo hức cùng bạn bè thử sức ăn cay của mình. Với các cấp độ cay từ 1 đến 7 được nhiều người thử sức chinh phục. Đi ăn mì cay vào ngày đông mười mấy độ thì quá tuyệt phải không.


    Tuy nhiên các bạn nên lượng sức mình mà chọn cấp độ cay vừa phải, vì sau khi ăn xong có thể để lại những dư vị không mấy ngọt ngào. Muốn ăn mì cay đậm chất Hàn và ngon nhất thì bạn hãy đến những món ăn Hàn Quốc nổi tiếng, với sự hấp dẫn của mì cay, món ăn này đã xuất hiện hầu hết ở các thành phố lớn nhất là những khu phố sinh viên thường xuyên ghé thăm.

    Mì cay
    Mì cay
    Mì cay
    Mì cay
  4. Nhắng nướng gồm các món nướng như ba chỉ, thịt bò, nầm hay bạch tuộc được tẩm ướp nhiều loại gia vị, nướng trên bếp than thơm nức níu chân thực khách khi đi qua. Để có thể ăn được món nhắng nướng thì bạn phải tự mình “lao vào bếp”. Hiểu đơn giản là khi đến với các quán nướng thì quán sẽ chỉ đưa lên các món đã được ướp gia vị và bạn phải tự mình nướng. Bạn phải lật đồ ăn liên tục thì món ăn mới ngon và không bị cháy.


    Khi bước vào khu phố của nhắng nướng bạn sẽ bị thu hút bởi mùi thơm từ những xiên đồ nướng đủ loại đang bốc khói nghi ngút trên những bếp than đỏ rực. Thịt nướng, đỗ quả nướng, trứng nướng, nấm nướng, cá viên nướng, bò viên nướng... Bạn sẽ ngập tràn trong thế giới đồ nướng. Từ lâu, nhắng nướng đã trở thành một kiểu văn hóa ăn uống được đông đảo mọi người yêu thích. Nhắng nướng sẽ là món ăn rất thích hợp cho những buổi tụ tập bạn bè lai rai chém gió bởi vì dễ ăn và hợp với túi tiền của sinh viên. Buổi tối những quán nhắng nướng nhỏ bên đường luôn kín chỗ. Chỉ chưa đầy 3 phút các bạn sẽ được thưởng thức những xiên đồ nướng nóng hổi.

    Nhắng nướng
    Nhắng nướng
    Nhắng nướng
    Nhắng nướng
  5. Cút lộn xào me là món ăn vặt ngon, dân dã được nhiều người yêu thích. Vị béo ngậy của trứng, chua chua, ngọt ngọt của gia vị, cay nồng của rau răm tạo nên một món ngon khó cưỡng, ai cũng thích mê. Điểm làm nên sức hút cho món cút lộn xào me chính là phần sốt me chua chua, cay cay lại thơm ngọt. Nước sốt sánh sệt bao quanh những quả trứng cút lộn trông cực kỳ đẹp mắt.


    Đây cũng là món ăn được nhiều người lựa chọn và là một trong những món ăn được giới trẻ cực kỳ yêu thích. Trứng cút luộc chín bóc vỏ được om với nước sốt me chua ngọt kèm với một chút ớt, gừng và rau dăm. Món ăn này sẽ làm ấm cơ thể nhanh chóng vào những ngày đông lạnh giá. Trứng cút lộ được chế biến thành nhiều món khác nhau.

    Cút lộn xào me
    Cút lộn xào me
    Cút lộn xào me
    Cút lộn xào me
  6. Chè là món rất thông dụng và được hầu hết mọi người ưa thích. Một bát chè 10 đến 15 ngàn đồng là có thể giải ngay cơn nóng mùa hè. Chè rất đa dạng, nguyên liệu rất phong phú,nhiều màu sắc. Và món chè từng làm mưa làm gió ở Sài Gòn "chè khúc bạch" vẫn là một trong những món ăn vặt ngon, bổ, rẻ và được giới trẻ ưa chuộng.


    Chè khúc bạch là một món chè giải khát khá phổ biến tại Việt Nam. Về cơ bản món ăn này là một dạng rau câu, nhưng được biến tấu nhiều về thành phần nguyên liệu, đa dạng hơn và được ăn chung với nhau, với cách ăn khác với rau câu thường. Miếng thạch của chè khúc bạch có độ dai nhẹ và hương vị béo ngậy nhờ được làm sữa béo, khác hẳn so với vị béo thơm và mềm của tàu hủ vốn được làm từ hạt đậu nành. Hơn nữa, chè khúc bạch ngày nay được biến tấu với màu sắc bắt mắt vì cho thêm các thành phần matcha hoặc cacao, thay vì màu trắng đục như truyền thống.

    Ngoài ra, nước chè có độ trong và vị ngọt thanh nhờ nấu từ quả vải hoặc quả nhãn cùng với lượng đường phèn vừa phải. Có lẽ vì thế, chè khúc bạch thường được cho thêm đá hoặc làm lạnh trước khi ăn để tăng thêm độ ngon miệng.

    Chè khúc bạch
    Chè khúc bạch
    Chè khúc bạch
    Chè khúc bạch
  7. Nước uống giải khát không chỉ là một đồ uống thông thường mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của giới trẻ. Không chỉ đơn thuần là cần thiết để giải khát, mà các loại nước giải khát còn trở thành một món ăn vặt phổ biến và yêu thích không ngừng của giới trẻ. Đa dạng về hương vị và lựa chọn, từ nước ngọt truyền thống cho các loại nước có gas, nước ép trái cây tự nhiên hay cả các loại nước uống bổ sung năng lượng, giới trẻ luôn có hàng ngàn lựa chọn để thỏa mãn khẩu vị và nhu cầu của mình.


    Nước uống giải khát không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản về nước cho cơ thể, mà còn mang đến một trải nghiệm hương vị đặc biệt. Từ việc thưởng thức một lon soda ngọt ngào cho đến việc thưởng thức một cốc nước ép hoa quả tươi ngon, mỗi lựa chọn đều mang lại sự hứng khởi và thỏa mãn không chỉ về mặt vị giác mà còn là trải nghiệm tinh thần. Đặc biệt, nước uống giải khát còn trở thành điểm đến, nơi gặp gỡ, và làm dịu đi cái nóng của một ngày hè nóng bức hay đơn giản chỉ là nguồn cảm hứng, năng lượng để giúp giới trẻ vui chơi, làm việc, hoặc thậm chí là sáng tạo hơn. Với sự linh hoạt, tiện ích và đa dạng về lựa chọn, nước uống giải khát không chỉ là một đồ uống, mà còn là một phần không thể thiếu trong lối sống và sở thích của giới trẻ hiện đại.

    Nước trái cây
    Nước trái cây
    Nước uống giải khát
    Nước uống giải khát
  8. Từ khi mới xuất hiện, món bánh mì chảo đã được rất nhiều người yêu thích. Với sự kết hợp giữa bánh mì và rất nhiều loại thực phẩm hấp dẫn khác nữa đã mang lại cho người thưởng thức một hương vị và sức cuốn hút mạnh mẽ. Trong những ngày thời tiết se lạnh, nhiều người sẽ tìm đến các quán lẩu, quán nướng thơm lừng, đông đúc hay vây quanh quán bánh gối, bánh chuối, bánh khoai lang chiên… Tuy nhiên, một số các bạn trẻ lại chọn riêng món bánh mì chảo đơn giản mà vẫn hấp dẫn, say mê. Với nhiều biến tấu khác nhau, bạn sẽ được thưởng thức vô số nét đặc sắc riêng


    Bánh mì chảo cũng là món ăn giúp giải tỏa cơn đói rất hiệu quả. Bánh mì nướng giòn được ăn kèm với nước sốt cà chua, xúc xích, trứng và một chút rau thơm. Điều đặc biệt là phần nước sốt sẽ được đặt trong một cái khay trông như cái chảo nhỏ vậy nên được gọi là bánh mì chảo. Bánh mì mềm mềm ăn kèm sốt béo ngậy, nộm để bớt ngấy là một sự kết hợp tuyệt vời.

    Bánh mì chảo
    Bánh mì chảo
    Bánh mì chảo
    Bánh mì chảo
  9. Bánh xèo là một món ăn truyền thống thuần túy và rất quen thuộc đối với chúng ta. Ngày nay, bánh xèo Việt Nam đã trở thành một cái tên đặc biệt, luôn luôn được nhắc đến bởi nhiều người nước ngoài khi ghé thăm Việt Nam. Bánh xèo cũng được biến tấu nhiều phù hợp với khẩu vị, phong tục của từng địa phương khác nhau. Nhưng đều giữ chung cho món ăn này một hương vị riêng. Để lại cho người thưởng thức nhiều cảm xúc khó quên khi dùng qua dù chỉ là một lần.


    Bánh xèo đã có từ rất lâu nhưng vẫn được rất nhiều người ưa thích. Bánh xèo mỗi vùng có cách chế biến và nguyên liệu khác nhau, hương vị cũng khác nhau. Bên ngoài là vỏ bánh màu vàng bên trong có thịt, có tôm, giá.. ăn kèm với rau sống và nước chấm chua ngọt. Ở những thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng chúng ta có thể dễ dàng tìm được những quán bánh xèo ngon nhất.

    Bánh xèo
    Bánh xèo
    Bánh xèo
    Bánh xèo
  10. Khoai lang kén là một món ăn ngon được làm từ củ khoai lang mà bạn không thể bỏ qua. Thay vì thưởng thức khoai lang theo những cách thông thường như: chiên, nướng, luộc, hấp… thì khoai lang kén sẽ là một biến tấu hoàn hảo để thay đổi khẩu vị. Những miếng vàng ruộm, hình thuôn dài như một cái kén tằm không lồ. Bánh có lớp vỏ ngoài giòn thơm nhưng vị khoai bên trong lại mềm dẻo, ngon ngọt và béo ngậy vị nước cốt dừa, không chỉ được người lớn yêu thích mà còn là món khoái khẩu của nhiều trẻ em.


    Khoai luộc chín giã nhuyễn trộn với bột gạo rồi nặn tròn giống viên bánh trôi. Sau đó chao vàng với mỡ nóng. Khoai kén là món rất dễ ăn, kích thích tiêu hóa. Giá của khoai lang kén cũng rất sinh viên 15 đến 20 ngàn đồng một đĩa vì thế được các bạn trẻ thích thú và lựa chọn.

    Khoai lang kén
    Khoai lang kén
    Khoai lang kén
    Khoai lang kén
  11. Bánh Flan còn có tên gọi khác là caramel, được chế biến bằng cách hấp chín các nguyên liệu trứng, sữa và nước caramel. Đây là loại bánh có nguồn gốc xuất xứ từ châu Âu nhưng hiện đã phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới.


    Bánh flan có vị trứng sữa truyền thống, matcha, socola, phô mai…. Bánh flan siêu mịn, beo béo và rất thơm. Cứ ăn miếng nào đều có cảm có cảm giác miếng đó tan trong miệng. Đặc biệt ăn cùng với cafe đăng đắng, tí đá lạnh kèm theo đó là nước cốt dừa beo béo thật sự còn gì bằng.


    Bánh flan cafe
    Bánh flan cafe
    Bánh flan
    Bánh flan
  12. Xuất hiện đã khá lâu nhưng trái cây dĩa vẫn luôn là món ăn vặt được nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ vào những ngày hè nóng bức.


    Miền Nam chính là thiên đường của vô vàn những loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng. Những món ăn làm từ các loại trái cây được người dân Sài Gòn nói riêng cũng như những người yêu ẩm thực cả nước nói chung đặc biệt yêu thích. Chỉ cần trộn các loại trái cây lại với nhau rồi thêm chút đá, chút sữa tươi, chút sirô thơm ngon là chúng ta đã có được món trái cây dĩa nức tiếng khắp mọi con phố ẩm thực trên cả nước.

    Trái cây dĩa
    Trái cây dĩa
    Trái cây dĩa
    Trái cây dĩa
  13. Bánh tráng trộn là một trong số những món ăn vặt chế biến đơn giản nhất nhưng ngon khỏi chê. Chỉ với nguyên liệu đơn giản như bánh tráng cắt sợi, trộn với tôm khô chiên mỡ, các thành phần còn lại thay đổi theo người bán, thường là phổi bò cháy, rau răm, đu đủ chua sợi, sốt tương, đậu phộng,… nhưng khi trộn đều với nước mắm sốt me ngọt và rau răm, món ăn lại mang một hương vị khá thơm ngon, ăn hoài không chán.


    Với món bánh tráng nướng thì hiện nay Sài Thành đi đâu cũng có thể mua những đa phần đều sử dụng loại bánh tráng chúng ta cuốn đồ ăn để nướng làm mất đi vị ngon. Bên trên bánh tráng nướng là hành phi, tép mỡ ruốc được nêm nếm cho mặn kèm chút thịt băm, sau đó là những miếng thịt nướng thơm lừng với độ dày vừa phải và rất mềm, kèm chung vào đó là độ giòn của bánh tráng rôm rốp nữa rất đã. Bánh tráng nướng không chỉ là món ăn hấp dẫn các chị em mà cánh đàn ông cũng khó từ chối chiếc bánh nóng hổi, giòn và thơm phức này.

    Bánh tráng trộn
    Bánh tráng trộn
    Bánh tráng nướng
    Bánh tráng nướng
  14. Nói đến ăn vặt, không thể bỏ qua trà sữa. Trà sữa xuất hiện ở mọi nơi, từ những quán vỉa hè cho đến những chuỗi cửa hàng trà sữa. Tuy nhiên, giá bình quân cho mỗi ly trà sữa dù ở đâu đi nữa, thì chỉ rơi vào tầm trên dưới 30.000 đồng. Đây chính là một lựa chọn hợp lý cho túi tiền của học sinh- sinh viên. Trà sữa ngày nay cũng khá đa dạng với các hương vị khác nhau, từ trà sữa trân châu cho đến trà sữa hoa quả, trà sữa thạch phô mai để bạn có thể đổi vị.


    Trà sữa là loại thức uống đa dạng được tìm thấy ở nhiều nền văn hóa, bao gồm một vài cách kết hợp giữa trà và sữa. Các loại thức uống khác nhau tùy thuộc vào lượng thành phần chính của mỗi loại, phương pháp pha chế, và các thành phần khác được thêm vào.

    Trà sữa
    Trà sữa
    Trà sữa đài loan
    Trà sữa đài loan
  15. Tokbokki (Tteokbokki) là món bánh gạo truyền thống của Hàn Quốc, ngoài ra còn là một món ăn nhanh bình dân thường bán ở các quầy hàng ven đường (pojangmacha). Nó có nguồn gốc từ món tteok jjim (một món ăn cung đình làm từ bánh dày thái mỏng, thịt, trứng và gia vị rồi nướng lên).


    Tokbokki hiện tại được chế biến từ món bánh gạo mang tên garaetteok xào cùng nhiều thành phần khác như thịt bò, giá đỗ, hành, nấm, cà rốt, hành tây, chả cá… và tương ớt cay (được gọi là gochujang), vì vậy tokbokki thường rất cay và ngon hơn khi ăn nóng rất thích hợp với thời tiết giá lạnh của Hàn Quốc.


    Ngày nay tokbokki đã trở thành một món ăn nhanh được bày bán ở khắp các quầy hàng trên đường phố Hàn Quốc và đã du nhập tới Việt Nam. Dạo quanh một số nhà hàng Hàn Quốc ở các thành phố lớn trên Việt Nam hiện nay, món bánh gạo cay tokbokki được yêu thích nhất vì sự mới lạ, hấp dẫn của nó. Món ăn nổi tiếng là “rất cay” này bao gồm những miếng bánh gạo dài thái nhỏ kèm chả cá và nước sốt chua ngọt, kim chi. Một chút cay cay của nước xốt, cộng thêm chút bùi, chút béo của bánh gạo, chút dai của chả cá. Thưởng thức món ăn vào những ngày mưa thì còn gì hấp dẫn bằng, bạn sẽ không thể quên món ăn đơn giản nhưng đậm nét văn hóa Hàn này.

    Bánh gạo Tokbokki
    Bánh gạo Tokbokki
    Bánh gạo Tokbokki
    Bánh gạo Tokbokki
  16. Viên chiên từ lâu đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng giới trẻ không chỉ bởi sự thơm ngon từ hương vị mà còn là lựa chọn hợp túi tiền của hầu hết số đông. Cá viên, bò viên, tôm viên, đậu bắp, đậu hũ… Sau khi xâu lại thành từng xiên sẽ được đem chiên trong chảo dầu nóng cho đến khi những viên thịt phồng to, cháy vàng. Món này ăn với tương ớt và tương đen có vị cay nồng, mằn mặn, giòn dai, nhai sần sật, không quá mềm cũng không quá cứng. Ở một số nơi còn ăn kèm với củ cải, cà rốt ngâm giấm, dưa leo…Tuy bình dân nhưng luôn là món khoái khẩu của rất nhiều người.


    Vào những ngày cuối tuần, lỡ có ăn chơi quá đà dẫn đến “viêm màng túi” nhưng vẫn muốn ra đường chơi và "hít chút gió bụi" thì món viên chiên sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho trường hợp này. Vừa ngon lại vừa rẻ, xâu cá viên chiên bình dân thôi nhưng vẫn đủ sức để "thỏa mãn cơn thèm" của hội cuồng ăn vặt, và hành trình tìm đến tiệm cá viên chiên đồng thời "lấp đầy" niềm say mê khám phá của hội thích "ngao du" ngắm phố phường.

    Viên chiên
    Viên chiên
    Viên chiên
    Viên chiên
  17. Mực rim me là một món ăn vặt hấp dẫn trong ẩm thực Việt Nam. Đây là một món ăn phổ biến, đặc biệt được giới trẻ yêu thích vì hương vị độc đáo và sự kết hợp độc đáo giữa vị chua của me, vị cay cay của ớt và hương thơm của mực. Để làm mực rim me, mực được làm sạch, sau đó được xào chín với tỏi và gia vị cho đến khi mực săn chắc. Sau đó, mực được thêm nước me và nước tương cùng với đường và ớt để tạo nên hương vị đặc trưng. Khi nước sôi và mực thấm đều gia vị, món ăn sẽ có hương vị thơm ngon, đậm đà.


    Món mực rim me thường được thưởng thức như một món ăn vặt, thích hợp để thưởng thức cùng với bia hoặc nước ngọt. Vị chua của me kết hợp với vị ngọt ngào của mực tạo nên sự hòa quyện tuyệt vời, làm nên sức hút đặc biệt của món ăn này đối với giới trẻ.

    Mực rim me
    Mực rim me
    Mực rim me
    Mực rim me
  18. Khoai tây lốc xoáy là một món ăn vặt thú vị xuất phát từ Hàn Quốc, và nhanh chóng trở thành một trong những món ăn được giới trẻ ưa chuộng. Điều đặc biệt và gây ấn tượng mạnh với mọi người chính là hình dạng của khoai tây sau khi được cắt và chiên tạo thành những lốc xoáy quyến rũ. Quá trình làm món khoai tây lốc xoáy thường bắt đầu từ việc cắt khoai tây thành từng lát mỏng, sau đó các lát khoai tây được cuộn thành từng lốc xoáy. Sau khi được chiên giòn vàng, mỗi lốc xoáy khoai tây được thêm lớp phô mai béo ngậy, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt của khoai tây, vị béo của phô mai và vị giòn của vỏ khoai tây.


    Với hình dáng độc đáo và vị ngon đặc trưng, khoai tây lốc xoáy không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một món tráng miệng hoặc món vặt tuyệt vời để thưởng thức cùng bạn bè, đặc biệt là khi kết hợp với sốt mayo, sốt cà chua hoặc sốt ớt cay nồng. Sự kết hợp này không chỉ tạo ra một trải nghiệm ẩm thực độc đáo mà còn làm tăng thêm sự hấp dẫn và phong cách cho món ăn này.

    Khoai tây lốc xoáy
    Khoai tây lốc xoáy
    Khoai tây lốc xoáy
    Khoai tây lốc xoáy
  19. Sụn gà rang muối là một món ăn vặt hấp dẫn trong ẩm thực đường phố Việt Nam, đặc biệt là được giới trẻ ưa chuộng. Món ăn này được làm từ phần sụn gà, được chiên giòn và ăn kèm với gia vị muối, ớt và các loại gia vị khác tạo nên hương vị độc đáo và thú vị. Quá trình chuẩn bị sụn gà rang muối thường bắt đầu từ việc làm sạch sụn gà, sau đó sụn được ướp gia vị như muối, ớt, tiêu và các loại gia vị khác. Tiếp theo, sụn gà được chiên trong dầu nóng cho đến khi chúng trở nên giòn và vàng đều.


    Đặc điểm độc đáo của món sụn gà rang muối chính là sự kết hợp giữa vị giòn của sụn gà và hương vị mặn mòi, cay cay đặc trưng của gia vị. Món ăn này thường được thưởng thức như một món vặt ngon, đi kèm với nước ngọt hoặc nước chanh để tạo cảm giác cân bằng vị. Với hương vị đặc trưng và cách chế biến đơn giản, sụn gà rang muối đã nhanh chóng trở thành một trong những món ăn vặt phổ biến và được ưa chuộng không chỉ trong giới trẻ mà còn là trong cộng đồng yêu thích ẩm thực đường phố Việt Nam.

    Sụn gà rang muối
    Sụn gà rang muối
    Sụn gà rang muối
    Sụn gà rang muối
  20. Da heo chiên nước mắm là một món ăn vặt ngon và phổ biến trong ẩm thực Việt Nam, đặc biệt được ưa chuộng bởi giới trẻ. Đây là một món ăn đơn giản nhưng lại rất thú vị. Để chuẩn bị món da heo chiên nước mắm, người ta thường dùng da heo khô hoặc da heo tươi, sau đó cắt thành từng miếng vừa phải và chiên giòn trong dầu nóng. Điểm đặc biệt của món này chính là cách chế biến nước mắm, tạo nên hương vị đặc trưng. Nước mắm được pha chế từ các nguyên liệu như nước mắm, đường, tỏi, ớt, và một số gia vị khác tùy theo khẩu vị cá nhân. Khi chiên da heo đã vàng giòn, người ta thường đun nước mắm cho tới khi đường tan và hỗn hợp thấm đều vào từng miếng da heo. Món ăn được rưới nước mắm lên trên để tạo độ bóng và gia vị cho da heo.


    Với vị ngọt ngào, mặn mà và hương vị độc đáo của nước mắm, món da heo chiên nước mắm thường được ăn kèm với rau sống như rau sống, cà rốt, ớt hoặc có thể ăn cùng cơm trắng. Món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn mang đậm hương vị đặc trưng của ẩm thực Việt Nam, thường được các bạn trẻ yêu thích và chọn làm món ăn vặt trong các buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè hoặc giải trí.

    Da heo chiên nước mắm
    Da heo chiên nước mắm
    Da heo chiên nước mắm
    Da heo chiên nước mắm




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy