Lễ hội màu sắc Holi, Ấn Độ

Lễ hội Holi theo tiếng Phạn có nghĩa là lễ hội mùa xuân của người Hindu ở Ấn Độ, còn được gọi với cái tên khác là lễ hội màu sắc hay lễ hội chia sẻ tình yêu. Lễ hội này kéo dài trong hai ngày, bắt đầu vào ngày trăng tròn hay còn được gọi là ngày Purnima, thường rơi vào dịp trung tuần tháng 3.


Vào đêm trước ngày bắt đầu lễ hội, mọi người sẽ tụ tập tại một nơi, đốt lên đống lửa Holika và cùng thực hiện các nghi lễ tôn giáo ở phía trước của ánh lửa. Họ cầu nguyện cho cái xấu xa của bản thân sẽ bị trừ khử khi ngọn lửa bắt đầu cháy. Vào buổi sáng ngày hôm sau, những người tham gia lễ hội sẽ được phát màu miễn phí. Họ ném bột màu hoặc pha màu với nước và ném vào nhau với quan niệm rằng người nào nhận được càng nhiều màu thì năm đó sẽ có càng nhiều may mắn.

Lễ hội màu sắc Holi, Ấn Độ
Lễ hội màu sắc Holi, Ấn Độ
Lễ hội màu sắc Holi, Ấn Độ
Lễ hội màu sắc Holi, Ấn Độ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy