Top 5 giáo án dạy hát em yêu cây xanh cho trẻ mầm non hay nhất
Tổng hợp các giáo án dạy hát “Em yêu cây xanh” cho trẻ mầm non hay và sáng tạo nhất sẽ giúp giáo viên tổ chức hoạt động âm nhạc sinh động, thu hút trẻ. Với nội ... xem thêm...dung gần gũi thiên nhiên, bài hát không chỉ rèn kỹ năng cảm thụ âm nhạc mà còn giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường. Dưới đây là những mẫu giáo án chi tiết, dễ áp dụng và đạt hiệu quả cao.
-
giáo án dạy hát em yêu cây xanh - số 1
1. Mục đích – Yêu cầu Kiến thức- Trẻ nhớ tên bài hát “Em yêu cây xanh”, biết tên nhạc sĩ Hoàng Văn Yến.
- Trẻ hiểu nội dung bài hát nói về tình yêu thiên nhiên, yêu cây xanh và mong muốn chăm sóc cây.
- Trẻ thuộc lời ca cơ bản của bài hát.
- Trẻ hát đúng cao độ, trường độ, thể hiện được sắc thái vui tươi, trong sáng của bài hát.
- Biết hát theo hình thức tập thể, nhóm, cá nhân.
- Rèn kỹ năng lắng nghe và phản xạ âm nhạc thông qua trò chơi.
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động âm nhạc.
- Hình thành ý thức bảo vệ môi trường, chăm sóc và giữ gìn cây xanh.
- Nhạc beat bài “Em yêu cây xanh”.
- Máy tính, loa.
- Một số hình ảnh về cây xanh, vườn cây, bé chăm sóc cây.
- Sắc xô, trống lắc.
- Nhạc bài nghe hát: “Hoa trong vườn” (Dân ca Thanh Hóa).
- Không gian lớp gọn gàng, đủ diện tích cho trẻ vận động.
- Các con vừa làm động tác gì?
- Muốn có cây xanh thì chúng ta phải làm gì?
- Cây xanh giúp ích gì cho cuộc sống?
Cây cho bóng mát, cho hoa đẹp, cho quả ngọt và còn làm không khí trong lành. Nếu không có cây xanh thì môi trường sẽ như thế nào? Giáo dục:
Muốn có nhiều cây xanh, các con phải biết chăm sóc, tưới nước, không bẻ cành, không hái lá bừa bãi. Cô dẫn dắt:
Có một bài hát nói về tình cảm yêu quý cây xanh của các bạn nhỏ. Đó là bài “Em yêu cây xanh” do nhạc sĩ Hoàng Văn Yến sáng tác. Hôm nay cô và các con cùng học nhé! Hoạt động 2: Dạy hát “Em yêu cây xanh” Cô hát mẫu lần 1 (không nhạc).
Trẻ ngồi nghe và cảm nhận giai điệu. Cô hỏi:- Cô vừa hát bài gì?
- Bài hát nói về điều gì?
Bài hát thể hiện tình yêu của bạn nhỏ dành cho cây xanh. Bạn mong muốn trồng nhiều cây để có bóng mát, có hoa thơm và làm đẹp môi trường. Cô hát lần 2 (có nhạc đệm).
Trẻ lắng nghe và vỗ tay nhẹ theo nhịp. Dạy trẻ hát từng câu:- Cô hát mẫu từng câu ngắn.
- Trẻ hát nhắc lại theo cô.
- Ghép các câu lại thành bài hoàn chỉnh.
- Cả lớp hát 2 lần.
- Tổ 1, tổ 2, tổ 3 thi đua hát.
- Nhóm bạn trai – nhóm bạn gái hát nối tiếp.
- Mời 3 – 4 cá nhân tự tin lên biểu diễn.
- Chúng mình vừa học bài hát gì?
- Muốn thể hiện tình yêu cây xanh, các con sẽ làm gì?
Mùa xuân đến, cây xanh đâm chồi nảy lộc, hoa nở rực rỡ. Những bông hoa đẹp cần được chăm sóc mỗi ngày. Cô giới thiệu bài hát “Hoa trong vườn” – dân ca Thanh Hóa. Cô hát lần 1.
Trẻ lắng nghe. Cô hỏi:- Cô vừa hát bài gì?
- Thuộc làn điệu dân ca ở đâu?
Mở nhạc cho trẻ nghe và khuyến khích trẻ đung đưa theo giai điệu. Cô nhấn mạnh:
Hoa và cây đều cần được yêu thương, chăm sóc. Hoạt động 4: Trò chơi âm nhạc “Vườn cây vui nhộn” Cách chơi:- Khi nghe nhạc chậm, trẻ làm động tác cây lớn lên (giơ tay cao, vươn mình).
- Khi nhạc nhanh, trẻ làm động tác chim bay quanh vườn.
- Khi nhạc dừng, trẻ đứng im như cây.
Khuyến khích trẻ phản xạ nhanh, vui vẻ, không chen lấn. 4. Kết thúc Cô nhận xét giờ học:- Khen trẻ hát to, rõ lời.
- Động viên trẻ còn rụt rè.
Khi ra sân trường, nếu thấy cây cần tưới nước, chúng mình nhớ giúp cô chăm sóc nhé!
-
giáo án dạy hát em yêu cây xanh - số 2
I. Mục tiêu 1. Kiến thức- Trẻ nhận biết được tên bài hát “Em yêu cây xanh”, biết tác giả là nhạc sĩ Hoàng Văn Yến.
- Hiểu nội dung bài hát thể hiện tình cảm yêu quý cây xanh, mong muốn trồng và bảo vệ cây.
- Thuộc lời và nhớ giai điệu bài hát.
- Hát đúng nhịp, đúng giai điệu, phát âm rõ ràng.
- Biết kết hợp vận động minh họa đơn giản theo lời bài hát.
- Phát triển khả năng nghe nhạc và phản xạ theo hiệu lệnh.
- Tích cực tham gia hoạt động.
- Hình thành ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.
- Nhạc không lời và có lời bài “Em yêu cây xanh”.
- Nhạc bài nghe hát: “Hoa trong vườn” (Dân ca Thanh Hóa).
- Mũ đội hình lá cây cho một số trẻ.
- Dụng cụ âm nhạc: phách tre, trống lắc.
- Hình ảnh cây xanh ở trường, công viên, vườn nhà.
- Con đoán đó là gì?
- Lá cây dùng để làm gì?
- Nếu không có cây xanh thì điều gì sẽ xảy ra?
Cây xanh giúp chúng ta có bóng mát, có không khí trong lành. Vì vậy, các con phải yêu quý và chăm sóc cây. Cô dẫn dắt:
Có một bài hát nói về tình cảm yêu cây xanh của các bạn nhỏ. Hôm nay cô sẽ dạy các con bài “Em yêu cây xanh” của nhạc sĩ Hoàng Văn Yến. 2. Hoạt động trọng tâm: Dạy hát a. Nghe cô hát mẫu Cô hát lần 1 (kết hợp cử chỉ minh họa nhẹ nhàng).
Trẻ lắng nghe. Cô hỏi:- Bài hát có giai điệu nhanh hay chậm?
- Nội dung bài hát nói về ai?
Bài hát thể hiện niềm vui của bạn nhỏ khi được trồng nhiều cây xanh, mong cây lớn nhanh để cho bóng mát và hoa thơm. Cô hát lần 2 (mở nhạc đệm).
Trẻ vỗ tay theo nhịp 2/4. b. Dạy trẻ hát- Cô chia bài hát thành từng đoạn ngắn.
- Dạy trẻ hát theo phương pháp “nghe – nhắc lại”.
- Luyện hát từng câu, chú ý những chỗ ngân dài.
- Ghép toàn bài.
- Cả lớp hát kết hợp vỗ tay theo phách.
- Tổ 1 hát, tổ 2 gõ đệm.
- Nhóm đội mũ lá cây lên biểu diễn.
- Cá nhân tự chọn dụng cụ âm nhạc đệm theo bài.
Khi cây lớn lên sẽ nở ra những bông hoa thật đẹp. Hoa làm cho khu vườn thêm rực rỡ. Cô giới thiệu bài “Hoa trong vườn” – Dân ca Thanh Hóa. Cô hát lần 1.
Trẻ lắng nghe. Cô hỏi:- Bài hát nói về điều gì?
- Giai điệu có êm dịu không?
Mở nhạc cho trẻ nghe và khuyến khích trẻ làm động tác nhẹ nhàng như hoa đung đưa trong gió. 4. Trò chơi âm nhạc: “Cây lớn nhanh” Cách chơi:- Khi nghe nhạc nhỏ, trẻ ngồi thấp như hạt mầm.
- Khi nhạc to dần, trẻ đứng lên từ từ như cây lớn.
- Khi nhạc dừng, trẻ giơ tay tạo dáng cây.
Nhận xét, khen những bạn phản ứng nhanh. IV. Kết thúc Cô hỏi lại:- Hôm nay chúng ta học bài hát gì?
- Ai sáng tác bài hát?
Hãy yêu quý cây xanh bằng những việc làm nhỏ như tưới nước, nhặt rác quanh gốc cây, không bẻ cành. Cả lớp cùng đứng thành vòng tròn, vừa hát “Em yêu cây xanh” vừa vận động minh họa. Cô nhận xét tiết học, tuyên dương trẻ tích cực. -
giáo án dạy hát em yêu cây xanh - số 3
I. Mục tiêu 1. Kiến thức- Trẻ nhớ tên bài hát “Em yêu cây xanh”, biết nhạc sĩ Hoàng Văn Yến là người sáng tác.
- Hiểu nội dung bài hát ca ngợi tình yêu cây xanh và mong muốn chăm sóc cây.
- Thuộc lời ca và hát đúng giai điệu bài hát.
- Hát rõ lời, đúng nhịp, biết thể hiện sắc thái vui tươi.
- Biết kết hợp vận động minh họa sáng tạo theo nội dung bài hát.
- Rèn kỹ năng làm việc nhóm khi tham gia biểu diễn.
- Hào hứng tham gia hoạt động âm nhạc.
- Có ý thức bảo vệ cây xanh, giữ gìn môi trường.
- Nhạc beat và nhạc có lời bài “Em yêu cây xanh”.
- Trang phục, phụ kiện đơn giản: băng đô lá cây, hoa.
- Một số chậu cây nhỏ đặt trong lớp.
- Nhạc bài nghe hát “Hoa trong vườn” (Dân ca Thanh Hóa).
- Loa, máy tính.
- Các con nhìn thấy gì trong lớp mình hôm nay?
- Ai muốn làm người chăm sóc vườn cây?
- Tưới nước.
- Nhổ cỏ.
- Lau lá cây.
- Khi chăm sóc cây, các con cảm thấy thế nào?
- Cây xanh mang lại điều gì cho chúng ta?
Có một bài hát rất hay nói về tình yêu cây xanh của các bạn nhỏ. Đó là bài “Em yêu cây xanh” do nhạc sĩ Hoàng Văn Yến sáng tác. Hôm nay chúng mình cùng học nhé! 2. Hoạt động trọng tâm: Dạy hát a. Cô hát mẫu Lần 1: Cô hát diễn cảm, kết hợp đi lại nhẹ nhàng giữa các chậu cây.
Trẻ ngồi lắng nghe. Cô hỏi:- Bài hát có vui không?
- Bạn nhỏ trong bài hát muốn điều gì?
Bài hát thể hiện mong ước trồng nhiều cây xanh để có bóng mát, hoa thơm và làm đẹp cuộc sống. Lần 2: Cô mở nhạc đệm, khuyến khích trẻ vỗ tay theo nhịp. b. Dạy trẻ hát theo hình thức “truyền âm”- Cô hát câu đầu, trẻ lặp lại.
- Chia lớp thành 2 nhóm: nhóm “Cây xanh” và nhóm “Hoa đẹp”.
- Hai nhóm hát nối tiếp từng câu.
-
Cả lớp đứng thành vòng tròn, vừa hát vừa làm động tác minh họa:
- Tay vươn cao làm cây.
- Tay xòe như hoa nở.
- Nhóm 3 – 4 trẻ tự biên động tác biểu diễn.
- Mời cá nhân tự tin lên hát.
Khi được chăm sóc, cây sẽ ra hoa rất đẹp. Những bông hoa làm khu vườn thêm rực rỡ. Cô giới thiệu bài “Hoa trong vườn” – Dân ca Thanh Hóa. Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe.
Trẻ ngồi thưởng thức. Cô hỏi:- Bài hát nói về điều gì?
- Giai điệu có nhẹ nhàng không?
- Khi cô nói “Gió nhẹ”, trẻ đung đưa nhẹ như cây trong gió.
- Khi cô nói “Gió mạnh”, trẻ nghiêng người nhiều hơn.
- Khi cô nói “Trời nắng”, trẻ đứng thẳng và giơ tay cao.
Tổ chức 2 – 3 lượt chơi. IV. Kết thúc Cô hỏi lại:- Hôm nay chúng mình học bài hát gì?
- Muốn cây luôn xanh tốt, chúng mình phải làm gì?
Không bẻ cành, không hái hoa, chăm tưới nước cho cây. Cả lớp cùng hát lại bài “Em yêu cây xanh” kết hợp vận động minh họa. Cô nhận xét tiết học, tuyên dương trẻ tích cực tham gia. -
giáo án dạy hát em yêu cây xanh - số 4
I. Mục đích – Yêu cầu 1. Kiến thức- Trẻ biết tên bài hát “Em yêu cây xanh”, biết tác giả là nhạc sĩ Hoàng Văn Yến.
- Hiểu được nội dung bài hát thể hiện tình yêu thiên nhiên và mong muốn trồng nhiều cây xanh.
- Nhớ và hát thuộc lời bài hát.
- Hát đúng nhịp 2/4, đúng cao độ, thể hiện rõ lời.
- Biết lắng nghe, nhận xét bạn hát.
- Biết vận động minh họa phù hợp với nội dung bài hát.
- Tích cực tham gia hoạt động.
- Biết yêu quý và bảo vệ cây xanh trong trường và nơi ở.
- Nhạc bài “Em yêu cây xanh” (có lời và không lời).
- Nhạc bài nghe hát “Hoa trong vườn” – Dân ca Thanh Hóa.
- Thẻ hình cây xanh, hoa, quả.
- Một số dụng cụ gõ đệm: song loan, trống nhỏ.
- Không gian lớp học rộng rãi.
- Các con nghe thấy âm thanh gì?
- Âm thanh đó thường xuất hiện ở đâu?
- Con thấy gì trong bức tranh?
- Con thích cây xanh không? Vì sao?
Cây xanh giúp không khí mát mẻ, che nắng và làm đẹp cảnh quan. Nếu ai cũng yêu cây xanh thì môi trường sẽ luôn sạch đẹp. Cô dẫn dắt vào bài:
Có một bài hát rất vui nói về tình yêu cây xanh của các bạn nhỏ. Đó là bài “Em yêu cây xanh” của nhạc sĩ Hoàng Văn Yến. 2. Hoạt động 2: Cảm thụ và học hát a. Nghe hát mẫu và cảm nhận Cô hát lần 1 (không nhạc), thể hiện rõ sắc thái vui tươi. Trẻ lắng nghe. Cô hỏi:- Khi nghe bài hát, con cảm thấy thế nào?
- Bài hát nói đến những điều gì?
Bạn nhỏ yêu cây xanh và mong muốn trồng nhiều cây để có bóng mát, hoa đẹp và môi trường trong lành. Cô hát lần 2 (có nhạc).
Trẻ vỗ tay theo tiết tấu. b. Dạy trẻ hát theo phương pháp “móc xích”- Cô hát câu 1, trẻ hát nối câu 2.
- Đổi lại: trẻ hát câu 1, cô hát câu 2.
- Sau đó ghép thành đoạn hoàn chỉnh.
- Cả lớp hát kết hợp giơ thẻ hình khi nghe đến từ “cây”, “hoa”.
- Nhóm A hát – Nhóm B gõ đệm theo nhịp.
- 3 – 4 trẻ tự tin lên hát trước lớp.
- Bạn hát đã rõ lời chưa?
- Bạn có biểu cảm không?
Khi cây xanh lớn lên sẽ cho hoa thơm và quả ngọt. Hoa làm cho khu vườn thêm rực rỡ. Cô giới thiệu bài “Hoa trong vườn” – Dân ca Thanh Hóa. Lần 1: Cô hát diễn cảm.
Trẻ ngồi nghe, tay đặt nhẹ lên đầu gối. Cô hỏi:- Bài hát có giai điệu nhanh hay chậm?
- Con tưởng tượng mình là gì khi nghe bài hát này?
- Cô phát nhạc bài “Em yêu cây xanh”.
- Khi nhạc dừng, cô giơ thẻ hình cây hoặc hoa.
- Trẻ phải hát đúng câu có từ liên quan đến hình ảnh đó.
- Hôm nay chúng ta học bài hát gì?
- Bài hát do ai sáng tác?
Muốn thể hiện tình yêu cây xanh, các con hãy chăm sóc cây trong lớp, ngoài sân trường và ở nhà. Cả lớp cùng đứng dậy hát lại bài “Em yêu cây xanh” một lần với tinh thần vui tươi, kết hợp vận động minh họa. Cô nhận xét giờ học, khen ngợi trẻ tích cực và động viên trẻ còn rụt rè. -
giáo án dạy hát em yêu cây xanh - số 5
I. Mục tiêu 1. Kiến thức- Trẻ nhớ tên bài hát “Em yêu cây xanh”, biết tác giả là nhạc sĩ Hoàng Văn Yến.
- Hiểu nội dung bài hát nói về tình yêu cây xanh và mong muốn trồng nhiều cây cho môi trường thêm đẹp.
- Thuộc lời và nắm được giai điệu bài hát.
- Hát đúng cao độ, trường độ, rõ lời.
- Biết biểu diễn tự tin trước tập thể.
- Phát triển kỹ năng phối hợp nhóm khi tham gia hội thi.
- Trẻ mạnh dạn, hào hứng tham gia hoạt động.
- Có ý thức bảo vệ và chăm sóc cây xanh trong cuộc sống hằng ngày.
- Nhạc bài “Em yêu cây xanh” (có lời, không lời).
- Nhạc bài nghe hát “Hoa trong vườn” – Dân ca Thanh Hóa.
- Micro đồ chơi.
- Một số nhãn dán hình lá cây làm phần thưởng.
- Dụng cụ gõ đệm: trống lắc, phách tre.
- Phông trang trí “Hội thi Bé yêu cây xanh”.
Hôm nay lớp mình sẽ tham gia “Hội thi Bé yêu cây xanh”. Các đội sẽ cùng nhau hát thật hay và biểu diễn thật tự tin. Cô chia lớp thành 3 đội:- Đội Cây Xanh
- Đội Hoa Đỏ
- Đội Mầm Non
- Muốn cây xanh luôn tươi tốt, chúng ta phải làm gì?
- Các con đã từng tưới cây chưa?
Không bẻ cành, không giẫm lên cỏ, chăm sóc cây mỗi ngày. Cô dẫn dắt vào phần thi đầu tiên. 2. Phần thi 1: Nghe và cảm nhận Cô hát mẫu bài “Em yêu cây xanh” lần 1 (không nhạc). Trẻ lắng nghe. Cô hỏi:- Bài hát tên gì?
- Ai là tác giả?
- Nội dung bài hát nói về điều gì?
Bài hát thể hiện niềm vui khi được trồng nhiều cây xanh, mong cây lớn nhanh để cho bóng mát và hoa đẹp. Cô hát lần 2 (có nhạc).
Trẻ vỗ tay cổ vũ. 3. Phần thi 2: Bé tập làm ca sĩ a. Dạy hát- Cô dạy từng câu ngắn.
- Trẻ hát theo cô.
- Ghép toàn bài.
- Mỗi đội hát một lần.
- Các đội còn lại lắng nghe và cổ vũ.
- Cô nhận xét ưu điểm của từng đội: hát to, đều, đúng nhịp.
- Mỗi đội cử 3 – 4 bạn lên biểu diễn kết hợp vận động minh họa.
- Có thể dùng trống lắc hoặc phách tre gõ đệm.
Sau mỗi lượt thi, cô tặng nhãn dán hình lá cây làm phần thưởng. 4. Phần thi 3: Thưởng thức âm nhạc Cô giới thiệu bài nghe hát “Hoa trong vườn” – Dân ca Thanh Hóa. Cô hát lần 1.
Trẻ lắng nghe. Cô hỏi:- Bài hát nói về điều gì?
- Giai điệu có dịu dàng không?
- Khi nhạc vang lên, trẻ di chuyển quanh lớp.
- Khi nhạc dừng, cô hô “Cây xanh!” trẻ phải đứng tạo dáng cây.
- Khi cô hô “Hoa nở!” trẻ tạo dáng hoa.
Tổ chức 2 – 3 lượt chơi. IV. Kết thúc hội thi Cô tổng kết:
Cả 3 đội đều hát rất hay và xứng đáng là những “bé yêu cây xanh”. Cô hỏi lại:- Hôm nay chúng ta học bài hát gì?
- Ai sáng tác bài hát?
Tình yêu cây xanh không chỉ thể hiện qua lời hát mà còn qua hành động hằng ngày như tưới nước, nhặt rác quanh gốc cây. Cả lớp cùng đứng thành vòng tròn, hát lại bài “Em yêu cây xanh” với tinh thần vui tươi, kết thúc hội thi. Cô nhận xét, khen ngợi và động viên trẻ.


















