Lễ hội thả đèn trời Yi Peng, Thái Lan

Lễ hội thả đèn trời Yi Peng còn được gọi là lễ hội hoa đăng hay lễ Loy Krathong theo tiếng Thái. Lễ hội này được tổ chức vào đêm rằm tháng 12 theo lịch của người Thái, tức là vào khoảng tháng 11 dương lịch. Loy Krathong là lễ hội lớn thứ 2 trong năm sau lễ té nước, được xem là lễ hội đẹp nhất, nhiều màu sắc nhất cũng như chứa đựng nhiều yếu tố thần thoại, tâm linh của người Thái.


Có nhiều sự tích khác nhau nói về lễ hội này, trong đó phổ biến nhất là một câu chuyện được dân gian kể về triều đại đầu tiên của Thái Lan trong thời kỳ Sukhothai ở thế kỷ XIII. Tương truyền, các nàng công chúa của nhà vua đã khéo léo ghép các tàu lá chuối lại với nhau,và đặt lên đó một cái đèn hình hoa sen cùng nến thơm rồi thả trôi trên sông để tỏ lòng biết ơn đối với Đức Phật và dòng sông.


Nhà vua vui mừng, ra lệnh rằng mỗi năm vào ngày 15 tháng 12 (lịch Thái Lan) mùa Loy Krathong, người dân làm đèn thả nước theo mô hình trên để bày tỏ lòng biết ơn đối với thiên nhiên và cầu cho một năm nhiều may mắn.

Lễ hội thả đèn trời Yi Peng, Thái Lan
Lễ hội thả đèn trời Yi Peng, Thái Lan
Lễ hội thả đèn trời Yi Peng, Thái Lan
Lễ hội thả đèn trời Yi Peng, Thái Lan
Quỳnh Giao Vũ Thị 2017-02-18 12:05:10
Năm ngoái hut đi năm nay chac chăn đi.

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy