Đà điểu là loài chim không bay duy nhất có 2 ngón chân

Đà Điểu hay còn gọi là một Bộ Đà Điểu, là một nhóm các loài chim lớn, không bay có nguồn gốc Gondwana, phần lớn trong chúng hiện nay đã tuyệt chủng. Không giống như các loài chim không bay khác, các loài đà điểu không có xương chạc trên xương ức của chúng và như thế thiếu nơi neo đủ mạnh cho các cơ cánh của chúng, vì thế chúng không thể bay được mặc dù chúng có các cánh phù hợp cho việc bay lượn.


Đà điểu là loài chim duy nhất trên thế giới có 2 ngón chân. Chân đà điểu có một móng rất nguy hiểm, dài khoản 7cm, có thể gây thương tích thậm chí là tử vong khi chúng đá vào đối phương. Chúng có xu hướng tiến về phía trước, nếu bạn gặp phải một con Đà điểu đang giận dữ thì bạn hãy nằm áp sát đất và che đầu lại.
Đà điểu là loài chim không bay duy nhất có 2 ngón chân
Đà điểu là loài chim không bay duy nhất có 2 ngón chân
Đà điểu là loài chim không bay duy nhất có 2 ngón chân
Đà điểu là loài chim không bay duy nhất có 2 ngón chân

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy