Lễ hội té nước Songkran, Thái Lan

Nếu có dịp đi du lịch đến Thái Lan - xứ sở chùa Vàng vào thời điểm từ 13/4 đến 15/4 hàng năm bạn sẽ có cơ hội được tham gia vào một trong những lễ hội lâu đời và nổi tiếng nhất tại đây, lễ hội Songkran.


Từ Songkran được hiểu với nghĩa là lúc thời gian chuyển dịch, mặt trời đi từ khu vực Hoàng Đạo sang khu vực Kim Ngưu trong vũ trụ. Lúc này, mọi người cùng nhau đón mừng bằng việc té nước vào người nhau để gột rửa buồn phiền đón chào năm mới.


Được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước, tuy nhiên ở mỗi vùng miền lễ hội Songkran lại có đôi chút khác biệt. Người dân sẽ mất 2 ngày chuẩn bị để đón mừng Tết Songkran. Bắt đầu từ ngày dọn dẹp nhà cửa và rũ bỏ cái cũ. Tiếp đó là ngày để chuẩn bị đồ ăn trong những ngày lễ sắp tới. Theo tập quán, người dân sẽ tới bờ sông và dựng lên các ngôi chùa bằng cát, mỗi hạt cát sẽ cuốn đi một tội lỗi. Tới ngày đầu tiên của năm mới, người dân sẽ lên chùa cúng đồ ăn và quần áo. Còn tại nhà, các bức ảnh của Đức Phật sẽ được lau và vẩy nước thơm.

Lễ hội té nước Songkran, Thái Lan
Lễ hội té nước Songkran, Thái Lan
Lễ hội té nước Songkran, Thái Lan
Lễ hội té nước Songkran, Thái Lan

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy